Nga tiến hành thử nghiệm ICBM mới, nâng cấp vũ khí hạt nhân chiến lược

Dự kiến năm 2026, Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trang bị đầu đạn siêu vượt âm, phản ánh chiến lược duy trì sức mạnh hạt nhân lâu dài.

Topol-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên do Nga phát triển sau khi Liên Xô tan rã, đã được biên chế vào tháng 12 năm 2000 trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược, với tầm hoạt động khoảng 11.000 km. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Topol-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên do Nga phát triển sau khi Liên Xô tan rã, đã được biên chế vào tháng 12 năm 2000 trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược, với tầm hoạt động khoảng 11.000 km. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn trong năm 2026, bao gồm cả biến thể triển khai trong hầm phóng cố định và biến thể cơ động trên bệ phóng di động. Thông tin này được báo Izvestia đăng tải ngày 12/1/2026 và được giới phân tích xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thay thế hệ thống Topol-M - trụ cột của lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ đầu những năm 2000.

Các tên lửa mới chưa được công bố tên chính thức hay thông số kỹ thuật chi tiết, song được mô tả là sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ tiên tiến hơn, đồng thời có khả năng mang đầu đạn siêu vượt âm có dẫn hướng. Điều này cho thấy Nga không chỉ thay thế các khung tên lửa đã đến hạn vòng đời, mà còn đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tải trọng chiến đấu nhằm duy trì ưu thế răn đe hạt nhân trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

z7449141871305-5204e064403a9ffa8470af27e58ffd73.jpg
Hệ thống tên lửa ICBM Topol-M của Quân đội Nga. Ảnh: TASS

Việc thử nghiệm song song cả hai cấu hình hầm phóng và cơ động phản ánh triết lý truyền thống của Nga trong triển khai lực lượng hạt nhân trên bộ: kết hợp giữa khả năng sống còn cao của hầm phóng kiên cố và tính linh hoạt, khó bị phát hiện của các tổ hợp cơ động trên đường bộ.

Một điểm đáng chú ý trong thông tin từ Izvestia là khả năng các ICBM mới sẽ được trang bị đầu đạn siêu vượt âm có dẫn hướng, được Nga phân loại là “thế hệ thứ hai” của đầu đạn siêu vượt âm dành cho tên lửa xuyên lục địa. Những đầu đạn này được cho là khác biệt với tổ hợp Avangard vốn đã được triển khai, cho thấy Nga đang phát triển song song nhiều hướng công nghệ thay vì chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất.

Trong bối cảnh các hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng được đầu tư mạnh, đầu đạn siêu vượt âm có khả năng cơ động trong pha tái xâm nhập được xem là công cụ then chốt nhằm xuyên thủng lưới đánh chặn của đối phương. Nếu được tích hợp thành công, sự kết hợp giữa tầng đẩy nhiên liệu rắn thế hệ mới và đầu đạn siêu vượt âm dẫn hướng sẽ làm thay đổi đáng kể bài toán phát hiện, theo dõi và đánh chặn ICBM.

russia-plans-tests-of-a-new-generation-of-nuclear-ballistic-missiles-in-2026-to-replace-topol-m-925-001-90bd325e.jpg
Topol-M, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên do Nga phát triển sau khi Liên Xô tan rã, đã được biên chế vào tháng 12/2000. ICBM này có phạm vi tấn công khoảng 11.000 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Giới quan sát cho rằng các chương trình như RS-24 Yars, RS-26 Rubezh hay dự án Kedr bí mật đều có thể liên quan đến lộ trình thay thế Topol-M. Tuy nhiên, việc Nga không nêu rõ tên hệ thống trong thông báo mới nhất khiến khả năng xuất hiện một biến thể hoàn toàn mới, hoặc một dẫn xuất sâu của các thiết kế hiện có, vẫn được để ngỏ.

Theo các ước tính quốc tế, Nga hiện sở hữu hơn 4.300 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.700 đầu đạn chiến lược đang được triển khai. Thành phần ICBM trên bộ vẫn giữ vai trò then chốt trong “bộ ba hạt nhân”, và việc thay thế Topol-M bằng thế hệ ICBM mới được xem là bước đi tất yếu nhằm duy trì độ tin cậy và khả năng sống còn của lực lượng răn đe chiến lược.

Việc Nga công khai kế hoạch thử nghiệm ICBM mới từ năm 2026 cũng được nhìn nhận như một thông điệp chiến lược, cho thấy Moscow quyết tâm duy trì năng lực hạt nhân ở mức cao trong dài hạn, bất chấp các biến động về chính trị, quân sự và kinh tế toàn cầu.

Krona-E của Nga có thể đánh bại vũ khí mạnh nhất của Ukraine

Hệ thống Krona-E là minh chứng cho thấy Lực lượng vũ trang Nga đã tiến xa đến đâu, kể từ khi cuộc xung toàn diện đột nổ ra với Ukraine.

Krona-E cua Nga co the danh bai vu khi manh nhat cua Ukraine
Xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở Abu Dhabi DEX 2025, hệ thống phòng không Krona-E Nga được phát triển từ kinh nghiệm của Moskva trong cuộc chiến chống máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh Reddit

Nga thừa nhận xe Bradley của Mỹ vượt trội hơn BMP-3

Nghiên cứu mới từ Nga cho thấy, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất vượt trội hơn đáng kể so với dòng BMP-3 của Nga ở các khía cạnh quan trọng như khả năng bảo vệ, hỏa lực.

Nga thua nhan xe Bradley cua My vuot troi hon BMP-3
 Mới đây, Viện nghiên cứu xe bọc thép số 38, có trụ sở tại Kubinka gần Moscow và hoạt động theo Bộ Quốc phòng Nga, đã công bố một nghiên cứu chi tiết có tiêu đề “Kết quả nghiên cứu dòng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ”. Ảnh: @mil.in.ua.
Nga thua nhan xe Bradley cua My vuot troi hon BMP-3-Hinh-2
 Được biên soạn bởi các nhà nghiên cứu AV Mushin và VV Konyuchenko, tài liệu này đã phân tích một xe chiến đấu bộ binh M2A2 của Mỹ bị bắt giữ trước đây được lực lượng Ukraine sử dụng. Ảnh: @Reddit.

Tiết lộ bất ngờ về công nghệ Nga chế tạo tên lửa Iskander-M

Hãng tin United24media của Ukraine tiết lộ, để chế tạo tên lửa Iskander-M, Nga đã sử dụng nhiều máy móc và linh kiện nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi đầu tháng 3 công bố kế hoạch gồm năm bước cho việc tái vũ trang và tăng cường sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine, lên tới 800 tỷ euro. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng, bước đi này của châu Âu có thể diễn ra quá muộn vì Nga đã bước vào kỷ nguyên tái vũ trang cách đây hơn một thập kỷ, trong đó có việc sử dụng linh kiện châu Âu.

Mặc dù nhiều cơ sở sản xuất có từ Liên Xô đã bị giải thể, nhưng Nga không chỉ khôi phục lại thiết bị quân sự thời Liên Xô mà còn phát triển và hoàn thiện các hệ thống vũ khí hiện đại hơn. Một trong những vũ khí nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Nga là tên lửa Iskander-M, đã được các lực lượng Moscow sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine trong hơn ba năm.
Tiet lo bat ngo ve cong nghe Nga che tao ten lua Iskander-M
 Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga. Ảnh: TASS.
Tiết lộ bất ngờ về công nghệ chế tạo tên lửa Iskander-M

Đọc nhiều nhất

Tin mới