Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết tăng lên 164

 Thảm họa động đất kép ở Venezuela đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 25/6 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương) đã tăng lên ít nhất 164 người và 971 người bị thương. Giới chức nước này cảnh báo thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra ngoài khơi bờ biển Caribe, phía Tây thành phố Moron, cách thủ đô Caracas khoảng 170 km. Chỉ một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km.

Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua. Rung chấn được cảm nhận trên diện rộng, không chỉ tại Venezuela mà còn lan sang nhiều quốc gia lân cận. Tại khu vực Amazon của Brazil, cách Caracas khoảng 1.700 km, cư dân ở nhiều tòa nhà đã phải sơ tán khẩn cấp.

Bang La Guaira, nằm ven biển phía Bắc thủ đô Caracas, được xác định là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Rodríguez mô tả địa phương này là một "vùng thảm họa".

“Có hàng chục tòa nhà đã bị sập và chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch cứu hộ quy mô lớn nhằm tìm kiếm người sống sót”, bà Rodríguez cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello kêu gọi người dân tiếp tục ở ngoài trời do nguy cơ dư chấn có thể làm sập thêm các công trình đã bị hư hại. Động đất cũng gây mất điện và gián đoạn liên lạc tại nhiều khu vực. Sân bay quốc tế Simón Bolívar - cửa ngõ hàng không lớn nhất Venezuela - buộc phải đóng cửa sau khi cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Chính quyền Caracas cũng tạm dừng hoạt động tàu điện ngầm, ngắt hệ thống cung cấp khí đốt tự nhiên và cho học sinh nghỉ học trong nhiều ngày. Một số trường học sẽ được trưng dụng làm nơi trú ẩn và trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ.

Việc mất sóng điện thoại tại nhiều địa phương càng làm gia tăng lo lắng đối với hàng triệu người Venezuela đang sinh sống ở nước ngoài vì không thể liên lạc với người thân trong nước.

Ngay sau thảm họa, nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang khẩn trương triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo tới quốc gia Nam Mỹ này. Bên cạnh đó, Ecuador đã quyết định gửi hàng viện trợ nhân đạo, trong khi Qatar, Mexico và El Salvador đã cử lực lượng cứu hộ tới hiện trường. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela, đồng thời gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân của thảm họa.

Dù Venezuela nằm gần nhiều đứt gãy địa chất, các trận động đất mạnh hiếm khi xảy ra tại quốc gia này. Trái lại, các nước nằm dọc vành đai lửa Thái Bình Dương như Mexico và Chile thường xuyên hứng chịu các trận động đất lớn do hoạt động kiến tạo mạnh mẽ trong khu vực.

Động đất kép tại Venezuela, gây thiệt hại trên diện rộng

Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào tối thứ 24/6, gây làm sập nhiều tòa nhà và khiến người dân hoảng loạn đổ ra đường.

Hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter đã làm rung chuyển khu vực, buộc các tòa nhà ở những thành phố xa tận vùng Amazon của Brazil, cách Caracas khoảng 1.700 km, phải sơ tán.

Trong bài phát biểu ngắn trước toàn quốc vào cuối ngày 24/6, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết, các trận động đất đã gây thiệt hại tại nhiều bang, nhưng bà không đưa ra con số cụ thể về số lượng nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng cũng như số người bị thương hoặc thiệt mạng.

Thương vong trong trận động đất mạnh ở Indonesia

Ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở Indonesia.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ngày 16/6. Tính đến thời điểm hiện tại, cơn địa chấn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

"Bốn huyện gần tâm chấn với tổng dân số 1,3 triệu người chưa được đánh giá đầy đủ. Báo cáo sơ bộ cho biết ít nhất 312 người đã phải sơ tán do động đất mạnh. Ngoài ra, một người thiệt mạng, 38 người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện lân cận, trong đó có 13 người bị thương nặng ở huyện Sigi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất", Abdul Muhari, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, thông tin.

Động đất mạnh rung chuyển Indonesia

Trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ở Indonesia.

AP đưa tin, trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ngày 16/6 đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi, khiến người dân hoảng sợ chạy ra các khu vực trống ở trong và xung quanh Palu, một thành phố với khoảng 400.000 dân và là thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi. Một số bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh từ khu vực bị ảnh hưởng cho thấy nhiều công trình bị hư hại nặng nề với mái nhà sập một phần và những mảnh vỡ nằm rải rác trên đường phố. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết thông tin về thiệt hại, thương vong và người dân phải sơ tán vẫn đang được thu thập.

Đọc nhiều nhất

Tin mới