Đại sứ Triều Tiên tại LHQ: Chấm dứt đàm phán hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng giữ quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và đàm phán để nước này giải trừ hạt nhân.

Họp báo tại New York (Mỹ) ngày 7/12, ông Kim Song - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố Triều Tiên chấm dứt đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ, và quá trình đàm phán dai dẳng với Mỹ không còn cần thiết nữa, Reuters đưa tin.
Triều Tiên: Mỹ câu giờ
Ông Kim Song cáo buộc “cuộc đối thoại thực chất và kéo dài” mà phía Mỹ tìm kiếm thực chất là một “trò câu giờ” của Mỹ để phục vụ cho các mục đích chính trị nội địa của mình. Ý ông Kim Song muốn nói đến nỗ lực tái tranh cử tổng thống năm 2020 của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Giờ chúng tôi không cần phải có các cuộc đàm phán dai dẳng với Mỹ và chuyện giải trừ hạt nhân đã bị rút khỏi bàn đàm phán” – Reuters dẫn lời ông Kim Song nói tại cuộc họp báo.
Dai su Trieu Tien tai LHQ: Cham dut dam phan hat nhan voi My
Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song tại cuộc họp báo ở New York (Mỹ) ngày 7/12. Ảnh: REUTERS 
Ông Kim Song cũng phản ứng với một tuyên bố đầu tuần này từ các thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích các vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên. Theo ông Kim Song, đây là một sự “khiêu khích nghiêm trọng” và EU chỉ có vai trò phục vụ Mỹ.
Ngày 3-12 Bộ Ngoại giao Triều Tiên lặp lại lời kêu gọi Mỹ thay đổi “các chính sách thù địch” với mình và tuyên bố chuyện quyết định sẽ có “món quà Giáng sinh” như thế nào vào cuối năm nay là tùy vào Mỹ.
Trước đó nữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng cảnh báo mơ hồ nước này sẽ có “một con đường mới” vào năm sau.
Theo hãng tin Reuters, phát ngôn của Đại sứ Kim Song là tuyên bố cứng rắn nhất của Triều Tiên về đàm phán hạt nhân, nhấn mạnh hố sâu ngăn cách giữa Mỹ và Triều Tiên trước khi thời hạn đàm phán (do phía Triều Tiên đặt ra) kết thúc vào cuối năm nay.
Tổng thống Trump: Cứ chờ xem
Phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chủ trương giảm căng thẳng với Triều Tiên. Trong ngày 7/12, ông Trump nhấn mạnh ông có quan hệ tốt với lãnh đạo Kim và nghĩ rằng ông Kim muốn có một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ cũng như sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm tới.
“Chúng ta sẽ quan sát Triều Tiên. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Triều Tiên hành động một cách thù địch” – ông Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng trước khi sang bang Florida.
“Ông ấy (ông Kim-PV) biết tôi có một cuộc bầu cử đang đến gần. Tôi không nghĩ ông ấy muốn can thiệp bằng điều đó, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem…Tôi nghĩ ông ấy muốn nhìn thấy điều gì đó xảy ra. Quan hệ hai bên rất tốt, nhưng các bạn biết đấy, vẫn có chút ít thù địch, chuyện này không nghi ngờ gì”, Reuters dẫn lời ông Trump nói.
Dai su Trieu Tien tai LHQ: Cham dut dam phan hat nhan voi My-Hinh-2
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp nhau tại làng Bàn Môn Điếm ngày 30/6. Ảnh: REUTERS.
Thời gian qua ông Trump đầu tư nhiều thời gian, công sức cố gắng thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân vốn đã phát triển tới mức có thể đe dọa Mỹ. Tuy nhiên tiến trình đàm phán hai bên không tiến triển như mong đợi dù ông Trump đã có tới 3 lần gặp ông Kim.
“Người đàn ông tên lửa” và “Ông già lẩm cẩm” trở lại
Căng thẳng hai bên có xu hướng tăng trước khi thời hạn đàm phán kết thúc cuối năm nay. Triều Tiên muốn Mỹ thay đổi chính sách và dỡ bỏ trừng phạt với mình, trước khi mình giải trừ hạt nhân, còn Mỹ thì muốn quy trình ngược lại.
Các phát ngôn của Đại sứ Kim Song và lãnh đạo Kim Jong-un cũng như các động thái gần đây của Triều Tiên mang lại lo ngại nước này sẽ khôi phục thử hạt nhân và tên lửa tầm xa vốn đã ngưng từ năm 2017 để tìm kiếm đàm phán với Mỹ. Việc Triều Tiên ngưng thử hạt nhân, tên lửa được ông Trump xem là một thắng lợi lớn của mình.
Những ngày gần đây hai bên có dấu hiệu khôi phục những phát ngôn chỉ trích nhau. Ngày 3/12, ông Trump một lần nữa gọi ông Kim là “người đàn ông tên lửa” – cụm từ ông từng dùng năm 2017, đồng thời cảnh báo Mỹ vẫn giữ phương án sử dụng quân sự với Triều Tiên. Phần mình Triều Tiên tuyên bố mọi sự lặp lại các phát ngôn này thể hiện “sự tái phát dấu hiệu lẩm cẩm của một ông già lẩm cẩm”.
Tuy nhiên, dù nói ông Kim là “người đàn ông tên lửa” nhưng ông Trump vẫn hy vọng ông Kim sẽ giải trừ hạt nhân. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa rồi ông Trump có bàn về cách giữ quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Các “ông lớn” phản ứng ra sao?

