Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam: Các “ông lớn” phản ứng ra sao?
(Kiến Thức) - Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc,...đã đưa những phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2.
Thiên An (Tổng hợp)
Trong Thông điệp Liên bang ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 27-28/2 tới. Ngay sau đó, nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc,...đã đưa ra những phản ứng đầu tiên.
Hàn Quốc hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập hoà bình lâu dài trong khu vực này.
"Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng thúc đẩy các nguyên tắc đã được nhất trí lên cấp độ cụ thể và xác thực, trong đó có phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên cũng như cơ chế hòa bình trên bán đảo này", nhà lãnh đạo Hàn Quốc phát biểu ngày 11/2.
Tổng thống Trump (phải) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6/2018. Ảnh: The Hill.
Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui Keum hy vọng, hội nghị sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các quốc gia khác để đạt được kết quả thực chất và bền vững tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 này.
Trong cuộc gặp ngày 12/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Hữu đều bày tỏ hy vọng cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.
Đồng thời, Nga và Trung Quốc hoan nghênh tình trạng lắng dịu gần đây trong quan hệ liên Triều cũng như sự phát triển hợp tác hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.
Mời độc giả xem thêm video về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6/2018 (Nguồn: CNN)
Trước đó, ngày 11/2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh hoan nghênh cuộc gặp tại Việt Nam sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bắc Kinh hy vọng cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được thực hiện một cách thuận lợi và sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
"Trung Quốc luôn ủng hộ Mỹ và Triều Tiên thông qua đối thoại, hiệp thương để giải quyết vấn đề giữa hai bên", bà Hoa Xuân Oánh phát biểu.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hi vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ đạt được kết quả "thực chất".
Nhà tù “lột xác” ngoạn mục thành khách sạn sang chảnh
(Kiến Thức) - Tòa nhà Katajanokka ở Helsinki, từng là một nhà tù cho đến năm 2002 khi nó bị đóng cửa. Sau quá trình tu sửa, nhà tù này đã biến thành một khách sạn sang trọng nhất thủ đô Phần Lan.
Khách sạn Langholmen ở thủ đô Stockholm, Thuỵ Điển, từng là một nhà tù có tuổi đời lên đến hàng trăm năm (từ năm 1724). Cơ sở này được mở rộng trong nhiều năm và cuối cùng bị đóng cửa vào năm 1975. Hiện nay, các phòng giam của nhà tù trước đây đã biến thành những phòng khách sạn thoải mái. Nơi này còn có một bảo tàng nhà tù giúp du khách hiểu thêm về điều kiện sống của tù nhân ở Phần Lan trước đây. (Nguồn ảnh: Mirror)
Khách sạn Het Arresthuis cũng từng là một nhà tù ở Hà Lan. Giá thuê phòng một đêm tại khách sạn này là từ 117 bảng Anh.
Bên trong khách sạn Liberty ở Boston, Mỹ, được trang trí thanh lịch với đồ nội thất sang trọng. Nơi này trước đây là nhà tù Charles Street, nhà tù cũ khét tiếng nằm ở số 215 đường Charles, Boston, bang Massachusetts.
Khách sạn 3 sao Clink78 ở London, Anh, có nhà bếp, quầy bar và một cửa hàng nhỏ cũng như cung cấp dịch vụ giặt là.
Khách sạn Alcatraz là một nhà tù cũ của Đức. Toà nhà này hiện có 56 phòng và một trung tâm hội nghị, cung cấp Wi-fi miễn phí,...
Khách sạn Katajanokka ở Helsinki, Phần Lan, từng là một nhà tù cho đến năm 2002 khi nó bị đóng cửa. Sau quá trình tu sửa 5 năm, nhà tù này đã biến thành một khách sạn sang trọng, được mở cửa vào tháng 5/2007.
Nhà tù cũ Ottawa ở Canada hiện giờ là một nhà khách lý tưởng với giá cả phải chăng.
Toà nhà Malmaison Oxford ở Anh được sử dụng làm nhà tù trong khoảng thời gian từ năm 1888 đến 1996, sau đó được cải tạo thành khách sạn. Bên trong phòng khách sạn này có giường lớn với nhiều tiện nghi.
Khách sạn Q Station nơi từng là một nhà tù hiện giờ là khách sạn duy nhất có bãi biển riêng ở Sydney, Australia.
Khách sạn Four Seasons Sultanahmet ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu được xây dựng để làm một nhà tù. Hiện nay, toà nhà này là một khách sạn sang trọng với những căn phòng lớn cung cấp “view” tuỵêt đẹp.
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra vào đầu năm 2019
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khó diễn ra trong năm nay mà có thể sẽ tổ chức vào đầu năm 2019.
Tổng thống Donald Trump trước đó đã xác nhận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi đó, quan chức ngoại giao hai nước cũng tiến hành một số cuộc thảo luận nhằm thống nhất địa điểm, thời gian và nội dung nghị sự hội nghị thượng đỉnh.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Từ năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến giới hạn điểm cộng tuyển sinh, gồm chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm giảm bất bình đẳng,đảm bảo công bằng giữa thí sinh các vùng miền.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.