Thi thể đông lạnh sắp được hồi sinh lần đầu tiên?

Người đông lạnh sau khi chết có thể được hồi sinh sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây, theo một chuyên gia trong lĩnh vực này chia sẻ.

Mời độc giả xem video: Đông lạnh cả gia đình để chờ được hồi sinh trong tương lai (VTC14)
Tuyên bố gây chú ý này mới được ông Dennis Kowalski đưa ra. Dennis là Chủ tịch Viện bảo quản lạnh Cryonics ở Mỹ, tổ chức đi đầu trong công nghệ đông lạnh người chết.
Trả lời trên Daily Star, Dennis nói công nghệ này đang phát triển nhanh đến mức cung không đủ cầu.
Người đông lạnh sắp được hồi sinh trong 10 năm tới?
Người đông lạnh sắp được hồi sinh trong 10 năm tới? 
“Công nghệ đông lạnh cryonic (CPR) từng được coi là điều không thể cách đây 100 năm. Nhưng chúng ta đã làm chủ công nghệ này”, Dennis nói.
Một cuốn sách xuất bản năm 1986 của tác giả J Robert Freitas, dự đoán người đông lạnh hồi sinh trong khoảng năm 2040-2050. Nhưng Dennis cho rằng viễn cảnh đó sẽ đến sớm hơn rất nhiều.
“Điều đó phụ thuộc vào bước phát triển trong công nghệ tế bào gốc”, Dennis giải thích. “Điều quan trọng là các mô được bảo toàn trong quá trình đông lạnh”.
“Việc đưa người đông lạnh hồi sinh chắc chắn sẽ trở nên phổ biến trong 100 năm tới, và sớm nhất trong vòng 10 năm”.
Viện Cryonics của ông Dennis Kowalski ở Michigan, Mỹ có tới 2.000 người đăng ký đông lạnh, với 160 trường hợp đang được bảo quản trong bình chứa nitơ lỏng.
Các chuyên gia hiện đối mặt với 3 thách thức lớn khi hồi sinh người đông lạnh. Thứ nhất, tế bào khiến người bệnh chết, ví dụ tế bào ung thư, cần phải được chữa khỏi.
Thứ hai, tế bào bị tổn thương trong quá trình đông lạnh cũng phải được thay thế. Cuối cùng, các tế bào bị lão hóa cần phải được làm mới lại.
Người đông lạnh đầu tiên là Tiến sĩ James Bedford vào năm 1967. Ông Bedford được đông lạnh ngay trước khi chết vì bệnh tật. Cơ thể và não bộ đóng băng hoàn toàn.
Bedford nhiều khả năng sẽ là người đầu tiên được rã đông để hồi sinh trong tương lai.
Tháng trước, Dennis nói ông đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để ông cũng như vợ là bà Maria, cùng ba con trai gồm Jacob 19 tuổi, Danny 17 tuổi và James, 16 tuổi, được bảo quản trong buồng khí nitơ lỏng sau khi qua đời. Dennis cho biết tổng chi phí đông lạnh cho cả gia đình vào khoảng 140.000 USD.
Theo Dennis, việc hồi sinh người đông lạnh không còn là chuyện khoa học viễn tưởng.
“Không có lý do gì để không tin rằng chúng ta có thể sống mãi”, Dennis nói. “Nếu bạn có thân thể trẻ như hồi 20 tuổi, tại sao không sống thêm 100 năm nữa?”.

Mỹ lặng lẽ chuẩn bị giải pháp cuối cùng ở Triều Tiên

Các tướng lĩnh và binh lính Mỹ đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến mà họ hy vọng không xảy ra.

Tại căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang Bắc Carolina (Mỹ) tháng trước, 48 chiếc trực thăng tấn công Apache và trực thăng vận tải Chinook thực hiện các bài tập di chuyển quân và thiết bị dưới làn lửa đạn và tấn công mục tiêu. Hai ngày sau đó, trên bầu trời bang Nevada, 119 quân nhân thuộc Sư đoàn 82 của Lục quân Mỹ nhảy dù từ những máy bay vận tải quân sự C-17 trong đêm tối để thực hiện bài tập mô phỏng một cuộc xâm nhập. Vào tháng tới, tại nhiều địa điểm khắp nước Mỹ, hơn 1.000 lính dự bị sẽ tập cách thiết lập các trung tâm huy động để đưa quân ra nước ngoài trong tình huống khẩn cấp.
Đầu tháng tới khi diễn ra Thế vận hội Mùa đông tại làng Pyeongchang của Hàn Quốc, Lầu Năm Góc có kế hoạch cử thêm lực lượng đặc biệt đến bán đảo Triều Tiên, bước đi đầu tiên mà một số quan chức Mỹ nói là nhằm lập ra một lực lượng đặc nhiệm ở bán đảo tương tự lực lượng đang chiến đấu ở Iraq và Syria.

Mỹ sẽ tiên phong hồi sinh người chết?

Hai công ty Bioquark Inc và Revita Life Sciences của Mỹ vừa được cấp phép tiến hành nghiên cứu về hồi sinh người chết.

Các cuộc thử nghiệm ban đầu về hồi sinh người chết sẽ sử dụng một loạt kỹ thuật tiên tiến trên 20 bệnh nhân chết lâm sàng để kiểm tra xem liệu họ có bất kỳ dấu hiệu hồi sinh hoặc đảo ngược tình trạng chết não hay không.

Tàu cao tốc Hokutosei hồi sinh thành nhà nghỉ

Người dân và du khách đến Nhật Bản đang rất thích thú khi được trải nghiệm ở trong nhà nghỉ được tái tạo từ các toa của tàu cao tốc Hokutosei nổi tiếng một thời.

Tàu cao tốc Hokutosei được đưa vào hoạt động năm 1988, chạy trên quãng đường dài 1.200 km, nối từ ga Ueno ở Tokyo đến Sapporo, Hokkaido. Nó trở nên nổi tiếng bởi hành khách sẽ được ngủ trên những chiếc giường sang trọng và được phục vụ ẩm thực kiểu Pháp.
Tau cao toc Hokutosei hoi sinh thanh nha nghi
Nhà nghỉ Train Hostel Hokutosei hiện là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người đã sử dụng dịch vụ trên tàu Hokutosei trước đó. Ảnh: Japan News-Yomiuri. 
Tuy nhiên, các dịch vụ trên tàu đã bị ngưng trong tháng 8/2015 do việc mở tuyến đường Hokkaido Shinkansen và sự xuống cấp của tàu Hokutosei.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.