Tổng Tham mưu trưởng thị sát huấn luyện diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Theo Nguyễn Minh/Tiền phong
Qua theo dõi, kiểm tra hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, mặc dù thời gian huấn luyện, luyện tập không dài (khoảng một tháng) trong điều kiện thời tiết khó khăn và còn những tồn tại nhất định, song lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ sẽ tham gia diễu binh, diễu hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra việc luyện tập của các khối tham gia diễu binh, diễu hành.
Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm không còn dài, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các lực lượng phải nỗ lực cao nhất trong huấn luyện, luyện tập và yêu cầu từng cá nhân tham gia quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
“Các đồng chí cần xác định, được tham gia các khối diễu binh, diễu hành vừa là vinh dự tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với Quân đội và đất nước. Do đó, cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, hợp luyện và chấp hành kỷ luật; đoàn kết khắc phục khó khăn, tập trung cao độ, nắm chắc nội dung được truyền đạt; tích cực luyện tập thuần thục các động tác cơ bản của Điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu.
Theo Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tổ chức huấn luyện cần thực sự cơ bản, lấy luyện tập cơ bản của từng người, từng tổ, từng hàng là chính, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong mỗi khối, đạt được yêu cầu: đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất.
Nắm chắc từng động tác, giữ nghiêm Điều lệnh, duy trì đúng khoảng cách giữa các khối trưởng và mỗi khối; khi hợp luyện cần thể hiện tinh thần đoàn kết, hiệp đồng; tính thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội chính quy.
Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng 7/5/2024, sau Lễ mít tinh tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự chuẩn bị thành phần của 5 lực lượng: Lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng làm nền trên sân; lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Bên cạnh đó, sau mỗi ngày, mỗi tuần huấn luyện, hợp luyện, các giáo viên, cán bộ quản lý phải ghi chép, theo dõi kết quả huấn luyện của từng người, từng hàng, rút kinh nghiệm kịp thời; có biện pháp bồi dưỡng, luyện tập riêng đối với những cá nhân, bộ phận còn thiếu sót.
Tiểu ban diễu binh, diễu hành, Ban tổ chức các đơn vị cần thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ xây dựng chính quy, thực hiện tốt nội quy, quy định của Tiểu ban diễu binh, diễu hành và của đơn vị; điều hành huấn luyện, hợp luyện đúng chương trình đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các lực lượng phục vụ, bảo đảm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, ở, sinh hoạt; chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng; chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất về điều kiện sân bãi, vật chất trong suốt quá trình huấn luyện, hợp luyện.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, động viên các lực lượng sẽ tham gia diễu binh, diễu hành.
Lý do Tổng thống Biden không muốn điều quân đội tới Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới chiến đấu với lực lượng Nga ở Ukraine.
Trong bối cảnh Tổng thống Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Joe Biden đã phản ứng bằng những lời chỉ trích, lệnh trừng phạt kinh tế và nỗ lực tập hợp đồng minh chống lại Moscow.
Nga chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine ở Avdiivka
Quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai của quân Ukraine ở Avdiivka, trong khi lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Pháp đang trên đường tiến vào lãnh thổ Ukraine?
Tin tức chiến trường Ukraine hai ngày qua khá nóng, có thể mở ra một chương mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine; đó là tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka bị chọc thủng và Quân đội Pháp dường như đã thực sự lộ diện, khi người ta nhìn thấy một đội quân đang đi qua Bulgaria.
Xe tăng M2020 'Armata Triều Tiên' là bản nâng cấp dựa trên T-62?
Triều Tiên đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt xe tăng M2020 mới nhất, cỗ chiến xa này vừa được trưng bày tại một trong những cuộc thi.
Mặc dù chiếc xe tăng M2020 này đã được gọi là "Armata Triều Tiên", nhưng thực chất nó dựa trên một mẫu chiến xa cũ của Liên Xô, tạp chí Mỹ National Interest (NI) đưa ra nhận xét.
Tờ NI đã hướng sự chú ý đến các cuộc thi xe tăng diễn ra gần đây ở Triều Tiên, phần nào gợi nhớ đến cuộc thi Tank Biathlon của Nga. Những chiếc M2020 mới nhất - lần đầu tiên được giới thiệu tại cuộc duyệt binh vào năm 2020 - đã tham gia.
