Nhảy xuống sông bơi cùng cá heo, cô gái bị cá mập cắn chết

Google News

Một cô gái 16 tuổi ở Australia tử vong do cá mập cắn sau khi nhảy xuống sông Swan, thành phố Perth, để bơi cùng cá heo.

Nhay xuong song boi cung ca heo, co gai bi ca map can chet

Cảnh sát tại hiện trường ở sông Swan, nơi một cô gái được cho là bị cá mập cắn chết. Ảnh: 9News.

Cô gái 16 tuổi được kéo lên từ sông Swan ở thành phố Perth với nhiều vết thương nghiêm trọng. Thanh tra Paul Robinson của cảnh sát Tây Australia cho biết nhân viên cấp cứu đã hỗ trợ y tế tại hiện trường nhưng cô gái không qua khỏi, AP đưa tin hôm 4/2.

Một tuyên bố của chính quyền bang cho biết cô gái bị một loài cá mập không xác định cắn.

Thanh tra Robinson cho biết nạn nhân đang đi cùng bạn bè trên chiếc môtô nước của họ thì nhìn thấy cá heo. “Có thể có một đàn cá heo gần đó và cô gái trẻ đã nhảy xuống nước để bơi gần đàn cá heo”.

“Gia đình không có ở đó khi sự việc xảy ra, tuy nhiên, bạn bè của cô có mặt. Đây là một sự việc cực kỳ đau thương đối với bất kỳ ai chứng kiến. Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn cho bất kỳ ai chứng kiến hoặc bị ảnh hưởng từ sự việc”, ông nói.

“Tôi đã nói chuyện với cảnh sát đường thủy và ngư dân. Thật không may, chúng tôi không biết đó là loại cá mập gì”, ông Robinson cho biết thêm.

Các chuyên gia về cá đã khuyến cáo rằng việc cá mập xuất hiện ở đoạn sông đó là điều bất thường.

Chính quyền bang cảnh báo người dân "thận trọng hơn" ở sông Swan và tuân thủ mọi lệnh tránh xa khu vực nếu có.

Đây được cho là vụ cá mập tấn công người gây tử vong đầu tiên ở sông Swan sau 100 năm, kể từ khi một cậu bé 13 tuổi thiệt mạng vào tháng 1/1923.

Theo Hồng Ngọc/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)