Tình hình Venezuela đặc biệt nghiêm trọng, nhiều nước quan ngại

Tổng thống tự xưng của Venezuela vừa tuyên bố đưa bằng được hàng cứu trợ vào nội địa bất chấp chính phủ đương nhiệm của quốc gia Mỹ Latin này.

Tình hình khủng hoảng chính trị ở Venezuela đặc biệt nghiêm trọng trong ngày 23/2 – ngày thủ lĩnh phe đối lập - Tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela Juan Guaido tuyên bố sẽ đưa bằng được hàng cứu trợ vào quốc gia Nam Mỹ này, bất chấp sự phản đối của Chính phủ Venezuela. Đụng độ đã xảy ra tại khu vực biên giới Venezuela - Brazil liên quan đến việc vận chuyển hàng cứu trợ, khiến nhiều gười thương vong. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại về tình hình Venezuela.
Đụng độ đã xảy ra tại khu vực biên giữa Venezuela và Brazil sau khi Tổng thống Nicolás Maduro ra lệnh đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Brazil, đồng thời đang xem xét khả năng áp dụng lệnh này đối với các cửa khẩu với Colombia, trong bối cảnh phe đối lập và các thế lực bên ngoài đang gây sức ép để đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ Venezuela vào ngày 23/2. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ đụng độ gần biên giới Venezuela và Brazil.
Tinh hinh Venezuela dac biet nghiem trong, nhieu nuoc quan ngai
Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: mundo24.net.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh, hàng nghìn người đã tụ tập tham dự 2 buổi hòa nhạc do 2 bên đối lập Venezuela tổ chức tại khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia. Ở bên này Venezuela nhiều người đã tham dự một buổi hòa nhạc do Tổng thống Maduro tổ chức để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông. Trong khi đó, ở bên kia biên giới Colombia cũng diễn một buổi hòa nhạc do tỷ phú Anh tại Colombia tổ chức có sự tham dự của một số lãnh đạo các quốc gia Mỹ Latin, với danh nghĩa quyên tiền hỗ trợ cho Venezuela.
Bất chấp lệnh cấm đi lại của chính quyền Tổng thống Maduro, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaidó đã xuất hiện tại buổi hòa nhạc. Ông Guaido khẳng định số hàng viện trợ này sẽ được đưa vào lãnh thổ Venezuela bằng mọi giá trong ngày 23/2 và có thể là bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không. Trong khi đó Tổng thống Maduro khẳng định đây là một “màn kịch” nhằm can thiệp vào Venezuela và thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến. Nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela nhấn mạnh nhân dân nước này luôn mong muốn được sống trong hòa bình và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ điều đó.
Diễn biến về tình hình tại Venezuela khiến nhiều nước và tổ chức trên thế giới bày tỏ quan ngại.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 22/2 cáo buộc Mỹ lợi dụng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela để thực hiện hành động quân sự chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: “Diễn biến tại Venezuela đang đi đến điểm kịch tính. Mọi người đều hiểu rõ điều này. Vào ngày 23/2, một hành động gây hấn quy mô lớn đầy nguy hiểm đang diễn ra ở khu vực biên giới Venezuela mang tên đoàn xe cứu trợ, do Mỹ khởi xướng, đã gây ra một cuộc đụng độ của những người ủng hộ và phản đối chính phủ hiện tại và tạo thành cơ hội cho hành động quân sự nhằm loại bỏ tổng thống hợp pháp hiện tại của Venezuela”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cùng ngày, khẳng định Trung Quốc phản đối hành động can thiệp quân sự vào tình hình Venezuela, đồng thời cho rằng hàng viện trợ nhân đạo không nên bị ép đưa vào quốc gia Mỹ Latin này do lo ngại điều này có thể dẫn tới tình trạng bạo lực.
Cùng ngày, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Liên Hợp Quốc vô cùng quan ngại về khả năng sự viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho Venezuela bị chính trị hóa, đồng thời kêu gọi các bên tránh sử dụng vũ lực.
Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Dujarric nêu rõ: “Bất cứ thiệt hại nào về người đều hết sức đáng tiếc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tránh mọi hành động bạo lực. Ông đang theo dõi sát sao tình hình Venezuela. Mọi hành động cứu trợ nhân đạo đều không nên bao gồm các động cơ chính trị hoặc quân sự.”
Hiện nay hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ cung cấp theo yêu cầu của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido vẫn đang được tập trung tại các trung tâm tiếp nhận ở Colombia, Brazil và đảo quốc Curacao. Tuy nhiên, trong ngày hôm 22/2, Curacao thông báo sẽ không cho phép các chuyến hàng viện trợ cho Venezuela rời cảng nước này nếu không được giới chức Venezuela đồng ý. Trước đó, hôm 21/2, một máy bay chở 50 tấn lương thực và thuốc men cho Venezuela đã hạ cánh xuống Curacao, cách bờ biển Venezuela khoảng 65 km.
Trong khi đó, chính quyền Brazil đã bắt đầu chuyển hàng viện trợ tới biên giới phía Bắc với Venezuela bất chấp việc cửa khẩu quốc tế giữa hai nước bị đóng trước đó một ngày. Không quân Brazil đã điều một máy bay chở lương thực và thuốc men tới thành phố Boa Vista thuộc bang Roraima. Sau đó, chính quyền sẽ chở số hàng trên bằng xe tải tới thành phố Pacaraima, giáp biên với Venezuela.

