Bạc Hy Lai: Vương Lập Quân là “kẻ nói dối xấu xa”

(Kiến Thức) - Tại phiên xét xử ngày 25/8, Bạc Hy Lai giận dữ gọi Vương Lập Quân là “kẻ nói dối xấu xa”, làm giả chứng cớ về việc ông bao che cho vợ.

Bạc Hy Lai đã bác bỏ lời khai của cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, gọi ông ta là "kẻ nói dối xấu xa".
Bạc Hy Lai đã bác bỏ lời khai của cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, gọi ông ta là "kẻ nói dối xấu xa".
Bạc Hy Lai đã bác bỏ lời khai của cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cánh tay phải của ông ta trong chiến dịch “đả hắc”.
Vương Lập Quân khai rằng ông ta đã nói với cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai rằng vợ ông là Cốc Khai Lai đã sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.
Trước tòa, Bạc Hy Lai nói: “Rõ ràng, Vương Lập Quân tiếp tục nói dối. Những gì anh ta nói là không đáng tin cậy, hoàn toàn bịa đặt…Anh ta là kẻ xấu xa”.
Vương Lập Quân làm chứng rằng khi ông nói với Bạc Hy Lai rằng bà Cốc Khai Lai đã đầu độc Heywood, Bí thư thành ủy Trùng Khánh đã rất tức giận và đấm vào mắt trái của ông và khiến ông “chảy máu miệng”.
Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân ra tòa làm chứng chống lại Bạc Hy Lai.
Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân ra tòa làm chứng chống lại Bạc Hy Lai. 
Vương Lập Quân cho biết Bạc Hy Lai đã không chấp nhận sự tham gia của vợ trong vụ giết doanh nhân người Anh Neil và đã cách chức họ Vương một cách bất hợp pháp.
Vương Lập Quân đã chạy trốn vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố hành Đô vào tháng 2/2012, với nhiều bằng chứng về Cốc Khai Lai giết người.
Sau khi lần đầu tiên giúp Cốc Khai Lai tránh bị nghi ngờ đầu độc Neil Heywood, Vương Lập Quân đã ráo riết thu thập bằng chứng giết người của vợ Bí thư thành ủy Trùng Khánh. Vương Lập Quân đã bị kết án tù một phần có liên quan đến vụ giết doanh nhân Neil Heywood.

Giới phân tích “soi” số phận Bạc Hy Lai

(Kiến Thức) - Giới phân tích cho rằng, xét xử một “yếu nhân” như Bạc Hy Lai không thuộc thẩm quyền của một tòa án thành phố, mà là chuyện “quốc gia đại sự”.

Bị cáo Bạc Hy Lai trong phiên tòa xét xử tại thành phố Tế Nam.22/8/2013.
Bị cáo Bạc Hy Lai trong phiên tòa xét xử tại thành phố Tế Nam.22/8/2013.

Những bước thăng trầm của Bạc Hy Lai

Thế giới sẽ ra sao, nếu Kênh Suez bị đóng cửa?

(Kiến Thức) - Đây là vấn đề khiến cho cả thế giới nơm nớp lo âu, khi bạo loạn đang có nguy cơ biến thành nội chiến nhấn chìm đất nước Ai Cập.

Kênh Suez là tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương.
Kênh Suez là tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương.
Chính quyền quân sự Ai Cập có thể đóng cửa Kênh đào Suez - hoặc đe dọa làm như vậy - trong một nỗ lực thúc ép để có thêm viện trợ từ các nước phương Tây. Hoặc những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Mursi có thể phát động các cuộc tấn công làm gián đoạn việc tàu bè qua lại Kênh Suez. Các cuộc biểu tình của tổ chức “Anh em Hồi giáo” đang biến thành một cuộc nổi dậy và tấn công vào cơ sở hạ tầng có thể trở thành một phần trong kế hoạch lật đổ chính phủ quân sự của tổ chức này.

Vì sao dễ xảy ra chiến tranh Trung–Nhật?

(Kiến Thức) - Quan hệ Trung–Nhật là mối quan hệ đối xứng, thực lực tương đương...  tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn quan hệ Trung-Mỹ.

 
Tờ Liên hợp buổi sáng (Singapore) vừa đăng bài bình luận có tựa đề 'Trung-Nhật buộc phải nổ ra chiến tranh?', chỉ ra tâm lý đố kỵ và dò đoán là nguyên nhân quan trọng khiến quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, trong khi hai bên không có một cơ chế và diễn đàn đối thoại hay trao đổi nào để xóa bỏ tâm lý này. Đây chính là nguyên nhân khiến quan hệ Trung – Nhật nguy hiểm hơn quan hệ Trung–Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới