Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Trump thắng áp đảo (*)

Google News

(Kiến Thức) - Donald Trump thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, sau khi đánh bại bà Hillary Clinton ở các bang Wisconsin và Pennsylvania có tổng cộng 30 phiếu đại cử tri. 

Kiến Thức tiếp tục cập nhật...
Nụ cười chiến thắng của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh National Review 
Ứng viên Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh National Review
13h40: Theo tạp chí Time, Donald Trump đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, sau khi đánh bại bà Hillary Clinton ở các bang Wisconsin và Pennsylvania có tổng cộng 30 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 270 cần thiết.
Ứng viên Donald Trump đã vượt ngưỡng 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ 2016, mặc dù vẫn còn một số bang chưa kiểm phiếu xong. Ảnh Business Insider
13h15: Theo USA Today, đã nắm trong tay 254-215 phiếu đại cử tri, ứng cử viên tổng thống Donald Trump lại dẫn trước bà Clinton 49%-48% ở bang Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri (98,4% số phiếu được kiểm).  Trong khi đó, ông Trump cũng đang dẫn trước bà Clinton ở các bang Arizona có 11 phiếu đại cử tri với tỷ lệ 49%-46% (69% số phiếu được kiểm), Wisconsin có 10 phiếu đại cử tri với tỷ lệ 49%-46% (91,7% số phiếu được kiểm)...
Những người ủng hộ ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ăn mừng chiến thắng. Ảnh Reuters 
11h45: Tính đến 11 giờ 45 phút sáng 9/11 (giờ Việt Nam), Donald Trump lại vượt lên dẫn trước với 254-215 phiếu đại cử tri sau khi giành thêm chiến thắng tại các bang Utah, Georgia và Iowa. 
12h30: Theo tạp chí Time, đến 12h30 ngày 9/11, bà Clinton thu hẹp khoảng cách còn 215-244 phiếu đại cử tri. Ông Trump đang dẫn điểm ở các bang Michigan có 16 phiếu đại cử tri (48%-47%, với 67% số phiếu được kiểm), bang Wisconsin có 10 phiếu đại cử tri (49%-46%, với 83% số phiếu được kiểm) và bang New Hampshire có 4 phiếu đại cử tri (48%-47%, với 75% số phiếu được kiểm).
11h45: Theo tạp chí Time, báo Washington Post và USA Today, đến 11h45 ngày 9/11, ông Trump  nới rộng khoảng cách lên 232-209 phiếu đại cử tri.
11h25: Đến 11h25 ngày 9/11, ông Trump  nới rộng khoảng cách lên 216-209 phiếu đại cử tri, trong khi bà Clinton thắng ở bang Washington.
Cập nhật kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tính đến  11h25. Ảnh The Guardian
11h10: Đến 11h10 ngày 9/11, ông Trump thắng ở bang quan trọng Florida và bà Clinton thắng ở California. Bà Clinton thu hẹp khoảng cách còn 197-201phiếu đại cử tri.
Bà Clinton thu hẹp khoảng cách với ông Trump xuống còn 197-201 phiếu đại cử tri, khi giành chiến thắng ở bang California. Ảnh The Guardian 
10h55: Trong số 6 bang chiến địa, ông Trump thắng ở Ohio và bà Clinton thắng ở Virginia. ÔngTrump dẫn điểm với tỷ lệ 167-131 phiếu đại cử tri.
10h45: Đến 10h45 ngày 9/11, ông Trump tiếp tục dẫn điểm ở 4/6 bang chiến địa, trong đó có bang Florida, và tiếp tục nới rộng khoảng cách với tỷ lệ 167-122 phiếu đại cử tri. Với 95% số phiếu đã được kiểm, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton ở bang chiến địa Florida với tỷ lệ phiếu bầu 49,9%-47,7%
10h25: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đến 10h25 ngày 9/11, ông Trump tiếp tục dẫn điểm với tỷ lệ phiếu đại cử tri 167-109. Bang chiến địa Florida vẫn chưa có kết quả.
