Ai sẽ thắng trong vòng hai bầu cử Tổng thống Pháp?

Google News

(Kiến Thức) - Cựu Thủ tướng Francois Fillon sẽ giành chiến thắng ở vòng thứ hai bầu cử Tổng thống Pháp, đánh bại lãnh đạo của Mặt trận Quốc gia cực hữu Marine Le Pen.

Đó là kết quả thăm dò dư luận do công ty nghiên cứu Harris Interactive tiến hành.
Ai se thang trong vong hai bau cu Tong thong o Phap?
Ứng viên trung hữu Francois Fillon có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2017. Ảnh Le 'Express.
Hôm Chủ Nhật (27/11), cựu Thủ tướng Francois Fillon đã chính thức trở thành đại diện phe trung hữu ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào năm 2017, sau khi đánh bại đối thủ cùng đảng Alain Juppe. Theo kết quả kiểm phiếu ngày 27/11, ông Francois Fillon giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ phiếu bầu 66,6%, trong khi cựu Thủ tướng Alain Juppe chỉ được 34,4%.
Theo Harris Interactive, ông Fillon sẽ lọt vào vòng hai bầu cử tổng thống Pháp với 26% số phiếu, bà Le Pen 24%. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron có thể đạt được 13-14% số phiếu bầu, ứng cử viên "lề trái" Jean-Luc Mélenchon 13-15% và đại diện của Đảng Xã hội cầm quyền hiện tại - bất kể đó là Tổng thống Francois Hollande hay Thủ tướng Manuel Valls - sẽ chỉ nhận được 9%.
Minh Châu (Theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)