Tổng thống Biden không tin ông Trump sẽ bị kết tội tại Thượng viện

Tổng thống Joe Biden ngày 25/1 cho biết ông không tin sẽ có đủ số phiếu để kết tội cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên xét xử luận tội tại Thượng viện sắp tới.

Trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Joe Biden cho rằng sẽ không có đủ 17 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump, con số cần thiết nếu toàn bộ 50 thượng nghị sỹ đảng Dân chủ cũng bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống.
Tong thong Biden khong tin ong Trump se bi ket toi tai Thuong vien
 Tổng thống Biden không tin ông Trump sẽ bị kết tội tại Thượng viện. Ảnh: AFP.
Hạ viện ngày 25/1 đã chuyển điều khoản luận tội ông Trump kích động bạo loạn lên Thượng viện, mở đường cho phiên xét xử luận tội ông lần thứ 2.
Phần lớn các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa đều không công khai bày tỏ quan điểm về việc luận tội ông Trump, nhưng nhiều trợ lý đảng Cộng hòa hoài nghi về việc sẽ có tới 17 thượng nghị sỹ của đảng này cùng toàn bộ 50 thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu kết tội ông Trump. Dù ông Trump đã mãn nhiệm, việc kết tội ông tại thượng viện sẽ dẫn tới cuộc bỏ phiếu tiếp theo để ngăn ông tái tranh cử tổng thống trong tương lai.
Một số thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa chỉ trích hành động và tuyên bố của ông Trump dẫn tới cuộc bạo loạn hôm 6/1 ở Điện Capitol, nhưng cũng bày tỏ thận trọng về việc kết tội ông Trump khi ông đã rời nhiệm sở. Trong khi đó, những người trung thành với ông Trump vẫn đang tìm cách đoàn kết ủng hộ cựu tổng thống.
Ông Trump là tổng thống duy nhất của Mỹ bị Hạ viện luận tội 2 lần và sẽ trở thành người đầu tiên đối mặt với phiên xét xử luận tội tại Thượng viện khi đã rời nhiệm sở.
Thượng nghị sỹ bang Utah, Mitt Romney, là thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump trong phiên xét xử luận tội đầu tiên hồi tháng 2/2020. Lần này, sẽ có thêm nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa khác được xem là có khả năng bỏ phiếu kết tội ông Trump, trong đó có Thượng nghị sỹ bang Maine Susan Collins, thượng nghị sỹ bang Alaska Lisa Murkowsli, Thượng nghị sỹ bang Nebraska Ben Sasse và Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Pat Toomey. Những người này đều bày tỏ lo ngại về cách hành xử của ông Trump nhưng không công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu như thế nào.

Những ngày bị phong tỏa tại khu có 10.000 dân ở Hong Kong

(Kiến Thức) - Một khu dân cư đông đúc ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị phong tỏa vài ngày trước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong
 Khu Jordan thuộc bán đảo Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc) đã bị phong tỏa vài ngày trước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters)
Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-2
 Theo đó, khoảng 10.000 người dân phải ở nhà cho tới khi được xét nghiệm và có kết quả.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-3
Chính quyền Hong Kong yêu cầu tất cả mọi người trong khu vực phải thực hiện xét nghiệm trong ngày. Những người có kết quả âm tính có thể ra khỏi nơi phong toả để đi làm từ 6h sáng ngày 25/1. 

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-4
 Chính quyền địa phương sẽ cung cấp cho người dân thực phẩm cần thiết.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-5
Người dân xếp hàng để được xét nghiệm COVID-19 tại một khu dân cư bị phong tỏa ở Jordan hôm 23/1. 

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-6
Người dân đeo khẩu trang khi đi chợ tại khu Jordan ngày 22/1. 

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-7
 Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ hướng dẫn người dân đăng ký xét nghiệm bên ngoài một chung cư ở khu Jordan.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-8
 Người phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm xét nghiệm tạm thời hôm 22/1.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-9
 Người dân xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm tại khu Jordan hôm 22/1.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-10
 Một người dân đeo khẩu trang đứng trên tầng thượng của một ngôi nhà ở Hong Kong hôm 23/1.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-11
Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam đeo khẩu thăm một khu dân cư bị phong tỏa vì COVID-19 ngày 23/1. 
Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-12
Trong diễn biến mới nhất, sau khi xét nghiệm cho gần 10.000 cư dân ở bán đảo Cửu Long, giới chức đã quyết định gỡ phong tỏa sớm tại khu vực này từ rạng sáng ngày 25/1. Ảnh: Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại khu Jordan.

Nhung ngay bi phong toa tai khu co 10.000 dan o Hong Kong-Hinh-13
Lực lượng an ninh đeo khẩu trang làm nhiệm vụ tại khu Jordan ngày 23/1.

