COVID-19: Ca nhiễm ở Tokyo tăng kỷ lục, Anh tái phong tỏa một phần

Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận ca nhiễm virus corona chủng mới cao kỷ lục/ngày, trong khi Anh phong tỏa nhiều thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong ngày ở Tokyo
Hôm 31/7, giới chức Tokyo cho biết, thành phố này ghi nhận hơn 400 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm bệnh cao kỷ lục/ngày ở thủ đô của Nhật Bản.
Kỷ lục ca nhiễm nCoV cao nhất/ngày là 367, diễn ra trước đó một ngày. Điều này dấy lên lo ngại về sự hồi sinh làn sóng các ca nhiễm bệnh mới trên khắp Nhật Bản. Hồi tháng 5, nước này đã tuyên bố xóa bỏ tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19.
COVID-19: Ca nhiem o Tokyo tang ky luc, Anh tai phong toa mot phan
 Tokyo ghi nhận hơn 400 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày. (Ảnh: Kyodo News)
Để ngăn chặn các ca nhiễm mới, chính quyền Tokyo hôm 30/7 đã yêu cầu các quán rượu và karaoke đóng cửa sớm. Tổng số ca nhiễm nCoV ở Tokyo là hơn 12.000, một nửa trong số đó được ghi nhận trong tháng này.
Số liệu hàng ngày về ca nhiễm bệnh mới được chính quyền Tokyo công bố dựa trên tổng số trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo từ các cơ quan y tế và các tổ chức y tế ở thủ đô Nhật Bản.
Nhật Bản hiện ghi nhận 33.049 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 1.004 người chết.
Anh tái phong tỏa một phần
Thủ tướng Boris Johnson yêu cầu các vùng phía Bắc nước Anh tái áp đặt phong tỏa một phần trong bối cảnh lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai. Theo đó, hàng trăm nghìn người ở Greater Manchester, Bradford, Blackburn và nhiều khu vực khác ở miền Bắc nước Anh bị cấm tụ tập trong nhà với các gia đình khác từ đêm 30/7.
Ông Boris Johnson buộc phải đưa ra quyết định này sau khi dữ liệu từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho thấy các ca nhiễm nCoV đã đạt ngưỡng "đáng lo ngại" ở các khu vực tại Lancashire và Yorkshire.
COVID-19: Ca nhiem o Tokyo tang ky luc, Anh tai phong toa mot phan-Hinh-2
 Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AP)
Trước đó, Thủ tướng Johnson cảnh báo người dân không nên phớt lờ các nguy cơ về dịch SARS-CoV-2, đồng thời cho biết cũng không loại trừ khả năng tái phong tỏa toàn nước Anh.
Bên cạnh đó, ông Boris Johnson cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải áp đặt các biện pháp cứng rắn để ngăn làn sóng COVID-19 thứ hai. "Cách tốt nhất để ứng phó với dịch là phong tỏa các địa phương. Chúng ta cần kiểm soát dịch bệnh tại địa phương để bảo vệ toàn bộ nước Anh", Thủ tướng Johnson cho hay.
Đến nay, Anh ghi nhận 302.301 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 45.999 người chết.
Triều Tiên tuyên bố “sạch bóng” nCoV
Hôm 30/7, Rodong Sinmun báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên khẳng định Triều Tiên chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. "Không một người nào nhiễm virus SARS-CoV-2 cho tới lúc này ở đất nước chúng ta", tờ báo này cho biết.
Tuyên bố này được đưa ra 4 ngày sau khi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo hôm 26/7 về việc phong tỏa thành phố Kaesong ở biên giới, vì phát hiện ca nghi nhiễm là người từng vượt biên sang Hàn Quốc cách đây ba năm và trở về nước hôm 19/7.
COVID-19: Ca nhiem o Tokyo tang ky luc, Anh tai phong toa mot phan-Hinh-3
 Triều Tiên tái khẳng định sạch bóng COVID-19. (Ảnh: Yonhap)
Thông tin từ báo Rodong Sinmun không đề cập đến việc người đào tẩu trên có bị nhiễm nCoV hay không. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết "không có gì để bình luận" về thông báo mới nhất của Triều Tiên.
Tuần trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố áp dụng "một hệ thống ứng phó khẩn cấp tối đa và ra cảnh báo mức cao nhất" nhằm kiềm chế COVID-19. Nước này đã "phong tỏa hoàn toàn" thành phố Kaesong từ ngày 24/7 như một biện pháp phòng ngừa.
Bình Nhưỡng từng tuyên bố "sạch bóng" COVID-19 nhờ áp dụng các biện pháp phòng dịch quyết liệt, đóng cửa biên giới, cấm người nước ngoài nhập cảnh…

Ấn Độ thành nước thứ ba vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19

Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu trường hợp nhiễm COVID-19. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt 14 triệu.

