LHQ ra nghị quyết trừng phạt phiến quân ISIL

(Kiến Thức) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt phiến quân ISIL ở Iraq.

Theo đó, nghị quyết này được cho là phản ứng mãnh mẽ nhất của LHQ đối với nhóm phiến quân ISIL, hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Iraq và thực hiện nhiều tội ác.
Phiến quân ISIL.
Phiến quân ISIL.
Nghị quyết trừng phạt do Anh soạn thảo còn hướng vào 6 thủ lĩnh Hồi giáo tới từ Kuwait, Saudi Arabia và các nước khác với một lệnh cấm xuất cảnh ra nước ngoài và đóng băng tài sản của họ.
6 người này gồm các thủ lĩnh nhóm khủng bố Al-Qaeda cung cấp tài chính cho Nhóm vũ trang Al-Nusra Front tại Syria và Abu Mohammad al-Adnani, phát ngôn viên của ISIL.
Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant cho hay, HĐBA gồm 15 thành viên thể hiện "sự đoàn kết mạnh mẽ" trong việc áp dụng nghị quyết này để giải quyết mối đe dọa đến từ ISIL và Al-Nusra.
Ngoài ra, nghị quyết còn yêu cầu các chiến binh ISIL và quân nổi dậy Al-Nusra Front ở Syria và các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda "hạ vũ khí và giải tán ngay lập tức".
Cuối cùng, nghị quyết kêu gọi tất cả các nước thành viên áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngăn “dòng chảy của các chiến binh khủng bố nước ngoài tham gia vào các nhóm Hồi giáo này".

Hình ảnh “nóng nhất” về chiến dịch ở miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Cả lực lượng ly khai miền đông Ukraine và các lực lượng vũ trang thân Kiev đều chuẩn bị cho những ngày được coi là quyết định của cuộc chiến.

Binh sĩ Ukraine trước chiến dịch của quân đội này gần Donetsk.
Binh sĩ Ukraine trước chiến dịch của quân đội này gần Donetsk. 

Đức gửi máy bay chở hàng viện trợ tới bắc Iraq

(Kiến Thức) - Lực lượng vũ trang Đức ngày 15/8 vừa gửi hàng cứu trợ cho người dân miền bắc Iraq đang chạy trốn phiến quân ISIL.

Theo đó, máy bay đầu tiên của Đức đã lên đường sang Arbil, thủ phủ của Khu tự trị người Kurd của Iraq khi mang theo thuốc men, thực phẩm, chăn màn. Trong tương lai, các chuyến bay cứu trợ vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành.
“Tất nhiên, điều này chỉ là khởi đầu mà thôi. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ trong gửi hàng viện trợ và sẽ gửi thêm nếu cần thiết”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói với phóng viên ở căn cứ không quân Hohn, miền bắc nước Đức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới