Nga không kích, tiêu diệt một thủ lĩnh quân nổi dậy Syria

(Kiến Thức) - Các cuộc không kích Nga đêm 19/10 đã tiêu diệt một thủ lĩnh quân nổi dậy Syria.

Reuters dẫn lời người phát ngôn FCD Fadi Ahamd ngày 20/10 cho biết, cuộc tấn công đêm 19/10 tại Jabal Akrad, tỉnh Latakia đánh dấu lần thứ ba các chiến đấu cơ Nga nhắm vào một tổ chức quân nổi dậy Syria có tên Sư đoàn Ven biển Thứ nhất (FCD), kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch không kích IS tại Syria ngày 30/9 theo đề nghị hỗ trợ quân sự từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Nga khong kich, tieu diet mot thu linh quan noi day Syria
Cuộc không kích của Nga nhắm vào một mục tiêu phiến quân tại tỉnh Idlib, Syria hôm 19/10. 
FCD – tổ chức chiến đấu dưới danh nghĩa Quân đội Syria Tự do (FSA) – đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh Basil Zamo.
Ngoài ra, một chỉ huy của tổ chức Nour al Nour al Din al-Zinki Brigades đã chết trong cuộc giao tranh ở miền nam tỉnh Aleppo hôm 19/10.
Một chiến binh của lực lượng nổi dậy được đào tạo sử dụng tên lửa chống tăng TOW cũng bị tiêu diệt.
Được biết, FCD là một trong nhiều tổ chức quân nổi dậy ở Syria nhận hỗ trợ quân sự từ nước ngoài, trong đó có tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Syria dưới sự yểm trợ hỏa lực của không quân Nga cùng sự hỗ trợ của Iran và tổ chức Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên mặt đất nhằm vào các khu vực phía tây và tây bắc Syria – nơi quân nổi dậy chiếm quyền kiểm soát.

Người tị nạn co ro giữa cái rét đầu đông Châu Âu

(Kiến Thức) - Hàng trăm nghìn người tị nạn đang khốn khổ khi hàng ngày phải sống cảnh “màn trời , chiếu đất” giữa cái rét đầu đông ở Châu Âu.

Nguoi ti nan co ro giua cai ret dau dong Chau Au
Các nước vùng Balkan đau đầu đối phó với làn sóng người dân tị nạn đổ về ngày một đông vào hôm 19/10 khi Hungary đóng cửa biên giới phía nam, còn Slovenia áp dụng biện pháp hạn chế người nhập cư. Động thái trên khiến hàng nghìn người tị nạn  phải sống vật vạ "màn trời chiếu đất" giữa cái rét đầu đông ở Châu Âu.  

Những kỷ lục Guinness về du lịch trên thế giới

(Kiến Thức) - Khách sạn băng lớn nhất, hố xanh Dean's Blue Hole sâu nhất hay phòng khách sạn đắt nhất,... là những Kỷ lục Guinness về du lịch trên thế giới.

Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi
Ice Hotel được Kỷ lục Guinness công nhận là khách sạn băng lớn nhất thế giới. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Thụy Điển. Mỗi năm, hàng ngàn tấn băng từ sông Torne được các nhà điêu khắc dùng để tạc nên một khách sạn tráng lệ ở làng Jukkasjärvi. 
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-2
Khách sạn thường được mở cửa từ tháng 11 cho tới tháng 3 năm sau khi băng tan.
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-3
Thác nước cao nhất thế giới là thác Angel ở Venezuela, với chiều cao 979 mét.
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-4
Hố xanh Dean's Blue Hole sâu nhất thế giới ở Long Island, Bahamas. Hố có độ sâu 202 mét.
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-5
Với chiều cao 355 mét, JW Marriott Marquis ở Dubai được kỷ lục Guinness ghi nhận là khách sạn cao nhất thế giới. 
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-6
Với giá hơn 1,8 tỷ đồng một đêm, phòng Royal Penthouse của khách sạn đắt nhất hành tinh President Wilson ở Thụy Sĩ chỉ dành cho giới siêu giàu.  
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-7
Quang cảnh bên ngoài khách sạn President Wilson.
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-8
Với chiều dài hơn 76 mét, 747-8 Intercontinental của hãng hàng không Lufthansa giữ kỷ lục là chiếc phi cơ dài nhất thế giới.
Nhung ky luc Guinness ve du lich tren the gioi-Hinh-9
Năm 2005, chiếc Boeing 777-200LR Worldliner thực hiện chuyến bay dài nhất thế giới kéo dài 22 giờ 42 phút với hành trình dài 21.601 km từ Hong Kong (Trung Quốc) tới London (Anh).

Cựu BTQP Mỹ “chê bai” chương trình đào tạo quân nổi dậy

(Kiến Thức) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates chê bai chương trình đào tạo quân nổi dậy Syria của Washington là uổng công vô ích.

Trước khi Nga thực hiện chiến dịch không kích IS tại Syria, chính quyền Mỹ đã thực hiện chương trình đào tạo và trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Syria “ôn hòa” trị giá 500 triệu USD.
Tuy nhiên, ngày càng nhiều quan chức Mỹ phản đối chính sách này của Washington. Chương trình đào tạo quân nổi dậy chống IS đã thất bại ngay từ đầu khi chỉ cho ra vài chiến binh chiến đấu thực sự so với mục tiêu ban đầu là 5.000 quân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới