Seoul chấp nhận trả gần 900 triệu USD giữ chân quân Mỹ

(Kiến Thức) -  Seoul chấp nhận trả 920 tỷ won (866 triệu USD) cho Washington năm nay trong một thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự để giữ chân quân Mỹ tại Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, sau nhiều tháng đàm phán khó khăn, cuối cùng Seoul và Washington cũng đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự trong năm tài khóa 2014. Theo đó, năm nay, khoản tiền Seoul phải bỏ ra để giữ chân quân Mỹ tại Hàn Quốc tăng 5,8% so với năm ngoái (920 tỷ won so với 869,5 tỷ won).
Binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
 Binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Theo thỏa thuận mới (sẽ kéo dài đến năm 2018), tỷ lệ tăng hàng năm trong phần chi phí mà Hàn Quốc phải gánh sẽ không vượt quá 4%. Theo đó, đến trước năm 2018, tổng chi phí mà Hàn Quốc phải bỏ ra để giữ chân quân Mỹ sẽ lên tới 1 nghìn tỷ won (tương đương 942 triệu USD).
Về phần mình, Mỹ sẽ lập báo cáo tài chính chi tiết 2 lần/năm và gửi cho Hàn Quốc nhằm thể hiện tính minh bạch trong chi tiêu quốc phòng. Washington cũng chấp nhận để chính phủ Hàn Quốc đệ trình báo cáo tài chính lên Quốc hội nước này với điều kiện thông tin quân sự phải được giữ bí mật. Washington chấp nhận những điều kiện như trên sau khi nghị sĩ và các nhà hoạt động Hàn Quốc cho rằng, Mỹ vẫn còn giữ tới 1 nghìn tỷ won quỹ quốc phòng do Seoul chi trả.
Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự 5 năm mới giữa Mỹ và Hàn Quốc được đàm phán kể từ tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận tương tự trước đó được ký vào năm 2009, hết hạn kể từ cuối năm ngoái.
Hiệp ước phòng thủ Seoul – Washington ban đầu đặt gánh nặng tài chính hoàn toàn lên Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc đã ký hiệp ước chia sẻ chi phí quân sự lần đầu tiên năm 1991 và kể từ đó, được gia hạn liên tục. Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tướng Thái Lan nói gì về tin đồn đảo chính quân sự?

(Kiến Thức) - Tờ Bangkok Post hôm nay đưa tin, Tổng tư lệnh Thái Lan Prayuth Chan-ocha yêu cầu truyền thông ngừng hỏi về một cuộc đảo chính.

Theo đó, ông Prayuth đưa ra lời phát biểu trên bên lề hoạt động nhân Ngày Trẻ em ở khu vực Sanam Pao, Bangkok do ông chủ trì. Thay vào đó, ông bày tỏ quan ngại về một cuộc đối đầu bạo lực có khả năng xảy ra giữa các nhóm chính trị đối lập.
Tướng Prayuth Chan-ocha, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan, tới tham gia hoạt động nhân Ngày Trẻ em ở một đơn vị hôm 11/1.
Tướng Prayuth Chan-ocha, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan, tới tham gia hoạt động nhân Ngày Trẻ em ở một đơn vị hôm 11/1.
“Rõ ràng một số lượng lớn người dân sẽ tham gia vào chiến dịch đóng cửa Bangkok vào hôm 13/1 tới nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC). Do vậy, sự an toàn của họ đang gặp nguy hiểm một khi bất ổn diễn ra”, ông nói.

Vẻ đẹp của nữ biểu tình Thái Lan hút mọi ánh nhìn

(Kiến Thức) - Trong đám đông người biểu tình chống chỉnh phủ, vẻ xinh đẹp của những cô gái thu hút bao ánh nhìn.

Nữ thừa kế xinh đẹp của hãng bia Singha nổi tiếng Thái Lan Chitpas Bhirombhakdi trong lần đi vận động. Cô vốn là cựu trợ lý phát ngôn viên của Đảng Dân chủ nước này và được xem là một trong những thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống chỉnh phủ ở xứ Chùa Vàng.
 Nữ thừa kế xinh đẹp của hãng bia Singha nổi tiếng Thái Lan Chitpas Bhirombhakdi trong lần đi vận động. Cô vốn là cựu trợ lý phát ngôn viên của Đảng Dân chủ nước này và được xem là một trong những thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống chỉnh phủ ở xứ Chùa Vàng.

Mỹ, Hàn “song kiếm hợp bích”, đối phó Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin (bên phải bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trước cuộc gặp song phương tổ chức bên lề Đối thoại Shangri-La được tổ chức tại Singapore vào ngày 1/6/2013.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin (bên phải bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trước cuộc gặp song phương tổ chức bên lề Đối thoại Shangri-La được tổ chức tại Singapore vào ngày 1/6/2013.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã gặp người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel bên lề Đối thoại Shangri-La đang diễn ra ở Singapore. Đây là cuộc họp đầu tiên, kể từ khi ông Chuck Hagel được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi  tháng Hai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.