Mỹ thử hạt nhân

Google News

Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn ngày 5/12 tại một địa điểm dưới lòng đất ở Nevada, lần đầu tiên từ ngày 2/2/2011.

Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ hôm qua thông báo, nước này thử hạt nhân chưa tới hạn vào ngày 5/12 tại một địa điểm dưới lòng đất ở Nevada, lần đầu tiên  từ ngày 2/2/2011.

Cơ quan này ra thông báo rằng, cuộc thử nghiệm "sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để duy trì sự an toàn và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân quốc gia".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một vụ thử hạt nhân chưa tới hạn sẽ không gây ra phản ứng dây chuyền, tạo ra một vụ nổ hạt nhân. Thử nghiệm mới nhất trên nâng tổng số vụ thử chưa tới hạn lên con số 4 dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Mỹ ngừng thử dưới lòng đất từ năm 1992. Lần đầu họ thí nghiệm là năm 1997 với lập luận rằng, các vụ thử kiểu này không bị cấm theo Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện năm 1996.

Theo Vietnam+

[links()] 

Bình luận(0)