Theo thống kê của Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ, với số ca nhiễm mới trong ngày đạt kỷ lục mới là 34.956, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này đã vượt 1 triệu người, trở thành quốc gia thứ hai vượt mốc này sau Mỹ và Brazil.

Ghé thăm nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II những năm 20 tuổi

(Kiến Thức) - Một căn biệt thự gần Valletta, thủ đô Malta, là nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong khoảng thời gian từ năm 1949 đến 1951.

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi
 Theo Reuters, căn biệt thự Guardamangia gần thủ đô Valleta của Malta từng là nơi ở của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong khoảng thời gian từ năm 1949 đến 1951, những năm đầu sau khi bà kết hôn với Hoàng thân Philip. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-2
Tòa nhà hai tầng tọa lạc trong một con phố nhỏ trên đỉnh đồi Guardamangia. Phần lớn căn biệt thự này được xây dựng bằng đá vôi vào giữa thế kỷ thứ 18. 

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-3
 Biệt thự Guardamangia có 6 phòng ngủ, 3 phòng tắm, một hội trường lớn, khu nhà dành cho người giúp việc ở tầng trệt và có một lò sưởi ở hầu hết các phòng.

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-4
 Theo Reuters, thời gian sống ở biệt thự Guardamangia là khoảng thời gian khá thư giãn với Nữ hoàng Elizabeth. Khi đó, bà đang ở độ tuổi đôi mươi và chưa lên ngôi Nữ hoàng.

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-5
 Vợ chồng Nữ hoàng Elizabeth II rời Malta vào năm 1950 và trở lại căn biệt thự vào dịp Giáng sinh năm đó. 

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-6
 Họ rời đi vào năm 1951 và từ đó đến nay chưa quay trở lại ngôi nhà này.

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-7
Căn biệt thự cuối cùng được một cơ quan chính phủ Malta mua lại với giá khoảng 5 triệu euro. Tòa nhà hiện bị xuống cấp và cần phải trùng tu. Kế hoạch không chỉ khôi phục lại biệt thự như hiện trạng cách đây vài thập kỷ mà còn biến nó thành một bảo tàng lịch sử của Malta.

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-8
 Bồn tắm trong phòng riêng của căn biệt thự. 

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-9


Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-10
 Bên trong một nhà kho. 

Ghe tham noi o cua Nu hoang Anh Elizabeth II nhung nam 20 tuoi-Hinh-11
 Những chiếc ghế sofa trong căn phòng từng là nhà bếp của biệt thự nơi Nữ hoàng Elizabeth II sống trong khoảng thời gian 1949-1951.

Video: Hình ảnh trong bệnh viện tuyến đầu Italia quá tải đến mức "vỡ trận"

(Kiến Thức) - Bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo (khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Italia) gần như "vỡ trận" khi số lượng ca dương tính Covid-19 tăng theo từng giờ.

Bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo - tâm dịch của Italia gần như vỡ trận vì số ca dương tính tăng quá nhanh - Nguồn: CGTN

Bác sĩ gây mê Lorenzo Grazioli làm việc tại bệnh viện lớn nhất của thành phố Bergamo chia sẻ: “Tôi chưa từng đối diện với nhiều áp lực thế này trong cuộc đời mình. Tôi là một bác sĩ gây mê nên thường xuyên đối mặt với những tình huống hiểm nghèo, những quyết định đầy căng thẳng và cả những bệnh nhân nguy kịch không được điều trị nhưng tôi có thể thay đổi kết cục của họ. Tuy nhiên ở thời điểm này, tôi nhận ra rằng khả năng của mình là có giới hạn. Thậm chí, dù ở đây chúng tôi có đến 100 bác sĩ gây mê và đều đang làm hết sức mình nhưng cũng có thể sẽ là không đủ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.