Thủ đoạn 'biến' 14 tấn thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò Nhật Wagyu

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Ngoài thông tin vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch và một số công ty liên quan, Công an Hà Nội cũng đã thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương của Công ty cổ phần thực phẩm Hida.

Theo Công an Hà Nội, ngày 19/9, đơn vị phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội), phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

anh-chup-man-hinh-2025-10-14-luc-145334.png
CEO Công ty Hida Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Hanoimoi.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo sau đó mua thịt trâu loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã câu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Nước ngập tràn, người dân Hà Nội đổ xô tung lưới bắt cá

Sau trận mưa to ngày 30/9, sáng nay một số nơi tại Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân chuẩn bị lưới, cần câu để bắt cá tại các vũng nước sâu.

kto-tl_bf3a4c43ecb766e93fa6.jpg
Sáng 1/10, trong khu đô thị Hinode Royal Park (xã Hoài Đức, Hà Nội), khá đông người dân chuẩn bị vó lưới, cần câu để bắt cá tại các vũng nước sâu, nhất là khu vực gần sát các hồ cá.
kto-tl_64c753b9f34d7913205c.jpg
Không khí bắt cá trở nên nhộn nhịp khi thời tiết hửng nắng.

Bất cập tại dự án nút giao gần 2.400 tỷ đồng ở Hà Nội

Nhiều bất cập được chỉ ra sau khi tiến hành kiểm tra thực địa công trường thi công nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long.

Nhiều bất cập tại dự án 'nút giao' gần 2.400 tỷ đồng ở Hà Nội ảnh 1

Nằm trong Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức) có tổng mức đầu tư trên 2.384 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Nhiều bất cập tại dự án 'nút giao' gần 2.400 tỷ đồng ở Hà Nội ảnh 2

Hơn một tháng nay, công nhân cùng nhiều máy móc đã bắt đầu thi công dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Hà Nội tiêu huỷ "núi" bánh kẹo bỏ đi tại La Phù

Hàng tấn rác bánh kẹo, rác thải sinh hoạt tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang được lực lượng chức năng xử lý.

Bãi rác lớn chất đầy bánh kẹo và rác thải sinh hoạt nằm ngay đường lớn dẫn vào làng La Phù.
Bãi rác lớn chất đầy bánh kẹo và rác thải sinh hoạt nằm ngay đường lớn dẫn vào làng La Phù.

Vụ việc diễn ra đúng thời điểm cả nước đang triển khai đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lượng bánh kẹo lớn bị đổ trộm trong khu vực dân cư đặt ra nhiều nghi vấn về nguồn gốc của số hàng này, sự lỏng lẻo trong công tác quản lý rác thải công nghiệp và hàng hóa quá hạn sử dụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới