![]() |
| Ba khối nhà thu nhập thấp Kiến Hưng trơ trọi giữa đồng cỏ dại. ảnh: Lê Hữu Việt. |
![]() |
| Ba khối nhà thu nhập thấp Kiến Hưng trơ trọi giữa đồng cỏ dại. ảnh: Lê Hữu Việt. |
![]() |
| Mai Quang Tuấn (tức Tuấn "trắng", ở phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) được biết đến trong giới chơi chó từ Bắc chí Nam. Hiện tại, đại gia này có trang trại nuôi chó rộng 1.000m2 ở phường Đông Hải, chuyên cung cấp các loại chó cảnh cho dân chơi trong và ngoài TP Hải Phòng. |
![]() |
| Từng có ý tưởng xây dựng "trường đấu chó" trong chính trang trại của mình nhưng gặp quá nhiều ý kiến phản đối, Tuấn "trắng" đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ. Tuy nhiên, năm 2009, dù tốn kém và khó khăn nhưng Tuấn "trắng" vẫn mua bằng được một cặp Pitbull (chó thi đấu tại các sàn của Trung Quốc) với giá hàng chục nghìn USD. Ảnh: Pitbull được chăm sóc huấn luyện bài bản sẽ rất khôn ngoan, đáng yêu. |
![]() |
| Là người khởi xướng phong trào chơi chó Pitbull tại Việt Nam, đến nay Tuấn "trắng" đã nhân giống thành công và cho ra đời thế hệ thứ 2. Những con Pitbull Việt Nam gốc Mỹ được Tuấn "trắng" cung cấp cho nhiều người chơi chó tại Hải Phòng và các tỉnh, thành trong cả nước với giá bán một con rẻ nhất từ 500, 700 đến 1.000 USD, mỗi năm anh kiếm cả trăm ngàn USD. Ảnh: Tuấn "trắng" cùng chú Pitbull tập luyện tại bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng. |
![]() |
| Đến trang trại của Tuấn "trắng", người ta không chỉ được xem những con Pitbull oai hùng, khôn ngoan mà còn được chiêm ngưỡng nhiều loại chim, thú khác. Song, với Tuấn "trắng" thì tất cả những loài chim, thú anh chơi phải là những loài có cá tính. Sau nhiều năm nuôi dưỡng, huấn luyện, bầy quạ của Tuấn "trắng" có thể nói chuyện với anh khi vợ, con anh vắng nhà. Và khi anh muốn vui, quạ lại có thể... hát cho anh nghe bài quốc ca Việt Nam. |
![]() |
| Ông Vũ Hồng Khánh, đại gia nức danh Hải Phòng một thời, nổi tiếng khi ông chế tạo thành công máy uốn vành xe đạp bằng inox. Sáng chế này đã đem lại nhiều giải thưởng, bằng khen, bằng sáng tạo khoa học cho ông Khánh. Đặc biệt, việc mở doanh nghiệp cung cấp vành xe đạp inox khắp Việt Nam và xuất khẩu sang Lào, Campuchia đã đưa tên tuổi Vũ Hồng Khánh lên hàng "đại gia" bậc nhất Hải Phòng thời bấy giờ. |
![]() |
| Để thỏa khao khát xây khu lăng mộ cho mình, ông Khánh đã ngắm mảnh đất tại quận Kiến An, Hải Phòng làm nơi... yên nghỉ. Ông gặp tất cả những hộ dân xung quanh mảnh đất để thỏa thuận, ngã giá mua lại đất để mảnh đất được rộng rãi, vuông vức, dù đắt cỡ nào ông cũng mua. Cuối cùng, với 9 tỷ đồng, ông đã "có trong tay" mảnh đất 3.000 m2. |
![]() |
| Để bắt tay xây dựng lăng mộ cho mình, ông Khánh vào tận khu vực núi Nhồi, Thanh Hóa để tự tay chọn những khối đá đẹp nhất, đắt nhất. Mỗi tảng đá có giá từ 10-30 triệu đồng. Sau 5 năm cần mẫn làm việc của 3 anh em họa sĩ Trần Minh Tuấn cùng hàng trăm thợ lành nghề, khu trung tâm lăng mộ đã được hình thành. |
![]() |
| Cổng vào lăng mộ được dựng bằng 2 cột đá đen, mái cổng là một tấm đá đen lớn. Ở giữa lăng mộ là khối đá đen nặng 10 tấn, mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể tài năng cũng như đóng góp của ông cho xã hội. Trên cùng tháp đá bức tượng bán thân của ông Khánh được chạm khắc tỉ mỉ. |
![]() |
| Toàn bộ phần khuôn viên lăng mộ đều được xếp bằng những khối đá trắng lớn, được mài giũa rất khít. Hầm mộ sâu trong lòng đất 4m, được bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ, mỗi khối nặng 2,6 tấn. Ông Khánh dặn lại, khi nào ông và vợ nằm xuống, các con sẽ rút hết nước, nhấc nắp lăng mộ đưa thi hài ông và vợ xuống. Sau đó, sẽ cho nước lên nắp hầm cho... mát mẻ. |
![]() |
| Công trình được đặt tên là "vườn treo Babylon" gồm 3 bậc sàn bằng đá, 24 cột đá và một mái đá lớn. Ông Khánh coi đây là nơi nghỉ ngơi, thưởng trà. Vị đại gia này muốn xương cốt của mình nằm vĩnh hằng dưới một lớp nước để tạo sự kín đáo, yên tĩnh và cũng là để con cháu đời sau được tự hào về khả năng của ông cha mình. |
![]() |
| Bên cạnh khu "lăng mộ triệu đô" là căn biệt thự của ông Vũ Hồng Khánh. |
![]() |
| Những ai từng đến tham quan triển lãm cây cảnh ở Trung tâm Hội nghị quốc gia trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hẳn sẽ không thể quên được bộ tác phẩm gồm 6 cây cảnh có một không hai được trồng trên những con thuyền gỗ lũa khổng lồ. Chủ nhân của bộ siêu phẩm này là ông Phạm Đức Thịnh, một đại gia cây cảnh ở Hải Phòng. |
![]() |
