Thoát khỏi khối u khổng lồ đeo bám trên mặt suốt hơn 40 năm

Tuy khối u lành tính nhưng người bệnh đã chịu đựng hơn 40 năm mà không được điều trị, khiến khối u phát triển rất lớn, đè đẩy mạch máu và thần kinh.

Sau hơn 40 năm mang khối u nặng nề trên mặt, bà L.T.Q. (63 tuổi, người dân tộc Thái, quê Nghệ An) đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) phẫu thuật thành công, lấy bỏ hoàn toàn khối u vùng góc hàm phải, giúp gương mặt trở lại cân đối và nhẹ nhõm sau nhiều thập kỷ chịu đựng.

Khối u xuất hiện từ khi bà Q. còn trẻ, khối u lớn dần theo thời gian, khiến khuôn mặt biến dạng. Do điều kiện kinh tế khó khăn và sống ở vùng núi xa xôi, bà không có cơ hội điều trị sớm. Suốt hàng chục năm, bà phải sống chung với khối u, chịu nhiều khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày.

u-to-7998.jpg
Khối u khổng lồ tồn tại trên 40 năm ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi khối u ngày càng to, gây nặng nề, bà may mắn được kết nối và đưa đến Bệnh viện TWQĐ 108 để khám và điều trị. Ngày 29/10, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để giúp bà Q. thoát khỏi khối u đã đeo bám suốt hơn 40 năm.

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà được Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình - Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận trong chương trình phẫu thuật nhân đạo, như một cơ hội để bà bắt đầu một hành trình sống mới, nhẹ nhõm và hy vọng hơn.

u-to.png
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khối u có kích thước rất lớn, đường kính khoảng 30cm, nằm ở vùng góc hàm cổ, sát các mạch máu và dây thần kinh quan trọng, gây ra nhiều thách thức trong quá trình phẫu thuật.

Tuy nhiên, với tay nghề vững vàng và sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn khối u, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc xung quanh. Ca mổ diễn ra an toàn, thuận lợi, mang lại kết quả tốt đẹp cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bà Q tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống nhẹ. Gương mặt đã giảm hẳn biến dạng, giúp bà cảm thấy nhẹ nhõm và như trút được gánh nặng sau hơn 40 năm mang khối u trên mặt.

u-to-1-6896.jpg
Lấy lại khuôn mặt cân xứng cho bệnh nhân sau cắt bỏ u - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Quang Đức, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình - Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Đây là một trường hợp đặc biệt, bởi tuy khối u lành tính nhưng người bệnh đã chịu đựng hơn 40 năm mà không được điều trị, khiến khối u phát triển rất lớn, đè đẩy các cấu trúc giải phẫu lân cận như mạch máu và thần kinh.

Chúng tôi đã tiến hành bóc tách tỉ mỉ, vừa đảm bảo loại bỏ hoàn toàn khối u lớn, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh. Điều đáng mừng là ca phẫu thuật diễn ra an toàn, người bệnh đã cải thiện được tính cân xứng khuôn mặt đồng thời ăn uống và nói chuyện dễ dàng hơn. Chúng tôi tiếp tục chăm sóc và theo dõi sau mổ để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất cho người bệnh”.

Mỗi ca bệnh được điều trị thành công không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh và gia đình, mà còn khẳng định tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm trên hành trình giúp người bệnh tìm lại diện mạo, sức khỏe và niềm vui sống.

Ca phẫu thuật đặc biệt cứu sống bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn

Những người có viêm gan virus (B, C), xơ gan hoặc có yếu tố nguy cơ... cần đi khám gan mật định kỳ 6 tháng/lần, làm siêu âm và xét nghiệm AFP.

Ngày 31/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa vừa phẫu thuật thành công một ca ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa – biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân nam - 36 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) với khối u đường kính hơn 14cm ở gan phải, chiếm tới 60–70% thể tích gan và xâm lấn vào tĩnh mạch cửa nhánh phải – yếu tố tiên lượng rất xấu.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 10 kg

Bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật thành công bóc khối u xơ tử cung khổng lồ, cảnh báo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Ngày 30/10, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10 kg, kèm theo khoảng 3 lít dịch ổ bụng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, có độ phức tạp cao.

Nữ bệnh nhân 50 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, chồng mắc bệnh phổi mạn tính, hai con đang tuổi đi học. Mặc dù phát hiện u xơ tử cung từ gần 10 năm trước, song do điều kiện kinh tế hạn chế, bệnh nhân chưa thể điều trị. Thời gian gần đây, khối u phát triển nhanh, khiến bụng to như mang thai đủ tháng, đau tức dữ dội, khó thở, ăn uống kém nên bệnh nhân mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám.

Lần đầu tiên cắt bỏ u tuyến yên lần 3 bằng 2 cuộc đại phẫu cùng lúc

Những bệnh nhân được sử dụng kết hợp phương pháp nội soi qua mũi (qua xoang bướm) và mổ mở xương sọ qua vi phẫu đều phục hồi nhanh, giảm biến chứng....

Mổ nội soi đường mũi và mổ mở đường sọ qua vi phẫu để cắt bỏ và điều trị khối u tuyến yên khổng lồ là 2 kỹ thuật không mới, tuy nhiên việc kết hợp cùng lúc 2 kỹ thuật này trên bệnh nhân – được ví như 2 cuộc "đại phẫu" cùng lúc thì đây là lần đầu tiên các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công.

Trên thế giới, việc kết hợp 2 kỹ thuật này cũng mới chỉ triển khai khoảng 10 năm trở lại đây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới