Philippines tố Trung Quốc xây đường băng trái phép ở Trường Sa

(Kiến Thức) - Philippines vừa tố cáo rằng, Trung Quốc đang âm mưu xây dựng đường băng trái phép trên bãi đá Gạc Ma (thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Thông tin này được phía Manila đưa ra một ngày sau khi chính quyền Washington mô tả hành động gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông là “khiêu khích”.
Pháo đài bê tông của Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Ảnh chụp năm 1995
Pháo đài bê tông của Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Ảnh chụp năm 1995
Nếu thông tin trên được xác thực, đó sẽ đánh dấu một sự leo thang đáng kể các căng thẳng liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose cho tờ Reuters biết, Trung Quốc đã vận chuyển đất đá và các nguyên vật liệu lên bãi đá Gạc Ma (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trong một vài tuần gần đây. Việc làm này của Bắc Kinh đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), một văn kiện được các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết hồi năm 2002. “Họ có vẻ đang sắp xây dựng một đường băng”, ông Jose nói.
Phát ngôn viên Charles Jose cho hay, hoạt động bất hợp pháp này của phía Trung Quốc đã bị phát hiện trong các tấm ảnh chụp từ trên không do Hải quân nước này thực hiện.
Đồng thời, đại diện trên của Manila cũng lên tiếng rằng, Bộ Ngoại giao Philippines đã kháng nghị điều này với phía Trung Quốc và đưa ra vấn đề này tại buổi họp kín trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN hồi cuối tuần qua ở Myanmar.
Căng thẳng ở khu vực Biển Đông tăng cao sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Nhật sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, Phillipines về vấn đề Biển Đông

(Kiến Thức) - Nhật Bản có thể hợp tác với Việt Nam và Philippines để chống lại hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Thông tin trên được trích dẫn trên tờ Ming Pao có trụ sở ở Hong Kong. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Tokyo sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại với Bắc Kinh mà không yêu cầu bất cứ điều kiện nào cả.
Việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu HD981 trái phép ở hải phận Việt Nam làm dấy lên nhiều căng thẳng mới liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu HD981 trái phép ở hải phận Việt Nam làm dấy lên nhiều căng thẳng mới liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tuần trước, một trong những lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, ông Yu Zhengsheng đã phản ứng lại phát biểu trên của ông Abe. Cụ thể, vị quan chức này cho rằng, cuộc đối thoại đó sẽ chỉ được tiến hành sau khi Nhật Bản công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, và khi ông Abe ngừng thăm viếng ngôi đền chiến tranh Yasukuni.

Diến biến qua ảnh QĐ Ukraine tấn công trụ sở cảnh sát Mariupol

(Kiến Thức) - Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, 20 phần tử chống đối chính phủ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào toà trụ sở cảnh sát Mariupol.

Vào ngày thứ 6 (9/5), trong khi người dân đang đứng ở gần trụ sở cảnh sát Mariupol thuộc Bộ Nội vụ Ukraine để ăn mừng Chiến thắng Phát xít, bất ngờ các binh sĩ chính phủ tấn công vào toà nhà này để giành lại quyền kiểm soát.
 Vào ngày thứ 6 (9/5), trong khi người dân đang đứng ở gần trụ sở cảnh sát Mariupol thuộc Bộ Nội vụ Ukraine để ăn mừng Chiến thắng Phát xít, bất ngờ các binh sĩ chính phủ tấn công vào toà nhà này để giành lại quyền kiểm soát.

“Chỉ Việt Nam ngăn được tham vọng Biển Đông của Trung Quốc"

(Kiến Thức) - Thông qua bài viết mới đây của mình trên tờ Forbes, cây viết Gordon G. Chang đưa ra nhận định rằng, có lẽ chỉ Việt Nam mới ngăn chặn được tham vọng bành trướng Biển Đông của Trung Quốc.

Gordon G.Chang - một cây bút chuyên viết về Trung Quốc, châu Á và hiện sinh sống ở Thượng Hải và Hong Kong – cho rằng, vụ đưa giàn khoan dầu HD981 vào hải phận Việt Nam của Trung Quốc là một bài kiểm tra về cam kết chung của Tổng thống Mỹ Obama trong việc duy trì an ninh khu vực. Đặc biệt, vụ việc lại xảy ra không lâu sau khi chuyến công du 8 ngày tới 4 nước đồng minh của nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.