10h00: Đến 9h45 ngày 9/11, ông Trump vượt lên dẫn trước với tỷ lệ phiếu đại cử tri 139-104. Bang chiến địa Florida vẫn chưa ngã ngũ.
Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ đến 10h00 ngày 9/11 (giờ Việt Nam). Ảnh CNN 
9h20: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đến 9h20 ngày 9/11, ông Trump vượt lên dẫn trước với tỷ lệ phiếu đại cử tri 128-97, sau khi giành chiến thắng ở 4 bang nữa. Bà Clinton thắng ở bang New York
9h10: Bà Clinton hiện đã giành được 97 phiếu đại cử tri, so với 84 phiếu đại cử tri dành cho ông Trump. Trong khi đó kết quả bỏ phiếu ở Florida và 5 bang "chiến địa" khác diễn ra hết sức căng thẳng, chưa ngã ngũ.
8h46: Hiện nay số phiếu đại cử tri của ông Donald Trump đã tăng lên 66 phiếu, chỉ kém đối thủ Hillary Clinton 2 phiếu.
8h24: Bà Clinton hiện giành được 68 phiếu đại cử tri, cao hơn so với 48 phiếu đại cử tri của ông Trump. Đây là kết quả sơ bộ mới cập nhật.
Dựa trên kết quả điều tra thăm dò tại phòng bỏ phiếu, kênh truyền hình CNN dự đoán rằng, bà Clinton sẽ chiến thắng ở Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island và DC, còn ông Trump giành phần thắng ở Oklahoma, Mississippi vàTennessee.
 Kết quả của CNN.
Còn trên The Guardian, với 86% số phiếu được kiểm sơ bộ ở bang Florida, hiện bà Clinton và ông Trump có số phiếu ngang nhau (49%-49%).
7h: Kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy, ông Trump thắng ở hai bang Indiana và Tây Virginia, còn bà Clinton thắng ở bang Vermont.
Đây đều là ba bang nằm theo giờ Bờ Đông (nước Mỹ).
 Người dân đi bỏ phiếu ở nhà hát opera Marion ở thành phố Marion, South Carolina hôm 8/11. Ảnh Reuters
Ngay khi công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Mike Pence, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa và là Thị trưởng bang Indiana, đã lên Twitter cảm ơn mọi người ở bang này đã góp 11 phiếu đại cử tri cho ông Trump.
 Kết quả cập nhật mới nhất cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nguồn ảnh: The Guardian
Trong khi đó, vào hôm 8/11 (giờ Mỹ), nhóm cố vấn pháp lý ở chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã làm đơn kiện lên tòa án bang Nevada về việc mở cửa bỏ phiếu sớm.
Cụ thể, nhóm cố vấn pháp lý của ứng viên này đã tiến hành kiện quan chức phụ trách đăng ký cử tri tại Hạt Clark của bang này là ông Joe P.Gloria với cáo buộc rằng, ông này đã mở các điểm bầu cử muộn 2 giờ so với thời gian quy định.
 Hoạt động bỏ phiếu sẽ sớm đóng lại trong một vài phút nữa ở các bang chiến địa chủ chốt như North Carolina, Ohio và West Virginia. Tổng số đại cử tri ở ba bang chiến địa này là 38.
Bà Hillary Clinton hiện cùng chồng Bill Clinton và gia đình con gái và các phụ tá thân cận đang có mặt ở The Peninsula New York trong lúc kết quả bỏ phiếu sơ bộ ở các bang đang dồn dập đổ về. Bà đã tới khách sạn đó chừng 1 giờ đồng hồ trước. Cả nhóm đang ăn tối và giúp ứng viên này chuẩn bị hai bài diễn văn - một bài dành cho chiến thắng và một bài khác trong trường hợp bà thua trong cuộc bầu cử.
Trang CNN đưa hình ảnh cuộc thăm dò trên Google Trend cho thấy, số người cầu nguyện cho ông Trump cao gấp 180% so với lượng người nghiêng về bà Clinton. 
Nhiều người đổ về khu vực sân khấu, nơi tổ chức bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của bà Clinton. 


Thanh Nga (theo The Guardian)

>> xem thêm

Bình luận(0)