Mời độc giả xem thêm video: Phố New York (Mỹ) mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Ảnh: Tân Đệ nhất phu nhân Mỹ tặng bánh cho Vệ binh Quốc gia

(Kiến Thức) - Tân Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã đến thăm Điện Capitol và trao những giỏ bánh quy chocolate cho các thành viên Vệ binh Quốc gia để cảm ơn họ đã bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden hôm 20/1.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia
 Theo AP, ngày 22/1, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ tới thăm Điện Capitol và tặng bánh quy chocolate cho các binh sĩ Vệ binh Quốc gia để cảm ơn họ vì đã đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AP.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-2
“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn các bạn thay cho Tổng thống Biden và toàn thể gia đình Biden chúng tôi. Nhà Trắng đã nướng một ít bánh quy cho các bạn”, bà Jill Biden nói. Ảnh: Bà Biden nói với các binh sĩ bên ngoài Điện Capitol hôm 22/1. Ảnh: AP.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-3
 Bà Biden chia sẻ rằng con trai quá cố của bà, Beau, là một thành viên Vệ binh Quốc gia bang Delaware, từng có thời gian làm nhiệm vụ một năm ở Iraq. Tuy nhiên, Beau đã qua đời vì ung thư não năm 2015 ở tuổi 46. Ảnh: AP.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-4
"Vì vậy, tôi là một người mẹ của thành viên Vệ binh Quốc gia", bà nói và cho biết thêm rằng những giỏ bánh là lời "cảm ơn nhỏ bé" gửi đến các thành viên Vệ binh Quốc gia vì họ đã rời bang quê nhà đến thủ đô làm nhiệm vụ. Ảnh: AP.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-5
"Tôi thực sự đánh giá cao những gì các bạn đã làm. Vệ binh Quốc gia sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim của tất cả các thành viên trong gia đình Biden", tân Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden nói. Ảnh: AP.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-6
 Trước đó cùng ngày, Tổng thống Biden cũng đã gọi điện cho người đứng đầu Cục Vệ binh Quốc gia để cám ơn và đồng thời xin lỗi về việc vệ binh phải rời khỏi Điện Capitol và nghỉ ngơi trong hầm để xe. Ảnh: AP.
Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-7
Như tin tức đã đưa, Cảnh sát Điện Capitol hôm 21/1 đã yêu cầu các đơn vị Vệ binh Quốc gia tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Biden rời khỏi trụ sở Quốc hội sau khi hết ca trực. Theo Politico, các binh sĩ được yêu cầu nghỉ ngơi ở bên ngoài Điện Capitol, cụ thể là hầm để xe của tòa nhà Thurgood Marshall Judicial Center. Ảnh: WP. 

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-8
 Hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị dồn vào một bãi đỗ xe chật chội và phải dùng chung hai nhà vệ sinh. Phần lớn họ không thể ngủ được bởi ánh sáng chói của đèn huỳnh quang bên trong bãi để xe. Ảnh: Politico.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-9
 Washington Post cho biết các binh sĩ có phòng khách sạn riêng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do ca trực kéo dài trong khi thời gian nghỉ quá ngắn, không kịp để di chuyển về khách sạn được bố trí ở Virginia và Maryland nên các binh sĩ phải nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Ảnh: IE.

Anh: Tan De nhat phu nhan My tang banh cho Ve binh Quoc gia-Hinh-10
 Đến 22h ngày 21/1, Thượng nghị sĩ Martin Heinrich thông báo vụ việc đã được giải quyết. Các binh sĩ ở hầm để xe đã được yêu cầu quay trở lại ngủ tại Điện Capitol. Ảnh: Politico. 

Tiết lộ đề cử cố vấn cấp cao về Trung Quốc trong chính quyền Biden

Bà Laura Rosenberger, một chính khách kỳ cựu của Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng đã được lựa chọn giữ vai trò cố vấn cấp cao về Trung Quốc tại Nhà Trắng trong chính quyền mới.

Reuters đưa tin, ngày 14/1, đại diện nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden công bố lựa chọn bà Laura Rosenberger, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng - người từng giữ cương vị cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton hồi năm 2016, làm Cố vấn cấp cao về Trung Quốc của Nhà Trắng trong chính quyền mới.
Tiet lo de cu co van cap cao ve Trung Quoc trong chinh quyen Biden
Bà Laura Rosenberger. Ảnh: Getty. 
Bà Rosenberger sẽ là người báo cáo trực tiếp với ông Kurt Campbell – người được lựa chọn làm điều phối viên cấp cao của Tổng thống đắc cử Biden về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.