Nóng: Quân đội Syria đã tiến vào thành phố cổ Palmyra

Google News

(Kiến Thức) - Truyền hình nhà nước Syria phát đoạn video cho thấy binh sĩ nước này đang ở trong thành phố Palmyra vốn bị phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát từ tháng 5/2015.

Đoạn video được công bố ngày 24/3 cho thấy, binh sĩ và các phương tiện quân sự của quân đội Syria đang di chuyển ở các khu vực trong thành phố cổ Palmyra của tỉnh Homs.
Nong: Quan doi Syria da vao thanh pho co Palmyra
Quân đội Syria đang mở đợt tấn công tái chiếm thành cổ Palmyra từ tay phiến quân IS. Ảnh Reuters. 
Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Damascus và tổ chức khủng bố IS vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thành cổ Palmyra.
Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin tối 23/3, quân chính phủ Syria chỉ còn cách thành phố cổ Palmyra khoảng 850 mét.
Được biết, quân đội Syria mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm Palmyra cách đây hai tuần.
Thành cổ Palmyra rơi vào tay phiến quân IS hồi tháng 5/2015. Thành phố này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Hồi tháng 8/2015, tổ chức khủng bố IS bắt đầu phá hủy nhiều khu di tích nổi tiếng của thành phố, trong đó có ngôi đền cổ Bel 2.000 năm tuổi.
Video Quân đội Syria giao tranh ác liệt với phiến quân IS tại Deir ez-Zor (Nguồn Fars):
Thiên An (Theo AJ)

Bình luận(0)