Động đất kinh hoàng ở Đài Loan, sập nhiều nhà

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều tòa nhà, trong đó có một tháp dân cư, đã bị sập sau một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng sớm 6/2.

Nhà chức trách ở thành phố bị ảnh hưởng do động đất 6,4 độ Richter đã thành lập trung tâm xử lý tình huống khẩn cấp.
Dong dat kinh hoang o Dai Loan, sap nhieu nha
 Hiện trường một tòa nhà sập xuống sau trận động đất sáng sớm 6/2 ở Đài Loan.
Theo thông tin ban đầu, ít nhất bốn tòa nhà ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị sập xuống sau trận động đất này. 
“Bốn tòa nhà đã sập xuống ở khu vực thành phố Tainan. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Chưa có người thương vong được báo cáo lên vào thời điểm này”, Phát ngôn viên Cơ quan Phòng cháy chữa cháy quốc gia Đài Loan, ông Lin Kuan-cheng cho hay.
Ít nhất 123 người đã được đưa ra khỏi một tòa nhà 17 tầng ở Tainan, đội cứu hộ địa phương cho Reuters biết. Còn đài truyền hình Formosa đưa tin, 37 người khác cũng được cứu ra khỏi một tòa nhà 7 tầng.
Theo Epoch Times, 7 người ở một ngôi chợ buôn bán cùng 1 người khác ở quận Quy Nhon được cho là bị thương tích nhẹ trong vụ động đất.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở độ sâu 10km và cách Tainan 31 km về hướng đông-đông nam.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)