(Kiến Thức) - Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc,...đã đưa những phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2.

Trong Thông điệp Liên bang ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 27-28/2 tới. Ngay sau đó, nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc,...đã đưa ra những phản ứng đầu tiên.
Hàn Quốc hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập hoà bình lâu dài trong khu vực này.

"Việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đúng tiến độ"

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cho tới nay có thể nói cơ bản các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều theo đúng tiến độ. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn các cơ quan Thông tấn, báo chí. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn các cơ quan Thông tấn, báo chí. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 
Kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un tháng 6/2018 tại Singapore, hai nước đã cam kết thiết lập mối quan hệ vì hòa bình thịnh vượng với nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Tiếp tục nỗ lực này, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và công tác chuẩn bị cho Hội nghị diễn ra trong thời gian tới.
Thứ trưởng có thể cho biết ý nghĩa của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam?
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai là sự kiện quốc tế được quan tâm hàng đầu hiện nay. Việc Mỹ và Triều Tiên đề nghị Việt Nam là nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai và Việt Nam cũng đã đồng ý như vậy. Sự kiện này có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, qua đó, Việt Nam thể hiện là quốc gia có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế, mong muốn đóng góp vào quá trình hòa bình, thể hiện đường lối của chúng ta là nâng tầm đối ngoại đa phương. Chúng ta thấy, trong nhiều năm, Việt Nam đã đi các nơi như ở Genève (Thụy Sỹ), Paris (Pháp) để lập lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương cũng như ở Việt Nam. Hội nghị hòa bình lớn diễn ra tại Hà Nội lần này cũng đúng vào kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” cho Hà Nội.
Thứ hai, qua đó, chúng ta cũng đáp ứng được mong mỏi của cộng đồng quốc tế và cả hai nước khi đề nghị Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai Hội nghị - một đất nước an ninh, an toàn có nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển, mở cửa thời gian qua và có quan hệ thân thiện, hữu nghị với các quốc gia láng giềng và các quốc gia, cộng đồng quốc tế. Một ý nghĩa rất quan trọng nữa, đây còn là dịp để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Đăng ký cho tới hôm nay (ngày 21/2) có 2.600 phóng viên quốc tế. Những người đến đây sẽ được tận mắt chứng kiến những thành tựu các mặt ở Việt Nam cũng như về đất nước và con người Việt Nam.
Việt Nam đã từng là nước đi đàm phán hòa bình, còn bây giờ Việt Nam lại là nơi tổ chức đàm phán cho hòa bình, Thứ trưởng có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa ngoại giao của việc tổ chức đàm phán hòa bình?
Trong suốt quá trình lịch sử của mình, cả trong lịch sử hàng nghìn năm cũng như cận đại, hiện đại, Việt Nam là một dân tộc rất yêu chuộng hòa bình nhưng cũng đã từng gánh chịu những cuộc chiến tranh. Hiệp định Genève năm 1954 về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương đã được ký kết tại Thụy Sỹ. Lần này, tại Hà Nội, chúng ta là nước chủ nhà, đóng góp vào vấn đề kiến tạo hòa bình cho khu vực và trên thế giới. Đó là một thay đổi rất lớn thể hiện vị thế, năng lực, đổi mới của chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực.
Cán bộ kỹ thuật của VNPT lắp đặt thiết bị, đường truyền viễn thông quốc tế, mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
 Cán bộ kỹ thuật của VNPT lắp đặt thiết bị, đường truyền viễn thông quốc tế, mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Liều mạng tấn công, khủng bố IS “chết như ngả rạ” trên chiến trường Syria

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đã tấn công dồn dập các căn cứ của Quân đội Syria gần đập Arwad ở Đông Homs, dẫn đến các cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên.

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã đập tan một cuộc tấn công của phiến quân IS ở vùng thông thôn phía đông tỉnh Homs hôm 4/12, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố.
"Các tay súng IS đã cố tìm cách xâm nhập căn cứ của Quân chính phủ Syria gần đập Arwad nhưng bị phát hiện. Sau cuộc tấn công thất bại gần đập Arwad, nhóm khủng bố tiếp tục tiến đánh tuyến phòng thủ của lực lượng chính phủ Damascus tại khu vực trạm bơm T-2", AMN đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới