Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC đến 24/1

Tổng thống Trump đã đồng ý ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô từ ngày 11 đến hết ngày 24/1, trước cảnh báo về các mối đe dọa an ninh đối với lễ nhậm chức của ông Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, trong buổi lễ diễn ra ngoài trời tại Điện Capitol - trụ sở quốc hội - như truyền thống.
FBI đã cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang đang được lên kế hoạch ở Washington DC và thủ phủ của toàn bộ 50 tiểu bang ở Mỹ trước lễ nhậm chức, theo nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật liên bang.
Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, gây nên cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
Tong thong Trump ban bo tinh trang khan cap o Washington DC den 24/1
Cảnh sát Điện Capitol đối phó với người biểu tình hôm 6/1. Ảnh: Reuters. 
Trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden, Vệ binh Quốc gia được chuẩn thuận đưa 15.000 quân tới thủ đô Washington DC. Trong khi đó, khách du lịch bị cấm tham quan Đài tưởng niệm Washington cho đến ngày 24/1.
Quyền bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf hôm 11/1 cho biết ông sẽ từ chức trong cùng ngày. Diễn biến này gây lo ngại vì lực lượng mật vụ, cơ quan phụ trách đảm bảo an ninh cho ông Biden, trực thuộc bộ này.
Một quan chức cấp cao của bộ nói với Reuters rằng sự thay đổi lãnh đạo sẽ không ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống. Pete Gaynor, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, sẽ thay thế ông Wolf.
Trước đó, ông Wolf cho biết ông đã chỉ thị lực lượng mật vụ bắt đầu các hoạt động "Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia" cho lễ nhậm chức từ ngày 13/1, thay vì ngày 19/1 như kế hoạch trước đó.
Ông Trump đã thông báo ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Ông Trump cau có quay lại Nhà Trắng sau khi bị tuyên bố thua cuộc

Trước khi các hãng tin công bố người đắc cử, Tổng thống Trump đã đến sân golf ở Sterling, bang Virginia. Sau đó, ông quay về Nhà Trắng với vẻ mặt cau có.

Trước khi các hãng tin công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, Tổng thống Donald Trump đã rời Nhà Trắng để đi đánh golf. Đây là lần đầu tiên ông rời khỏi tòa nhà kể từ sau đêm bầu cử.

Cố vấn thân cận nhất của ông Trump từ chức

Hãng tin Bloomberg ngày 9/1 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Hope Hicks, một trong những cố vấn thân cận nhất, có thời gian cộng tác với ông Trump lâu nhất, sẽ rời Nhà Trắng vào tuần tới.

Động thái diễn ra chỉ một tuần trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bà Hicks cho biết quyết định rút khỏi Nhà Trắng không liên quan đến vụ người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump gây náo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.
Co van than can nhat cua ong Trump tu chuc
 Bà Hope Hicks có nhiều năm gắn bó với gia đình Trump. Ảnh: AP.
Trước đó, có hai thành viên trong nội các chính phủ Mỹ là Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Elaine Chao tuyên bố từ chức để phản đối vụ bạo loạn này.

Hạ viện Mỹ chính thức trình nghị quyết luận tội Tổng thống Trump

Sáng 11/1 (tối 11/1 theo giờ Việt Nam), phe Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã chính thức trình một nghị quyết luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cáo buộc ông “kích động nổi dậy”, khiến người biểu tình xông vào tấn công Quốc hội hôm 6/1 vừa qua.

Các nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện đã trình một nghị quyết luận tội Tổng thống Trump, theo đó cáo buộc ông “kích động nổi dậy”, khiến người biểu tình xông vào tấn công Quốc hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.