Chiến xa mới được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Kang Song Nam và Tổng tham mưu trưởng Ri Yong Gil giám sát chặt chẽ. Theo ghi nhận, ông Kim Jong-un thậm chí còn ngồi vào ghế lái và điều khiển cỗ chiến xa đi một đoạn đường.
Tại cuộc thi, Triều Tiên đã giới thiệu 6 xe tăng M2020 mới sản xuất, mặc dù theo truyền thông phương Tây, Bình Nhưỡng đã chế tạo tới 9 nguyên mẫu như một phần của cuộc thử nghiệm.
Đánh giá dựa trên thực tế là xe tăng đã tham gia nhiều sự kiện khác nhau, cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt chiếc M2020 này.
Theo tờ NI, mặc dù trên thực tế M2020 của Triều Tiên giống T-14 Armata của Nga hay Zulfiqar của Iran, nhưng nó lại dựa trên nguyên mẫu xe tăng T-62 của Liên Xô. Cần lưu ý rằng Bình Nhưỡng có nhiều kinh nghiệm trong việc hiện đại hóa T-62.
Và M2020 đã được tạo ra trên cơ sở dòng chiến xa cũ, xe tăng có vỏ giáp composite và pháo 125 mm, đây là một loại xe tăng hoàn toàn hiện đại, tuy rằng vẫn mang phần nào thiết kế cũ của T-62.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi M2020 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực “mạnh nhất” thế giới, mang lại cho Bình Nhưỡng điều đáng tự hào.
Trên tờ Topwar, chuyên gia xe bọc thép người Nga Andrii Tarasenko cho rằng cấu tạo của M2020 khá "cổ điển" với kíp vận hành gồm 4 người, có khoang dự trữ đạn được đặt trong một hốc phía sau tháp pháo, đi kèm các ống phóng đạn khói ngụy trang.
Có lẽ tổ lái được bố trí tương tự như chiếc Abrams của Mỹ, vị trí nạp đạn được đặt ở bên trái trong tháp pháo. Sự sắp xếp này giúp binh sĩ có thể làm việc thuận tiện hơn, khi đạn dược trong hốc phía sau.
M2020 được trang bị thêm súng phóng lựu tự động 30 mm và bệ phóng cho hai tên lửa chống tăng (ATGM), cho thấy khả năng cao nó không thể phóng ATGM qua nòng.
Xe tăng còn được trang bị tổ hợp phòng vệ chủ động (APS), có 2 cảm biến bức xạ laser và 4 radar ở hai bên tháp pháo. Để tiêu diệt đạn tấn công, chiến xa được lắp sẵn 12 quả đạn đánh chặn, cung cấp khả năng phòng thủ đủ 360 độ cho phương tiện chiến đấu.
Vị trí đặt radar và đạn đánh chặn của hệ thống APS trên M-2020 gần giống với APS dòng GL-5 của Trung Quốc. Chiếc xe tăng này có thể lặp lại hiệu suất của "người tiền nhiệm" Songun-915, theo một số chuyên gia, tương ứng với mức độ T-72 nâng cấp của Liên Xô.
Xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất do Triều Tiên chế tạo được trang bị pháo chính nòng trơn 125 mm và động cơ diesel công suất 1.200 mã lực.
Khả năng bảo vệ hai bên sườn và tháp pháo đã được thể hiện trong một số cuộc tập trận, giáp xe được thiết kế để chống lại đạn mang đầu nổ lõm song song, nhưng chưa rõ mức độ cụ thể.
Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.
Dự kiến năm 2026, Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trang bị đầu đạn siêu vượt âm, phản ánh chiến lược duy trì sức mạnh hạt nhân lâu dài.
Dự kiến năm 2026, Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trang bị đầu đạn siêu vượt âm, phản ánh chiến lược duy trì sức mạnh hạt nhân lâu dài.
Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.
Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng từ thời Liên Xô ở Myrnohrad, đạn pháo không thể phá hủy, nhưng nó không thể chống đỡ được sức công phá của bom FAB-3000.
Các hoạt động huấn luyện mới phản ánh chiến lược linh hoạt của Mỹ nhằm đối phó với các thách thức khu vực, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Đài Loan.
Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh cần phát triển hệ thống tấn công tầm xa mới để đối phó với mối đe dọa tên lửa Oreshnik của Nga và bảo vệ an ninh châu Âu.
Năm 2025, VNMAC đã phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ.
Hệ thống chống UAV Tempest của Mỹ dường như đã được Ukraine đưa vào chiến đấu, sau khi xuất hiện trong video chính thức ghi lại cảnh đánh chặn ban đêm.