Thoát cửa tử nhờ phát hiện sớm thuyên tắc phổi sau mổ lấy thai

Chỉ ba ngày sau khi sinh con khỏe mạnh bằng phương pháp mổ lấy thai, một sản phụ 27 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc do thuyên tắc phổi nguy cơ rất cao.

Sản phụ N.N.T.V. (27 tuổi, TP HCM) trong suốt thai kỳ được theo dõi định kỳ và không ghi nhận bất thường.

Ngày 17/6/2026, ở tuổi thai 39 tuần 5 ngày, chị được chỉ định mổ lấy thai do nhịp tim thai bất thường trên nền ối vỡ. Bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3.100g.

3 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe người mẹ gần như hồi phục hoàn toàn. Chị ăn uống, đi lại, tiêu tiểu bình thường, vết mổ khô và không sốt.

Tuy nhiên, khoảng 14h ngày 19/6, bệnh nhân bất ngờ mệt nhiều rồi ngất xỉu.

Các bác sĩ lập tức hồi sức chống sốc. Thời điểm này, bệnh nhân suy hô hấp nặng với SpO₂ chỉ còn 86%, huyết áp tụt xuống 85/50 mmHg, tim đập nhanh và không đều. Điện tâm đồ ghi nhận rung nhĩ đáp ứng thất nhanh khoảng 220 lần/phút kèm phức bộ QRS bất thường.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức để điều trị tích cực.

phoi-cap.jpg
Hồi sức tích cực cho bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp - Ảnh BVCC

Đến khoảng 15h, tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Người bệnh vật vã, tím tái, vã mồ hôi, huyết áp chỉ còn 60/40 mmHg. Các bác sĩ khẩn trương sử dụng thuốc vận mạch, thuốc trợ tim và điều trị rối loạn nhịp.

Siêu âm tim tại giường cho thấy huyết khối trong buồng tim phải, kèm giãn thất phải, tăng áp động mạch phổi nhẹ và hở van ba lá mức độ trung bình. Trong khi đó, siêu âm Doppler mạch máu chi dưới phát hiện huyết khối tĩnh mạch khoeo chân phải.

Từ các kết quả này, Bệnh viện Từ Dũ lập tức hội chẩn khẩn với các chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định thuyên tắc phổi nguy cơ rất cao và thống nhất chuyển viện khẩn cấp để triển khai kỹ thuật VA-ECMO.

Ngay sau khi được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng huyết động của bệnh nhân tiếp tục mất ổn định.

Bệnh nhân được điều trị theo mô hình Awake ECMO, không cần đặt nội khí quản. Phương pháp này giúp hạn chế nguy cơ tổn thương phổi và giảm các biến chứng liên quan đến thở máy.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, huyết động của bệnh nhân dần ổn định và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Ngày 24/6, người bệnh được phẫu thuật lấy huyết khối động mạch phổi, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO thêm 4 ngày.

Đến sáng 29/6, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn: ngưng ECMO, ngưng thuốc vận mạch, tự thở khí trời, tiếp tục điều trị kháng đông và dự kiến xuất viện sau 1–2 ngày.

phoi-cap-1.jpg
Bệnh nhân hồi phục chụp ảnh cùng các bác sĩ - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, thuyên tắc phổi là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể xảy ra trong thai kỳ hoặc sau sinh khi cục máu đông di chuyển đến động mạch phổi, gây cản trở lưu thông máu và dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp của chị V. cho thấy diễn tiến bệnh có thể xảy ra rất đột ngột, ngay cả ở sản phụ có thai kỳ và cuộc mổ diễn ra thuận lợi.

Dấu hiệu cảnh báo thuyên tắc phổi sau sinh

Khó thở đột ngột hoặc thở nhanh.

Đau ngực, tức ngực.

Ngất hoặc choáng váng.

Tim đập nhanh, hồi hộp.

Tím môi, tím đầu chi.

Huyết áp tụt, vã mồ hôi lạnh.

Đau hoặc sưng một chân do huyết khối tĩnh mạch sâu.

Người sau sinh xuất hiện các triệu chứng trên cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức cấp cứu ngay, bởi thuyên tắc phổi có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vỡ trận hợp đồng kỳ nghỉ: 194 bị can bị khởi tố, chiếm đoạt hơn 180 tỉ:

Khó thở sau chuyến xe dài, người phụ nữ suýt tử vong vì 'chết đuối trên cạn'

Thuyên tắc động mạch phổi có triệu chứng dễ nhầm với bệnh tim mạch. Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ sau vài giờ.

Bệnh nhân N.T.B. (66 tuổi, ngụ xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) cho biết, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bà cùng gia đình đi du lịch. Ngày đầu tiên sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, bà bắt đầu đau tức ngực sau xương ức, tim đập nhanh, khó thở tăng dần, đặc biệt khi vận động hoặc lên xuống xe.

Do triệu chứng ngày càng nặng, bà được đưa đến một cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Với biểu hiện khá giống nhồi máu cơ tim, các bác sĩ ban đầu nghĩ nhiều đến bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, sau điều trị tình trạng không cải thiện nên gia đình chuyển bà đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Cứu sống nam bệnh nhân 51 tuổi bị thuyên tắc phổi nguy kịch

Người đàn ông 51 tuổi, đột ngột ngất, khó thở khi đang làm việc ngoài đồng do huyết khối lớn tắc động mạch phổi được cứu sống kịp thời.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân Dân 115 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp thuyên tắc phổi nặng biến chứng sốc, đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Đỗ Công Tuấn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), bệnh nhân đang làm việc ngoài đồng thì đột ngột chóng mặt, tức ngực rồi ngất khoảng 2 phút. Khi tỉnh lại, người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng tụt huyết áp, được nghi ngờ nhồi máu cơ tim biến chứng sốc tim.

Đau tức ngực, suy hô hấp vì thuốc tránh thai gây thuyên tắc phổi

Trước khi sử dụng thuốc tránh thai hoặc các liệu pháp nội tiết, người bệnh cần khai báo đầy đủ tiền sử sức khỏe và thực hiện tầm soát nguy cơ huyết khối.

Kịp thời cứu sống người bệnh từ nghi ngờ táo bạo

Một buổi sáng bình thường, chị L.T.P. (48 tuổi, Hà Nội) đột ngột xuất hiện cơn đau tức ngực dữ dội kèm khó thở. Gia đình lập tức đưa chị vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng suy hô hấp, mạch đập nhanh. Ít ai ngờ nguyên nhân lại đến từ biến chứng huyết khối của thuốc tránh thai nội tiết - thứ chị vẫn tin là an toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới