Đóng bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.

Buổi lễ đánh dấu sự kiện này sẽ diễn trong khoảng các ngày 23-25/5 tới và Triều Tiên sẽ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự.
Thông cáo báo chí ngày 12/5 của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, đây là bước đi gần hơn tới việc thực hiện đề xuất mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng trước. Thông cáo đã nêu cụ thể các kế hoạch của Triều Tiên nhằm đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri.
Triều Tiên thông báo ngưng thử tên lửa và hạt nhân hôm 21-4. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên thông báo ngưng thử tên lửa và hạt nhân hôm 21-4. Ảnh: Reuters. 
Phát thanh viên Đài KRT cho biết: “Buổi lễ phá bỏ khu thử hạt nhân có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 23-25/5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Viện vũ khí hạt nhân và các cơ quan liên quan của Triều Tiên đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật để dỡ bỏ mặt bằng khu thử nghiệm hạt nhân ở phía Bắc nhằm đảm bảo cho sự minh bạch cho việc chấm dứt thử hạt nhân”.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, do không gian hạn hẹp, nên nước này sẽ chỉ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự buổi lễ đánh dấu việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri ở miền Bắc. Triều Tiên sẽ cung cấp các chuyến bay đặc biệt cho phóng viên quốc tế từ Bắc Kinh (Trung Quốc) tới thành phố Wonsan của nước này và từ đây sẽ có chuyến tàu hỏa đặc biệt tới Pyunggye-ri. Triều Tiên cũng sẽ lập một trung tâm báo chí và sắp xếp chỗ ở đặc biệt cho các phóng viên.
Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, việc phá bỏ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri diễn ra theo quy trình như sau: dùng thuốc nổ đánh sập các đường ống, bịt các lối vào, di rời tất cả các cơ sở quan sát và nghiên cứu cũng như các kết cấu đơn vị bảo vệ trên bãi thử.
Lực lượng bảo vệ cùng các nhà nghiên cứu cũng sẽ được rút khỏi đây và bãi thử sẽ đóng cửa hoàn toàn. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, trong tương lai, Triều Tiên sẽ thúc đẩy liên lạc và đối thoại chặt chẽ với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và trên toàn cầu.
Pyunggye-ri là nơi diễn ra toàn bộ 6 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, bao gồm vụ thử mới nhất và mạnh nhất từ trước đến nay vào tháng 9 năm ngoái. Triều Tiên khi đó tuyên bố nước này đã thử thành công một quả bom nhiệt hạch.
Ngay sau khi Triều Tiên ấn định thời điểm đóng cửa khu thử hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hoan nghênh động thái của Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng, “Triều Tiên đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân trong tháng này, trước cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng vào ngày 12/6. Cảm ơn, một động thái rất thông minh và tử tế!”.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh, Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp kinh tế Triều Tiên phát triển bùng nổ nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa. “Nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lựa chọn con đường đúng đắn, thì một tương lai tràn ngập hòa bình và thịnh vượng sẽ đến với người dân Triều Tiên. Nếu Triều Tiên có hành động táo bạo để nhanh chóng phi hạt nhân hóa, Mỹ sẵn sàng làm việc với Triều Tiên để đưa nước này có được sự thịnh vượng".
Theo các nhà phân tích, việc Triều Tiên đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri không chỉ giúp cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ-Triều được thuận lợi hơn, mà còn được xem là bước đi thực tế đầu tiên trong việc thực hiện phi hạt nhân hóa.

Hiện trường đâm dao kinh hoàng ở Paris, nhiều người thương vong

(Kiến Thức) - Ít nhất một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ đâm dao kinh hoàng ở thủ đô Paris (Pháp) hôm 12/5 (giờ địa phương). Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo Daily Mail, vụ đâm dao kinh hoàng ở Paris xảy ra tại quận Opera ở trung tâm thủ đô nước Pháp, gần nhà hát opera Garnier, vào ngày 12/5 (giờ địa phương). Ảnh: Daily Mail.
 Theo Daily Mail, vụ đâm dao kinh hoàng ở Paris xảy ra tại quận Opera ở trung tâm thủ đô nước Pháp, gần nhà hát opera Garnier, vào ngày 12/5 (giờ địa phương). Ảnh: Daily Mail.

Khi đó, một người đàn ông cầm dao điên cuồng tấn công vào những người đi bộ trên đường phố, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, trong đó có hai nạn nhân nguy kịch. Ảnh: DM.
 Khi đó, một người đàn ông cầm dao điên cuồng tấn công vào những người đi bộ trên đường phố, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, trong đó có hai nạn nhân nguy kịch. Ảnh: DM.

Nguồn tin cho hay, kẻ tấn công đã hét lên “Allah Akbar” (Thượng đế vĩ đại) trước khi bị cảnh sát Pháp bắn hạ. Ảnh: Reuters.
Nguồn tin cho hay, kẻ tấn công đã hét lên “Allah Akbar” (Thượng đế vĩ đại) trước khi bị cảnh sát Pháp bắn hạ. Ảnh: Reuters. 

Hiện, danh tính của kẻ tiến hành vụ đâm dao ở Paris chưa được xác định. Theo thông tin từ phía cảnh sát, hung thủ là một người đàn ông khoảng 29 tuổi. Ảnh: The Sun.
Hiện, danh tính của kẻ tiến hành vụ đâm dao ở Paris chưa được xác định. Theo thông tin từ phía cảnh sát, hung thủ là một người đàn ông khoảng 29 tuổi. Ảnh: The Sun. 

The Sun đưa tin, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao vừa qua, khẳng định rằng “kẻ thực hiện vụ đâm dao là một chiến binh IS” và đây là hành động trả đũa nhằm vào các quốc gia tiến hành các cuộc không kích xuống những khu vực mà chúng (IS) kiểm soát ở Syria và Iraq. Ảnh: Twitter.
 The Sun đưa tin, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao vừa qua, khẳng định rằng “kẻ thực hiện vụ đâm dao là một chiến binh IS” và đây là hành động trả đũa nhằm vào các quốc gia tiến hành các cuộc không kích xuống những khu vực mà chúng (IS) kiểm soát ở Syria và Iraq. Ảnh: Twitter.

Hiện, cảnh sát Pháp chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ và đang tiếp tục mở cuộc điều tra khủng bố. Ảnh: AP.
 Hiện, cảnh sát Pháp chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ và đang tiếp tục mở cuộc điều tra khủng bố. Ảnh: AP.

Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực xảy ra vụ đâm dao ở trung tâm thủ đô Paris. Ảnh: The Sun.
 Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực xảy ra vụ đâm dao ở trung tâm thủ đô Paris. Ảnh: The Sun.

Các nhân chứng cho biết nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: Twitter.
 Các nhân chứng cho biết nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: Twitter.

Cảnh sát Pháp được điều động tới hiện trường vụ đâm dao. Ảnh: AP.
 Cảnh sát Pháp được điều động tới hiện trường vụ đâm dao. Ảnh: AP.

Các nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường. Ảnh: AP.
 Các nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường. Ảnh: AP.

Được biết, khu vực xảy ra vụ tấn công tập trung nhiều nhà hàng và quán bar. Ảnh: RT.
Được biết, khu vực xảy ra vụ tấn công tập trung nhiều nhà hàng và quán bar. Ảnh: RT. 

Đụng độ dữ dội Israel-Palestine dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba

(Kiến Thức) - Đụng độ dữ dội giữa người biểu tình Palestine và binh sĩ Israel tiếp diễn trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba - ngày đánh dấu thời điểm hàng trăm nghìn người Palestine đã phải rời đi khi Nhà nước Israel ra đời năm 1948.

Các cuộc đụng độ dữ dội Israel-Palestine tiếp diễn tại khu vực Dải Gaza trong những ngày qua, trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Nakba 15/5 hay còn được Palestine gọi là “Ngày Thảm họa”. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Các cuộc đụng độ dữ dội Israel-Palestine tiếp diễn tại khu vực Dải Gaza trong những ngày qua, trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Nakba 15/5 hay còn được Palestine gọi là “Ngày Thảm họa”. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngày này cách đây 70 năm, hàng trăm nghìn người Palestine đã phải bỏ chạy hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến tranh với Israel và Nhà nước Israel ra đời năm 1948.
 Ngày này cách đây 70 năm, hàng trăm nghìn người Palestine đã phải bỏ chạy hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến tranh với Israel và Nhà nước Israel ra đời năm 1948.

Một người biểu tình Palestine ném lựu đạn hơi cay về phía binh sĩ Israel trong cuộc đụng độ tại khu vực miền nam Dải Gaza hôm 11/5/2018.
 Một người biểu tình Palestine ném lựu đạn hơi cay về phía binh sĩ Israel trong cuộc đụng độ tại khu vực miền nam Dải Gaza hôm 11/5/2018.

Người biểu tình Palestine chuẩn bị thả những con diều này sang phía lực lượng an ninh Israel tại biên giới Israel-Gaza hôm 11/5.
Người biểu tình Palestine chuẩn bị thả những con diều này sang phía lực lượng an ninh Israel tại biên giới Israel-Gaza hôm 11/5. 

Israel sử dụng máy bay không người lái để bắn hạ những con diều của Palestine ở phía đông thành phố Gaza.
 Israel sử dụng máy bay không người lái để bắn hạ những con diều của Palestine ở phía đông thành phố Gaza.

Các binh sĩ Israel chĩa súng về phía người biểu tình Palestine tại Hebron ở Bờ Tây hôm 11/5.
 Các binh sĩ Israel chĩa súng về phía người biểu tình Palestine tại Hebron ở Bờ Tây hôm 11/5.

Một thanh niên bị thương trong cuộc biểu tình được đưa đi cấp cứu.
 Một thanh niên bị thương trong cuộc biểu tình được đưa đi cấp cứu.

Một người đàn ông bị thương ngã xuống đất ở miền nam Dải Gaza hôm 11/5.
 Một người đàn ông bị thương ngã xuống đất ở miền nam Dải Gaza hôm 11/5.

Lực lượng an ninh Israel ném lựu đạn hơi cay về phía đám đông người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới Israel-Gaza.
 Lực lượng an ninh Israel ném lựu đạn hơi cay về phía đám đông người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới Israel-Gaza.

Một người đeo mặt nạ cắm cờ Palestine trong cuộc biểu tình chống Israel gần khu định cư Do Thái Beit El, gần Ramallah, trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba.
 Một người đeo mặt nạ cắm cờ Palestine trong cuộc biểu tình chống Israel gần khu định cư Do Thái Beit El, gần Ramallah, trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nakba.

Người biểu tình đốt lốp xe ở biên giới Gaza-Israel ngày 11/5.
 Người biểu tình đốt lốp xe ở biên giới Gaza-Israel ngày 11/5.

Theo các nhân viên y tế Palestine, Quân đội Israel đã bắn chết một người Palestine và làm bị thương ít nhất 170 người tại Dải Gaza hôm 11/5.
 Theo các nhân viên y tế Palestine, Quân đội Israel đã bắn chết một người Palestine và làm bị thương ít nhất 170 người tại Dải Gaza hôm 11/5.

Được biết, làn sóng biểu tình phản đối Israel tại khu vực Dải Gaza đã bước sang tuần thứ bảy.
 Được biết, làn sóng biểu tình phản đối Israel tại khu vực Dải Gaza đã bước sang tuần thứ bảy.

Một người biểu tình bị thương được đưa ra khỏi khu vực xung đột giữa Israel và Palestine.
 Một người biểu tình bị thương được đưa ra khỏi khu vực xung đột giữa Israel và Palestine.

'Sẵn sàng hoan nghênh đối thoại Mỹ-Triều Tiên ở Việt Nam'

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng Việt Nam hoan nghênh mọi động thái hòa giải Mỹ - Triều cũng như việc lãnh đạo 2 nước có thể gặp nhau ở Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của đài SBS Australia về khả năng Việt Nam có thể được chọn là địa điểm cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh khả năng này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới