Thủy sản Mekong bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định báo cáo

(Kiến Thức) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thủy sản Mekong (HoSE: AAM).

Theo đó, Thủy sản Mekong bị phạt tiền 70 triệu đồng do bán cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật. UBCKNN cho biết vào ngày 24/10/2019, AAM đã bán 5.000 cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN.

Hiện Thủy sản Mekong đang có gần 1,9 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm tỷ lệ 15,35% tổng khối lượng chứng khoán đang niêm yết.

Liên quan đến vấn đề cổ phiếu quỹ, Thủy sản Mekong là doanh nghiệp số ít quyết định hủy bỏ cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ. Theo đó toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu quỹ đã bị hủy bỏ, vốn điều lệ Thủy sản Mekong giảm từ 126 tỷ đồng xuống còn 99 tỷ đồng.

Sau khi giảm vốn điều lệ từ 126 tỷ còn 99 tỷ thì Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu AAM của Thủy sản Mekong vào diện cảnh báo và khả năng bị hủy niêm yết.

Thuy san Mekong bi phat 70 trieu dong do vi pham quy dinh bao cao
 AAM bị UBCKNN phạt 70 triệu đồng.

Theo văn bản gửi Thủy sản Mekong, HoSE thông báo đưa cổ phiếu AAM vào diện bị cảnh báo từ 31/8/2018 do vốn điều lệ đã góp của Công ty giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE.

Ngoài ra HoSE cũng thông báo "các trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc", bao gồm việc các tổ chức niêm yết không đáp ứng được các điều kiện, trong đó có việc vốn điều lệ giảm xuống dưới 120 tỷ đồng: Theo quy định trong vòng 1 năm doanh nghiệp không khắc phục được vấn đề về vốn điều lệ sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trở lại về tình hình kinh doanh, năm 2020, AAM đặt mục tiêu tổng doanh thu 220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng. Trong khi doanh thu đi ngang so với con số đạt được 225 tỷ đồng thì lợi nhuận trước thuế lại giảm mạnh 42% so với kết quả thực hiện năm trước.

Riêng quý 1, Thủy sản Mekong ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 41 tỷ đồng giảm 8% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 666 triệu đồng, giảm 78%. Như vậy, 3 tháng đầu năm, AAM đã thực hiện được 19% mục tiêu về doanh thu và 13% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Thú chơi ngông của những nữ đại gia vang bóng một thời

(Kiến Thức) - Nhiều năm trước, các nữ đại gia này nổi đình nổi đám khi chi tới hàng chục tỷ mua siêu xe hay tổ chức đám cưới hoành tráng cho con.

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu

4 ngôi nhà Việt lọt top 50 công trình đẹp nhất thế giới năm 2020

(Kiến Thức) - Archdaily – Chuyên trang kiến trúc hàng đầu thế giới vừa công bố 50 công trình nhà ở ấn tượng nhất từng được giới thiệu trên website này từ đầu năm đến nay. Trong đó có sự góp mặt của 4 ngôi nhà Việt.

4 ngoi nha Viet lot top 50 cong trinh dep nhat the gioi nam 2020
 Nằm trên con phố đông đúc ở Hà Đông (Hà Nội), ngôi nhà mang tên CH House gây ấn tượng với không gian tràn ngập nắng, gió nhờ hai lớp mặt tiền và những khoảng sân trong tách biệt.  Ảnh: Hoàng Lê.

Nhân viên kiện Coca-Cola Việt Nam: Cty lớn muốn chèn lao động nhỏ?

(Kiến Thức) - Trong thời gian làm việc tại Công ty Coca-Cola Việt Nam bà Xuân luôn tuân thủ nội quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa từng vi phạm kỷ luật lao động, nhưng lại bị Công ty đột ngột chấm dứt hợp đồng lao động gây thiệt hại tổn thất tinh thần…

Vụ việc nhân viên kiện Coca-Cola Việt Nam vừa được TAND quận Thủ Đức (TP HCM) đưa ra xét xử ngày 14/7.
Theo đơn kiện của nguyên đơn là bà Phan Thị Thanh Xuân (34 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), ngày 6/5/2011, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bà Xuân, chức danh Thư ký bộ phận sản xuất. Sau gần 8 năm làm việc, ngày 14/4/2019, nguyên đơn được Công ty bổ nhiệm chức danh mới là Thư ký bộ phận chuỗi cung ứng. Trong quá trình làm việc, người phụ nữ này luôn tuân thủ nội quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa từng vi phạm kỷ luật lao động hay phải chịu trách nhiệm vật chất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới