Phát hiện “Hạm đội khét tiếng của Hitler” bị mất ở Biển Đen

Google News

Kỹ sư hải quân Thổ Nhĩ Kỳ và thợ lặn Selcuk Kolai đã phát hiện ba tàu ngầm Đức từ thời kỳ Thế chiến II dưới đáy Biển Đen. Điều này được báo cáo bởi kênh TRT Haber, người đã quay bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm tàu ngầm.

Phat hien “Ham doi khet tieng cua Hitler” bi mat o Bien Den
 Trùm phát xít Hitler.
Các tàu ngầm U-23, U-19 và U-20 của Hải quân Đức đã bị chìm vào năm 1944 ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thời gian dài, địa điểm của nó vẫn chưa được biết, đó là lý do tại sao các tàu ngầm được đặt tên là "hạm đội bị mất của Hitler".
Hơn mười năm trước ông Selcuk đã tìm thấy được bản đồ mà chỉ huy của tàu ngầm U-23 đánh dấu vị trí của phi hành đoàn của ông ta khởi hành đến bờ biển.
Sau đó, ông Selcuk bắt đầu tìm kiếm tàu ngầm này. Một thời gian sau, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia công việc của ông. Cuộc tìm kiếm chung kéo dài khoảng bốn năm.
Hóa ra, U-23 ở không xa cách thành phố Agva của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi U-19 và U-20 nằm ở độ sâu 25 đến 300 mét gần bờ biển Istanbul.
Theo Hakan Aslan, Giám đốc chương trình Blue Passion, nhóm tự hào về công việc đã hoàn thành, giúp tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra trong Thế chiến thứ hai.

Theo Văn Giang/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)