Hàng trăm mật vụ Mỹ bước ra khỏi C-17 xuống sân bay Nội Bài

Máy bay vận tải C-17 của Không lực Mỹ vừa thả xe ôtô và hàng trăm đặc vụ Mỹ xuống sân bay Nội Bài, trước thềm cuộc gặp Trump - Kim tại Hà Nội.

Hang tram mat vu My buoc ra khoi C-17 xuong san bay Noi Bai
 Đầu giờ chiều 23/2, hai chiếc máy bay vận tải C-17 đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Một máy bay mang theo hàng chục xe ôtô trong khi ở chiếc C-17 còn lại, hàng trăm mật vụ Mỹ bước ra. 

Kết đắng cho nam thanh niên giả danh nhân viên CIA tán tỉnh phụ nữ

Khoe mẽ trước mặt người phụ nữ mới quen, một nam thanh niên thuộc đội Vệ binh quốc gia New York đã tự nhận mình là nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đang gặp nguy hiểm vì bị khủng bố IS theo dõi.

Ket dang cho nam thanh nien gia danh nhan vien CIA tan tinh phu nu
 Trung sĩ Ryan Houghtalen. Ảnh: AirForce Times

Cuộc sống “đói khát” ở thủ đô Venezuela thời kỳ khủng hoảng

(Kiến Thức) - Tại khu Guarataro ở thủ đô Caracas của Venezuela, nhiều người dân đang sống trong tình cảnh thiếu nước và thực phẩm trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn chìm sâu trong cuộc khủng hoảng lương thực và chính trị.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang
Theo Al Jazeera, tại khu Guarataro ở thủ đô Venezuela, người dân đang sống trong tình cảnh thiếu nước và thực phẩm nghiêm trọng. Tuy nhiên, không chỉ có Guarataro, nhiều khu vực khác ở Venezuela cũng đang trải qua tình cảnh tương tự khi quốc gia Nam Mỹ này vẫn chìm sâu trong cuộc khủng hoảng lương thực và chính trị. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) 

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-2
 Người dân gánh nước về nhà sử dụng từ một bệnh viện địa phương tại khu Guarataro.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-3
Được biết, mức lương tối thiểu trung binh hàng tháng của người dân Venezuela là 5,47 USD. Trong khi đó, 1 túi bột có giá 0,79 USD, một túi gạo giá 0,88 USD và nửa kg khoai tây có giá 1,8 USD. Như vậy, chi phí cho những mặt hàng thiết yếu này đã tiêu tốn hết hơn 1 nửa tháng lương.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-4
Cô Aura Sarmiento dự trữ nước trong những bình sữa cũ do tình trạng thiếu nước suốt hơn 2 năm qua. 

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-5
 Được biết, cô Aura đang sống cùng chồng và con trai út tại Venezuela. Người con cả của cô đang sống ở Peru và thường gửi tiền về cho mẹ - cũng chính là nguồn thu nhập chính của gia đình cô Aura. Từ năm 2016, tình trạng siêu lạm phát đã khiến nhiều gia đình ở quốc gia Nam Mỹ này lâm vào tình cảnh thiếu nguồn thực phẩm và nước uống.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-6
Có tới 500 cư dân phải sử dụng chung một vòi nước ở khu Guarataro. 

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-7
 Anderson nhặt một túi cam cũ từ phía sau xe tải chở rác. "Nếu tôi không làm việc này, gia đình tôi sẽ chết đói", anh Anderson chia sẻ. Được biết, Anderson nhặt rác để kiếm đồ ăn cho vợ và con nhỏ từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-8
 Cô Maria và chồng, Alvaro, ngủ cùng 4 đứa con của họ trên một chiếc giường.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-9
 "Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn khi giá thực phẩm tăng", Maria chia sẻ.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-10
 Một người con của cô Maria bị bệnh về thận và phải nằm trên giường suốt 24 giờ qua và cô không có tiền để đưa con đi khám bệnh.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-11
 Do tình trạng thiếu nước, gia đình của Maria, Alvaro và Caracol phải sử dụng rất tiết kiệm.

Cuoc song “doi khat” o thu do Venezuela thoi ky khung hoang-Hinh-12
Nhiều khu vực ở thủ đô Caracas trở nên hoang tàn vì không có kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo Al Jazeera, 90% người dân Venezuela đang sống dưới mức nghèo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới