Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Google News

Thủ tướng Thái Lan ngày 31/7 cho biết nước này đã đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị phế truất trong cuộc đảo chính năm 2014 và bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam do thiếu trách nhiệm trong thời gian điều hành đất nước.

Thai Lan de nghi Anh dan do cuu Thu tuong Yingluck Shinawatra
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN. 
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nêu rõ đề nghị này là một thủ tục cần thiết giữa hai nước tham gia hiệp ước dẫn độ.
Bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan từ tháng 8/2017 để tránh bị vào tù liên quan đến các cáo buộc trong vụ trợ giá gạo khiến nước này bị thất thoát hàng tỉ USD. Bà phủ nhận mọi hành động sai trái, đồng thời cáo buộc phiên xét xử bà mang động cơ chính trị.
Tháng 9/2017, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt 5 năm tù giam đối với bà Yingluck. Nhà chức trách Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ cựu lãnh đạo này.
Tháng 1/2018, Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Anh sau khi một loạt bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bà đang ở London.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

>> xem thêm

Bình luận(0)