TP HCM thêm 11 ca dương tính nCoV, 2 người phát hiện khi đi khám bệnh

Trong số 11 ca dương tính mới, có 2 người từ TP Thủ đến khám tại Bệnh viện FV, chưa rõ nguồn lây.

Sáng 4/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính nCoV mới. Các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế công bố.

Theo HCDC, trong 11 ca dương tính trên có 9 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng phân bố tại TP Thủ Đức (5), Bình Tân (3), Gò Vấp (1). Những bệnh nhân này là các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, đã được cách ly từ trước.

Có 2 trường hợp lây nhiễm mới, chưa rõ nguồn lây. Theo HCDC, hai bệnh nhân này cư trú tại TP Thủ Đức, đi khám tại Bệnh viện FV mới phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế thành phố đang tiến hành điều tra, xác minh nguồn lây.

TP HCM them 11 ca duong tinh nCoV, 2 nguoi phat hien khi di kham benh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng.

Như vậy, từ ngày 18/5 đến nay TP HCM ghi nhận 297 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, ở nhiều ổ dịch khác nhau. Trong đó, ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng lớn nhất. Từ ổ dịch này đã tạo nên nhiều ổ dịch khác ghi nhận tại khu dân cư, văn phòng làm việc, khu công nghiệp và trường học.

Hiện đã có 21/22 quận huyện (ngoại trừ huyện Cần Giờ) tại TP HCM và 6 tỉnh miền Nam (gồm Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu) ghi nhận các ca mắc liên quan ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng.

HCDC cho biết, thành phố đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn khi nhận thông tin ca mắc mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca mắc cư trú hoặc làm việc.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định, các ca bệnh liên quan nhóm truyền giáo có thể lên đến 500 người. Tuy nhiên, thành phố đã chuẩn bị sẵn kịch bản để ứng phó, vì vậy, người dân không nên hoang mang lo lắng. Thay vào đó, chúng ta hãy thực hiện đúng quy tắc 5k của Bộ Y tế và khai báo y tế thành thật.

Ăn rau mùng tơi theo cách này chẳng khác nào uống thuốc độc

(Kiến Thức) - Rau mùng tơi tính hàn, vị mềm, ngọt, chế biến được nhiều món, rất dễ ăn, là loại rau vô cùng được ưa thích vào mùa hè, tuy vậy, nếu ăn rau mùng tơi không đúng cách sẽ chẳng khác nào tự đầu độc bản thân mình.

An rau mung toi theo cach nay chang khac nao uong thuoc doc
 Trong Đông y, rau mùng tơi có tính hàn, nấu lên có vị mềm, ngọt, có nhiều chất dinh dưỡng, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể cung cấp 190% lượng vitamin A, 20% lượng sắt mà cơ thể cần. 

35 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, ca trẻ nhất nặng như phi công Anh

Rất nhiều bệnh nhân COVID-19 tiến triển nặng nhanh, bệnh nhân 22 tuổi ở TP HCM phổi đông đặc như bệnh nhân 91.

Sáng 3/6, Tiểu ban Điều trị hội chẩn trực tuyến ca bệnh COVID-19 nặng tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình và TP HCM.

Hiện tại cả nước còn hơn 4.800 bệnh nhân đang điều trị tại 98 cơ sở y tế, trong đó nhiều nhất tập trung tại Bắc Giang với hơn 2.600 bệnh nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới