![]() |
| Tổng thống Trump (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh trước đó. Ảnh: VF. |
Mời độc giả xem thêm video: Phản ứng của quốc tế với Hôi nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tháng 6/2018 (Nguồn:VTC14)
![]() |
| Tổng thống Trump (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh trước đó. Ảnh: VF. |
Mời độc giả xem thêm video: Phản ứng của quốc tế với Hôi nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tháng 6/2018 (Nguồn:VTC14)
![]() |
| Trước đó, ngày 12/6, tàu Sea-Watch 3 đã giải cứu 53 di dân trôi dạt trên một chiếc xuồng cao su ở ngoài khơi bờ biển Libya. 11 người trong số họ sau đó được lực lượng cảnh sát biển Italy đưa khỏi tàu vì lý do sức khỏe. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Đến ngày 26/6, con tàu chở theo 42 người di cư còn lại đã đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy, bất chấp một lệnh cấm của Chính phủ Italy về việc không cho phép tàu đi vào lãnh hải nước này. Thuyền trưởng tàu này cho rằng tàu được phép vào vùng biển này theo luật khẩn cấp hàng hải. |
![]() |
| Những người dân di cư vẫn sống trên tàu Sea-Watch 3 suốt những ngày qua. |
![]() |
| Thuyền trưởng tàu cứu hộ Sea-Watch 3 cho biết các nước Châu Âu dường như không quan tâm đến việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho 42 di dân trên tàu của cô. |
![]() |
| Các di dân nằm nghỉ trên tàu Sea-Watch 3 ngày 27/6. |
![]() |
| Trước đó, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã ra phán quyết rằng Italy không có nghĩa vụ phải nhận người di cư từ tàu trên, dù vẫn phải cung cấp các hỗ trợ trên biển. |
![]() |
| Tàu Sea-Watch 3 đã từ chối đưa người di cư trở lại Libya, đồng thời khẳng định rằng Tripoli không phải là một cảng an toàn để họ trở về. |
![]() |
| Theo thống kê, năm 2014, hơn 12.000 người đã thiệt mạng trên đường chạy thoát khỏi Libya để sang Châu Âu bằng cách vượt qua vùng biển nguy hiểm nhất thế giới. |
![]() |
| Hai di dân ngồi trên tàu Sea-Watch. |
![]() |
| Những người nhập cư này vẫn chưa biết số phận của họ sẽ ra sao. |
![]() |
| Con tàu hiện đang ở cách cảng Lampedusa khoảng 1,6 km. |
![]() |
| Không lực Một (Air Force One) là chuyên cơ được sử dụng trong các chuyến công du của Tổng thống Mỹ và dĩ nhiên, nó cũng sẽ là phương tiện đưa Tổng thống Trump tới dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp tới tại Việt Nam. Được biết, Air Force One là tên gọi cho bất kỳ máy bay nào thuộc Không quân Mỹ dùng để chở tổng thống. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| “Phòng Bầu dục bay” này thuộc dòng máy bay Boeing 747-200B, với diện tích nội thất 372 m2, bao gồm phòng họp, phòng ăn, khoang cá nhân cho tổng thống, văn phòng cho các thành viên nội các cấp cao, phòng phẫu thuật, phòng báo chí và hai phòng bếp,... Ảnh: BIN. |
![]() |
| Air Force One còn được ví như "Nhà Trắng trên không" và là một "pháo đài bất khả xâm phạm". Nó được trang bị những công nghệ tối tân nhất có khả năng chống bức xạ điện từ, phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân và phòng thủ tên lửa,... Ảnh: BBC. |
![]() |
| Trong các chuyên công du nước ngoài, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Trump sẽ được giám sát chặt chẽ từ xa bởi mạng lưới vệ tinh hùng hậu và các chiến đấu cơ sẵn sàng hộ tống khi cần thiết. Ảnh: CBS News. |
![]() |
| Air Force One hoạt động như một trung tâm chỉ huy lưu động trên không, được trang bị 85 điện thoại thông thường và điện thoại vệ tinh, radio, máy fax, máy tính kết nối Internet,... Các thông tin kết nối giữa máy bay với mặt đất đều được mã hóa để đảm bảo an toàn. Ảnh: NBC. |
![]() |
| Ngoài ra, chiếc chuyên cơ hiện đại này còn được trang bị hệ thống đối phó điện tử để gây nhiễu radar trinh sát và khóa mục tiêu của đối phương, hệ thống mồi bẫy pháo sáng để đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại. Ảnh: DO. |
![]() |
| Được biết, mọi hoạt động của chuyên cơ Air Force One ở nước ngoài đều được giám sát chặt chẽ bởi Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD). Ảnh: BG. |
![]() |
| Phương tiện khác có thể cũng được mang theo để phục vụ việc đi lại của Tổng thống Trump trong các chuyến công du nước ngoài là trực thăng Marine One. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Trước đó, hồi tháng 11/2018, những chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng để phục vụ hậu cần của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần lễ hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh: FE. |
