Cận cảnh quá trình “phù phép” 14 tấn thịt trâu thành thịt bò Wagyu
Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu loại kém chất lượng, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác thịt bò để bán ra thị trường.
Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu loại kém chất lượng, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác thịt bò để bán ra thị trường.
Luật sư cho biết, tùy mức độ vi phạm, các đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả sẽ bị xử phạt nghiêm theo Bộ luật Hình sự.
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida.