Tổng thống Trump ra sắc lệnh cấm bay khẩn cấp Boeing 737 Max
(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh khẩn cấp yêu cầu đình chỉ bay đối với tất cả phi cơ Boeing 737 Max 8 và Max 9. Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.
Trà Khánh
Theo Reuters, rạng sáng 14/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh khẩn cấp cấm bay đối với tất cả máy bay chở khách thương mại Boeing 737 Max 8 và Max 9. Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: “Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả máy bay thuộc hai dòng Boeing 737 Max 8 và Boeing 737 Max 9 sẽ không được cất cánh. Sự an toàn của người dân Mỹ là mối quan tâm tối thượng của chúng ta”.
Theo tạp chí hàng không Flightglobal, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Boeing 737 MAX với đội bay 97 chiếc, trong khi đó ở Mỹ chỉ vào khoảng 65 chiếc. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump cho biết thêm tất cả các hãng hàng không đều đã được thông báo về lệnh cấm bay Boeing 737 MAX. Về phần mình hãng Boeing cũng ra thông báo ủng hộ quyết định trên.
Đây là lần thứ hai Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho tạm dừng các chuyến bay của một chiếc máy bay Boeing trong vòng 6 năm trở lại gần đây. Trường hợp gần đây nhất là với dòng máy bay 787 Dreamliner với sự cố về hệ thống điện vào năm 2013.
Trước đó vào hôm 12/3, FAA vẫn tuyên bố chưa tìm thấy bất cứ lỗi phát sinh nào trên những chiếc Boeing 737 MAX đang hoạt động trong các hãng hàng không của Mỹ.
Hiện các hãng hàng không Mỹ đang vận hành Boeing 737 Max là American Airlines, Alaska Air, United Airlines và Southwest Airlines với đội bay khoảng 65 chiếc.
Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc sắc lệnh cấm bay khẩn cấp đối với máy bay Boeing 737 MAX. (nguồn AP)
Trong một bài đăng mới đây vào hôm 13/3 trên mạng xã hội Twitter Tổng thống Trump nhận định, “máy bay ngày càng phức tạp” và cần “các nhà khoa học từ Viện công nghệ Massachusetts (MIT)” điều khiển thay vì phi công.
Phát biểu cá nhân trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong thời điểm nóng liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing 737 Max 8 tại Ethiopia ngày 10/3. Chiếc Boeing 737 Max 8 thuộc Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã rơi sau 6 phút cất cánh, khiến 157 người thiệt mạng.
Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan tới Boeing 737 Max-8 trong vòng mấy tháng qua. Vào tháng 10/2018, một chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) đã rơi chỉ 13 phút sau khi cất cánh khiến 189 người thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay 737 Max-8 của Lion Air vẫn đang trong quá trình điều tra.
Sau hai trường hợp trên, nhiều quốc gia trên thế giới đã ngưng hoạt động của dòng Boeing 737 Max-8 hoặc cấm phi cơ này tiến vào không phận.
Nhói lòng những nạn nhân xấu số vụ rơi máy bay ở Ethiopia
(Kiến Thức) - 157 người, bao gồm 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia hôm 10/3. Các nạn nhân đến từ 32 quốc gia khác nhau, trong đó có nhiều người là nhân viên Liên Hợp Quốc.
Cơ trưởng Yared Getachew nằm trong số 157 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Ethiopia vừa qua. Anh là một phi công dày dặn kinh nghiệm với hơn 8.000 giờ bay. (Nguồn ảnh: Insider)
Anh Micheál Ryan, 39 tuổi đến từ Ireland, làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc.
Ông Abiodun Oluremi Bashua, Đại sứ Nigeria đã về hưu, cũng nằm trong số những hành khách thiệt mạng trên chuyến bay ET302 xấu số.
Karoline Aadland, 28 tuổi, làm việc cho Hội Chữ thập đỏ Na Uy.
Ông Norman Tendis, 51 tuổi, làm việc tại Hội đồng Nhà thờ Thế giới - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1948.
Cô Sarah Auffret, một chuyên gia du lịch vùng cực, mang hai quốc tịch Anh và Pháp.
Cảnh sát Christine Alalo, đến từ Uganda và làm việc cho Liên minh Châu Phi tại Somalia, có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn ở Ethiopia hôm 10/3.
Cô Sara Gebre Michael là một trong những tiếp viên hàng không có mặt trên chuyến bay ET302.
Trong số những người thiệt mạng còn có bà Jessica Hyba, đến từ Ottawa (Canada). Được biết, bà Jessica là một nhân viên đối ngoại cao cấp của Liên Hợp Quốc.
Cô Joanna Toole, 36 tuổi đến từ Devon (Anh), cũng là một nhân viên làm việc cho Liên Hợp Quốc.
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tamarind Group, Jonathan Seex, cũng tử nạn trong thảm kịch máy bay Ethiopia 3 ngày trước.
Ông Paolo Dieci là người sáng lập Ủy ban quốc tế vì phát triển con người, một tổ chức phi chính phủ của Italy.
Ông Sebastiano Tusa, một ủy viên hội đồng khảo cổ đến từ Sicily.
Anne-Katrin Feigl, một công dân người Đức, thiệt mạng khi trên đường đến Nairobi, Kenya, để tham dự một khóa huấn luyện của Liên Hợp Quốc.
Ngoài ra, còn rất nhiều nạn nhân đến từ các quốc gia khác trên thế giới.
Lạnh người dự cảm của người mẹ mất con vụ rơi máy bay Ethiopia
(Kiến Thức) - Bà Elena Polyakova đã mất đi con gái và con rể trong thảm kịch máy bay rơi ở Ethiopia hôm 10/3 vừa qua. Trước khi con gái lên máy bay, bà đã có dự cảm không lành về chuyến đi đó.
Theo Daily Mail ngày 11/3, sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia, bà Elena Polyakova kể lại rằng bà đã có dự cảm xấu trước chuyến bay của con gái, Ekaterina Polyakova, và đã cố thuyết phục vợ chồng cô Ekaterina không lên chuyến bay đến Kenya hôm đó.
"Tôi đã có dự cảm không lành và cố thuyết phục hai con không đi chuyến bay này. Tôi cảm thấy rất lo lắng vào đêm trước hôm xảy ra vụ tai nạn nhưng không thể làm gì để ngăn chúng lại. Con gái tôi nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi", bà chia sẻ.
Tên cướp trả tiền cho nạn nhân khi phát hiện tài khoản còn 0 đồng
Hành động của tên tội phạm sau khi cướp tiền nạn nhân khiến tên cướp này nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng.
Mới đây, một tên cướp (không nêu danh tính) đã trả lại số tiền cướp từ một cô gái sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của cô và được dân mạng gọi là "tên cướp hào hiệp nhất", "cướp cũng phải có đạo đức nghề nghiệp", theo Shanghaiist.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm đêm muộn ngày 16/2 tại một cây ATM ở Hà Nguyên, Quảng Đông.
Nút giaoTân Vạn, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, hiện vẫn đang ngổn ngang trong khi kế hoạch thông xe kỹ thuật lại được ấn định ngày 19/12/2025.
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Nhóm của Dương đã tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự.
Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Thành (SN 1970; trú tại phường Tây Hồ) về tội Cướp tài sản.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Ban – kẻ dùng dao tấn công bạn gái cũ về các tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".