| Siêu phẩm có tên "Chiến thắng Bạch Đằng" của đại gia Thịnh có giá 3 triệu USD, tức gần 60 tỷ đồng. Đại gia Thịnh đã mất công tìm kiếm cả năm trời để mua được 5 cây lũa sao đen đều thuộc hàng lớn nhất Việt Nam với giá hàng tỷ đồng. Sau đó, ông Thịnh đã thuê một xưởng rộng cùng hơn chục nghệ nhân tạo tác lũa và chăm sóc, tỉa tót cây cảnh. Cứ mỗi tác phẩm hoàn thiện ở TP.HCM, ông Thịnh lại cho xe tải cỡ lớn chở ra Bắc. Hành trình chở mỗi tác phẩm phải mất nửa tháng trời. |
![]() |
| Ông Phạm Đức Thịnh, đại gia nổi danh trên các diễn đàn cây cảnh, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bàn luận sôi nổi của giới chơi cây, từng tuyên bố bỏ ra 150 tỷ đồng để mua nhiều cây đẹp về chơi. |
![]() |
| Đây là cây sanh "Đĩa bay" với vẻ đẹp toàn mỹ được đại gia Thịnh mua với giá 10 tỷ đồng. |
![]() |
| Đại gia Thịnh bên cây "Đằng vân thập toàn" có giá 10 tỷ đồng. |
![]() |
| Trong vườn nhà đai gia Thịnh còn có vô số cây tiền tỷ. Ảnh: Cây Sam núi thác đổ. |
![]() |
| Cây sanh trù phú với giá 2 tỷ đồng. |
![]() |
| Chẳng ai biết đại gia Phạm Đức Thịnh, còn gọi là Thịnh "đồng nát" và "Thịnh Hải Phòng" này có bao nhiêu ngôi nhà và bao nhiêu đất cát ở TP Hải Phòng. Tuy nhiên, bạn bè, người thân lại thường chỉ tìm thấy anh trong ngôi nhà kỳ lạ, được làm bằng những chiếc container phế thải ở một con đường nhỏ, bụi bặm ven sông Cấm, thuộc phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. |
Những gốc đào cổ thụ giá dao động từ vài triệu đến 20 - 30 triệu đồng thu hút sự quan tâm của người dân dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, xử lý hàng trăm túi chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quất cảnh nhộn nhịp hơn với thế độc lạ, giàu yếu tố phong thủy.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá bán cherry giảm mạnh so với cùng kỳ do nguồn cung dồi dào.
Từ loại hạt "cứu đói" của bà con địa phương, nay hạt kơ nia trở thành đặc sản được ưa chuộng mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Từ loại hạt "cứu đói" của bà con địa phương, nay hạt kơ nia trở thành đặc sản được ưa chuộng mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá bán cherry giảm mạnh so với cùng kỳ do nguồn cung dồi dào.
Những gốc đào cổ thụ giá dao động từ vài triệu đến 20 - 30 triệu đồng thu hút sự quan tâm của người dân dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, xử lý hàng trăm túi chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quất cảnh nhộn nhịp hơn với thế độc lạ, giàu yếu tố phong thủy.
Bạch đậu khấu - loại gia vị đắt thứ 3 thế giới, đang mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho Việt Nam.
Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện nay khoảng 284 tỷ USD.
Một số đối tượng mạo danh doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân đứng trước nguy cơ sập bẫy.
Những cành đào huyền mini có mức giá phải chăng, dáng đẹp nên được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán.
Quýt sim và quýt đường có màu vàng cam bắt mắt, lá xanh ngắt, hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng, giá rẻ nên được khách hàng ưa chuộng.
Trái ngược với hình dung về một “đại gia” sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, bầu Đức được biết đến với lối sống và những thói quen hết sức giản dị, gần gũi.
Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 37 tỷ đồng, liên quan đến hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Một công ty ở Trung Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 35 ngày kèm khoản thưởng gần 19 triệu đồng/người.
Những cây quýt cảnh tạo hình ngựa độc lạ, với sắc vàng rực rỡ, giá vài chục triệu đồng thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh dịp Tết 2026.
Từ khi cơ sở đi vào hoạt động đến nay đã bán ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò, chả có chứa hàn the.
Nhìn không khác những cành củi khô nhưng nhiều cây mai vẫn được khách hàng trả giá vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Tân Tổng giám đốc Công ty CP Giày Thượng Đình giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vinaconex.
Tổng tài sản của các tỷ phú đã đạt mức cao kỷ lục 18,3 nghìn tỷ USD trong năm 2025.
Càng gần đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu chuẩn bị tiền lẻ, đặc biệt là tiền mới để lì xì, cúng lễ ngày đầu năm tăng cao.
Vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, vừa có vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt, những trái dừa dát vàng là sản phẩm hút khách trong dịp Tết Nguyên đán.