Thanh Hóa xử phạt hơn 60 triệu đồng cơ sở sản xuất giò chả sử dụng hàn the

Cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện một cơ sở sản xuất giò lợn sử dụng hàn the- chất cấm trong chế biến thực phẩm nhằm tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường Lưu Vệ về các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt được ấn định là 62,5 triệu đồng sau khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này sử dụng chất cấm trong quá trình chế biến thực phẩm.

Trước đó, trong đợt kiểm tra đột xuất vào ngày 15/4 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa. Tại hộ kinh doanh của bà P.T.T., lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở đang sản xuất 14 kg giò chả heo chuẩn bị đưa ra thị trường. Qua thực hiện test nhanh tại chỗ, mẫu sản phẩm đã cho kết quả dương tính với hàn the. Tiếp tục khám xét khu vực chế biến, đoàn kiểm tra còn phát hiện và thu giữ thêm một hộp chứa khoảng 0,5 kg hàn the nguyên chất.

Căn cứ trên các sai phạm, cơ quan chức năng xác định cơ sở của bà P.T.T. đã phạm hai lỗi chính: thứ nhất là hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép trong sản xuất (phạt 45 triệu đồng) và thứ hai là sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực (phạt 17,5 triệu đồng). Tổng mức xử phạt đối với cơ sở là 62,5 triệu đồng.

Bà Phạm Thị T. (mặc áo đen) là chủ cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh giò lợn sử dụng hàn the​​​​. Ảnh CA Thanh Hóa/Nguồn VOV

Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, hàn the là hóa chất bị nghiêm cấm dùng trong thực phẩm. Dù chất này giúp tạo độ dai giòn giả tạo và kéo dài thời gian bảo quản, nhưng khi đi vào cơ thể, chúng sẽ tích lũy lâu ngày và gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho nội tạng.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mời độc giả xem video Gần 32 nghìn ca mắc, 4 người tử vong, BV Bạch Mai cảnh báo khẩn về sốt xuất huyết

Sản xuất giò chả có hàn the, chủ cơ sở bị khởi tố

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất giò chả dùng chất cấm hàn the.

Ngày 17/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông N.U (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở khu phố 2, phường Đông Hà) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3h30 ngày 6/2, Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giò chả của ông N.U tại đường Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường Đông Hà.

Từ ốc, mì sợi ngâm hóa chất đến thịt giả, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm

Công an TP HCM triệt phá nhiều đường dây thực phẩm bẩn, phát hiện hóa chất độc hại trong ốc, mì sợi và thịt giả gây nguy hại sức khỏe cộng đồng.

Rùng mình trước công nghệ “phù phép” thực phẩm bằng hóa chất

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra nhiều vụ án liên quan các đường dây thực phẩm bẩn vừa bị triệt phá, gây bức xúc trong dư luận.

Khởi tố hai mẹ con ở Hưng Yên sản xuất giò chả, xúc xích chứa hàn the

Bà Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do bà mua nguyên liệu, phụ gia (có hàn the) để sản xuất giò, chả, xúc xích và bán ra thị trường.

Ngày 16/2, trao đổi với PV, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, khởi tố 2 đối tượng tại một cơ sở sản xuất giò, chả, xúc xích sử dụng natri tetraborat (hàn the, chất cấm trong chế biến thực phẩm) về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

6666666.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý Cơ sở sản xuất giò chả Đoàn Huyền

Đọc nhiều nhất

Tin mới