Bí mật gì trong cốc đồ uống của Starbucks?

(Kiến Thức) - Vani Hari, người điều hành blog nổi tiếng về dinh dưỡng Food Babe, khẳng định, không có thành phần bí ngô trong cốc cà phê Pumpkin Spice Latte của Starbucks...

Không dừng lại ở đó, Vani Hari còn đưa ra những nguyên nhân khuyến cáo khách hàng nên cân nhắc trước khi chọn uống Pumpkin Spice Latte của Starbucks. Theo Hari, món đồ uống này chứa siro bắp giàu đường fructose (high-fructose corn syrup), một loại đường mà các tế bào ung thư có thể dễ dàng sử dụng để tăng sinh. Ngoài ra, cốc cà phê bí ngô này còn chứa caramel IV - chất tạo màu thực phẩm tan trong nước bị nghi gây ung thư.
Vani Hari, người điều hành blog nổi tiếng về dinh dưỡng Food Babe, tố cáo đồ uống Pumpkin Spice Latte chứa chất tạo hương vị, chất gây ung thư.
Vani Hari, người điều hành blog nổi tiếng về dinh dưỡng Food Babe, tố cáo đồ uống Pumpkin Spice Latte chứa chất tạo hương vị, chất gây ung thư.
Những thông tin về đồ uống Pumpkin Spice Latte chứa chất tạo hương vị, chất gây ung thư này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trước thông tin này, các khách hàng của Starbucks đã hết sức phẫn nộ và yêu cầu hãng này tiết lộ các thành phần đồ uống.
 
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Starbucks Lisa Mills, khẳng định, trong đồ uống Pumpkin Spice Latte của họ không hề chứa siro bắp giàu đường fructose như Hari tuyên bố.
Song bà Mills vẫn phải thừa nhận rằng, sản phẩm Pumpkin Spice Latte không hề chứa thành phần bí ngô mà chỉ sử dụng các hương liệu tự nhiên như quế, gừng, hạt nhục đầu khấu và đinh hương. Ngoài ra đồ uống này vẫn chứa chất tạo màu caramel. Tuy nhiên, công ty này cũng đang có kế hoạch loại bỏ dần chất tạo màu này.
Bà Mills cũng cho biết, nếu khách hàng có thắc mắc gì về sản phẩm mà họ đang uống tại các cửa hàng Starbucks thì có thể hỏi các chuyên gia pha chế tại đó để biết các thành phần của nó. “Chúng tôi đang thống kê danh sách thực đơn trên website Starbucks.com và hy vọng sẽ có một bản cập nhật trong tương lai gần”, Mills nói.

4 ái nữ xinh đẹp, giỏi giang nhà đại gia Việt

Được thừa hưởng khối tài sản khủng nhưng các tiểu thư con nhà nòi vẫn khiến nhiều người nể phục về học vấn, sự giỏi giang và xinh đẹp.

Starbucks điều xe tải bán cà phê trước cổng trường

(Kiến Thức) - Các xe tải di động của thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới Starbucks sẽ bán đồ uống thử nghiệm tại ba trường đại học ở Mỹ.

Trong một thông cáo báo chí, Công ty Starbucks cho biết, họ sẽ dùng xe tải lưu động để bán cà phê tại các trường Đại học Arizona State, Đại học James Madison và Đại học Coastal Carolina (Mỹ).
Chiếc xe tải của Starbucks sẽ di chuyển đến các địa điểm khác nhau trong trường ĐH suốt cả ngày.
Chiếc xe tải của Starbucks sẽ di chuyển đến các địa điểm khác nhau trong trường ĐH suốt cả ngày.
Những chiếc xe tải sẽ dừng bán hàng bên ngoài ký túc xá vào buổi sáng và đi loanh quanh khuôn viên của trường vào buổi chiều. Chúng có thể đi vòng quanh cả ngày cùng giới sinh viên, đáp ứng nhu cầu cà phê của họ tại bất cứ nơi nào họ đến. Nếu các sinh viên cho rằng chiếc xe tải Starbucks đang theo mình đến lớp học, thì có lẽ họ đã nghĩ đúng.
 
Những chiếc xe tải này được vận hành bởi công ty dịch vụ thực phẩm Aramark (ARMK), sẽ giúp Starbucks vươn đến đối tượng khách hàng đông đảo là sinh viên. Tại các khu ký túc xá, cà phê chiếm khoảng 18% doanh số bán hàng của Armark. Con số này cao hơn mức toàn ngành công nghiệp fast-food, nơi các chuỗi cà phê chỉ chiếm khoảng 9% doanh số.
Trong khi đó, các khu kí túc xá đại học lại là một trong những nơi có rất ít các cửa hàng Starbucks. Trong khoảng 11.500 cửa hàng Starbucks ở Mỹ, chỉ có khoảng 300 cửa hàng đặt tại các khu kí túc. Điều đó nghĩa là hầu hết sinh viên, học tại 4.700 đại học, cao đẳng tại Mỹ, đang mua cà phê ở những nơi khác.
 

Hé lộ nơi nghỉ ngơi “khó nói” của tiếp viên hàng không

(Kiến Thức) - Trên máy bay có một không gian đặc biệt mà không phải ai cũng biết, đó chính là khoang nghỉ ngơi dành cho các thành viên phi hành đoàn.

Trong chuyến bay dài, tiếp viên phải phục vụ ít nhất hai bữa ăn nóng cho hành khách. Sau lần phục vụ đầu tiên kết thúc, thông thường một nửa thành viên của đoàn bay có thể nghỉ ngơi, một nửa còn lại tiếp tục trực. Khoang nghỉ ngơi trên chiếc Boeing 777.
Trong chuyến bay dài, tiếp viên phải phục vụ ít nhất hai bữa ăn nóng cho hành khách. Sau lần phục vụ đầu tiên kết thúc, thông thường một nửa thành viên của đoàn bay có thể nghỉ ngơi, một nửa còn lại tiếp tục trực. Khoang nghỉ ngơi trên chiếc Boeing 777.

Đọc nhiều nhất

Tin mới