![]() |
| Trong khi đó, chuyên cơ Chammae-1 được ví như chiếc "Không lực Một" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BI. |
![]() |
| Do quãng đường bay từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội chỉ dài khoảng 2.400 km nên nhiều người dự đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sử dụng chiếc máy bay Chammae-1 để bay tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Ảnh: BBC. |
![]() |
| Trên thực tế, Chammae-1 của Triều Tiên là máy bay Ilyushin-62M do Liên Xô sản xuất. Về lý thuyết, Ilyushin-62M có thể di chuyển trên quãng đường 10.000 km mà không cần phải tiếp nhiên liệu. Ảnh: KCNA. |
![]() |
| Chuyên cơ Chammae-1 được trang bị nội thất hiện đại, có bàn làm việc cá nhân cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chiếc máy bay thân hẹp Il-62 được ra mắt từ những năm 1960 và hiện thuộc sở hữu của Hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo. Ảnh: Reuters. |
| “Việc sử dụng chuyên cơ riêng sẽ giúp nhà lãnh đạo Triều Tiên (Kim Jong-un) nâng vị thế quốc gia và chuyên cơ Chammae-1 đủ an toàn để phục vụ các cuộc thảo luận ở Việt Nam do khoảng cách địa lý nằm trong phạm vi cho phép của máy bay”, Giáo sư Kim Jun-hyeong đến từ Đại học Toàn cầu Handong, bình luận. Ảnh: Hankyoreh. |
Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại, một kịch bản tương tự như kết quả mà hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí trong cuộc gặp ở Argentina hồi tháng 12 năm ngoái. Theo kịch bản này, các khoản thuế hiện tại và các khoản thuế trả đũa nhằm vào hàng hóa của cả 2 bên có thể vẫn tiếp tục được duy trì, song sẽ không có khoản thuế nhập khẩu bổ sung nào được áp đặt như một cử chỉ thiện chí để thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Ngoài các cuộc gặp trên, Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng những người đồng cấp khác, trong đó tập trung thảo luận về vấn đề Triều Tiên, Iran và các nội dung quan trọng khác.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela vừa qua đã khiến 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Quân đội Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.
Giới chức Ethiopia xác nhận ít nhất 22 người di cư thiệt mạng và 65 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở vùng Afar.
Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào, khiến gần 3.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm dưới chân núi để đảm bảo an toàn.
Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.
Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào, khiến gần 3.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm dưới chân núi để đảm bảo an toàn.
Giới chức Ethiopia xác nhận ít nhất 22 người di cư thiệt mạng và 65 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở vùng Afar.
Quân đội Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela vừa qua đã khiến 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thu hút đông đảo du khách.
Châu Âu đang chìm trong giá rét mùa đông với lượng tuyết rơi dày và nền nhiệt xuống thấp.
Một phụ nữ 55 tuổi đã bị hổ tấn công khi đang thu gom củi trong khu rừng gần làng ở Ấn Độ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.
Lực lượng an ninh Iran đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng ở thủ đô Tehran.
Nga tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc với người dân và Chính phủ Venezuela.
Lũ quét do mưa lớn gây ra đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu.
Đợt rét đậm và tuyết rơi dày đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt và tầm nhìn bị hạn chế tại nhiều khu vực ở Hungary.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez có bằng Luật của Đại học Trung tâm Venezuela và từng là giáo sư của trường.
Một nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc gây thiệt hại tài sản tại nhà riêng của Phó Tổng thống JD Vance ở Cincinnati, Ohio, Mỹ.
Nhiều tiếng súng nổ được ghi nhận ở thủ đô Caracas, Venezuela, tối 5/1, vài giờ sau khi bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela.
Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 1.200 người khác bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran.