Tự vệ miền Đông tố QĐ Ukraine bắn vào dân thường Mariupol

(Kiến Thức) - Theo đại diện lực lượng tự vệ, xe bọc thép Quân đội Ukraine đã nổ súng vào dân thường trong đợt tấn công giành lại quyền kiểm soát toà nhà trụ sở cảnh sát ở Mariupol.

Con số thương vong trong vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát Mariupol vào hôm 9/5 có nhiều sự trái ngược. Đơn cử, theo thông báo trên Facebook của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, có khoảng 20 người biểu tình đã thiệt mạng và 4 người bị bắt giữ.
Toà trụ sở cảnh sát Mariupol bốc cháy.
Toà trụ sở cảnh sát Mariupol bốc cháy.
Tuy nhiên, hãng tin Ria Novosti dẫn lại thông báo của cơ quan báo chí thuộc hội đồng nhân dân tỉnh Donetsk, chỉ có 3 người tử vong và 25 người bị thương trong vụ này.
Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra trong khi nhiều người đứng tụ tập để ăn mừng ngày lễ kỉ niệm 69 năm chiến thắng Phát xít ở gần trụ sở cảnh sát, bất ngờ quân chính phủ ập vào tấn công.
Những người ủng hộ liên bang hoá đã hét lên “Phát xít” khi lực lượng Kiev tiến vào. "Một trong những xe bọc thép sau đó đã nổ súng vào nhóm dân thường không có vũ khí", theo một đại diện của lực lượng tự vệ.
Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử 0629.au lại trích dẫn thông tin từ các đại diện của Cộng hoà Nhân dân Donetsk cho biết, “một xe tăng đã bị bắt giữ ở đoạn ngã từ đường Lenina và Torgovaya”.
Các cư dân Mariupol dựng rào chắn ở các con đường, đốt lốp xe để cản đường đi của quân chính phủ. “Vào lúc 12h50 (theo giờ địa phương), 14 xe tăng từ các vùng nông thôn đã lên đường tiến vào trung tâm thành phố. Theo báo chí, có 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương”, 0629.au viết. Cũng theo trang tin này, toà nhà Bộ Nội vụ ở Mariupol đã bốc cháy.

Quân đội Ukraine triển khai vũ khí nguy hiểm ở Slavyansk

(Kiến Thức) - Dân quân tự vệ ở miền đông Ukraine cho hay, quân đội đã triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) gần thành phố Slavyansk cho cuộc tấn công sắp tới.

“Chúng tôi có nguồn thông tin đáng tin cậy rằng, hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad đang được triển khai tới khu vực giữa Slavyansk và (gần thành phố) Kramatorsk”, một người dân quân địa phương cho tờ Ria Novosti biết.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trong khi đó, phát ngôn viên của nhóm tự vệ địa phương ở thành phố Slavyansk cho hay: “Sử dụng hệ thống Grad chắc chắn sẽ gây thương vong lớn trong dân chúng bởi hệ thống kiểu này có phạm vi tàn phá rộng lớn. Nó sẽ là một tội ác ghê gớm. Chúng tôi hi vọng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Quân đội Ukraine bắt đầu tấn công Mariupol và thị trấn Konstantinovka

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine đã khởi động chiến dịch chống người biểu tình quy mô lớn ở thành phố miền nam là Mariupol và thị trấn Konstantinovka (tỉnh Donetsk).

Binh sĩ quân đội đã tiến vào Mariupol và phong toả toà nhà chính quyền, nơi khoảng 100 tự vệ địa phương cố thủ. Nếu lực lượng chống đối không rời khỏi toà nhà trong một vài phút tới, Quân đội (Ukraine) sẽ nổ súng. Cuối cùng, họ cũng xông vào chiếm lại trụ sở.
Theo truyền thông địa phương, các cuộc đụng độ giữa quân đội và tự vệ địa phương xảy ra ở gần tháp truyền hình của thị trấn. “Có nhiều báo cáo về thương vong. Ít nhất hai người bị thiệt mạng. Quân đội Ukraine đã chiếm được toà nhà của đài truyền hình, tất cả các kênh phát sóng đều bị ngưng lại”, phóng viên tác nghiệp của đài RT Paula Slier cho hay.

Mỹ lên án tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự quan ngại trước các hành vi nguy hiểm và đe doạ của tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

Cùng đó, bà Jen Psaki lần nữa nhắc lại quan điểm của nước này rằng, việc triển khai giàn khoan dầu của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp là hành động “khiêu khích và vô ích” đối với an ninh trong khu vực.
Tàu hải cảnh Trung Quốc 31101 bắn vòi rồng vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Tàu hải cảnh Trung Quốc 31101 bắn vòi rồng vào tàu Kiểm ngư Việt Nam.
Trước đó, vào ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, một tàu Trung Quốc đã chủ động đâm va và bắn vòi rồng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 4033 với tốc độ cao. Vị trí va chạm cách vị trí giàn khoan trái phép HD-981 là 10 hải lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới