Tàu chở hàng của Iran bị tấn công, 4 người thương vong

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần eo biển Hormuz, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công ngoài khơi đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất vịnh Ba Tư, vào sáng sớm ngày 13/9, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, theo AP.

"Iran sẽ không đầu hàng"

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thống đốc Qeshm cho biết người thiệt mạng nằm trong số 10 thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở hàng, và các nhà chức trách vẫn chưa xác định được loại vật thể gây ra vụ nổ.

Trong khi đó, Cơ quan giám sát hoạt động thương mại hàng hải của Vương quốc Anh báo cáo một tàu bị trúng vật thể lạ khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, một đám cháy bùng phát sau đó và những người trên tàu được sơ tán. Hiện chưa rõ liệu đó có phải là cùng một vụ tấn công hay không.

ap26249358420357.jpg
Một số tàu thương mại neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Quân đội Mỹ, lực lượng trước đây từng tấn công tàu mang cờ Iran trong bối cảnh duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, hiện chưa đưa ra bình luận. Mỹ cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa mới từ các tên lửa đạn đạo của Iran phóng vào tàu chiến của họ.

Đảo Qeshm, nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas khoảng 22 km, là hòn đảo chiến lược giúp Iran khẳng định quyền kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz.

Vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội rằng: "Người dân chúng tôi không thể bị khuất phục bởi sự bắt nạt. Iran sẽ không đầu hàng”.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự đang leo thang và Iran đang phải chịu áp lực kinh tế nặng nề. Tổng thống Pezeshkian khẳng định, mọi nỗ lực ép buộc nước này nhượng bộ thông qua việc gây sức ép lên nền kinh tế và cơ sở hạ tầng sẽ chỉ là vô ích.

Cửa khẩu biên giới Iraq - Iran mở lại

Giới chức Iraq cho biết hoạt động đi lại của hành khách đã được nối lại tại các cửa khẩu biên giới trọng yếu với Iran sau khi bị đóng cửa vào ngày 12/9 do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iraq khiến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út phải đóng cửa.

"Các cửa khẩu al-Sheeb ở tỉnh Maysan phía nam và Shalamcheh ở tỉnh Basra phía nam đã hoạt động trở lại vào sáng ngày 13/9, và hoạt động thương mại sẽ được nối lại trong những ngày tới", theo thông báo của Trung tâm Truyền thông An ninh Iraq.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã phủ nhận liên quan đến vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út.

Lãnh đạo Ai Cập và Iran hội đàm tại New Delhi

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, nơi nhóm các nền kinh tế mới nổi bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Ông el-Sissi nói với ông Pezeshkian rằng Ai Cập mong muốn Iran nỗ lực tối đa nhằm hạ nhiệt căng thẳng và đạt được “giải pháp toàn diện, bền vững và hòa bình cho cuộc khủng hoảng”, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ai Cập.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng kêu gọi chấm dứt cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Ả Rập.

apttiran.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Lực lượng Houthi tiến hành cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út

Trong diễn biến khác ở Trung Đông, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen cho biết họ đã phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Ả Rập Xê Út.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố trong một thông cáo rằng họ đã nhắm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Sharurah, khu vực Najran. Ông không cung cấp bằng chứng hay thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Chuông báo động đã vang lên tại tỉnh này vào ngày 12/9, theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, nhưng không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Lực lượng phòng vệ dân sự cũng cho biết một vật thể đã rơi xuống huyện al-Tawwal gần biên giới với Yemen dọc theo Biển Đỏ, làm 2 người bị thương và gây hư hại cho một số công trình. Thông cáo quy trách nhiệm cho lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công này.

Leo thang giao tranh giữa Houthi và Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và được quốc tế công nhận đang làm dấy lên nguy cơ nội chiến trở lại tại Yemen sau 4 năm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV

Cuộc sống ở thành phố cảng Iran giữa đòn phong tỏa của Mỹ

Tại thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, khu vực bến cảng từng nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng lặng trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Thành phố cảng Bandar Abbas rung chuyển bởi cuộc không kích mới của Mỹ nhắm vào các khu vực ven biển trong tuần qua. Khu vực bến cảng của thành phố từng nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng lặng cùng với những nỗi lo của người dân địa phương trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, AP đưa tin.

"Tình hình kinh doanh hiện tại rất tệ"

Iran sẽ lập 'vùng cấm' gần eo biển Hormuz?

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran có kế hoạch công bố một "vùng cấm" gần eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 6/9 cho biết Tehran có kế hoạch công bố một "vùng cấm" bên ngoài eo biển Hormuz, nhằm vào các tàu thuyền mà họ cho rằng đang cố gắng đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này.

Phát biểu của ông Mohsen Rezaei được Đài truyền hình nhà nước Iran đăng tải.

Phó Tổng thống Mỹ Vance lên tiếng về cuộc xung đột với Iran

Theo Phó Tổng thống JD Vance, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".

Phó Tổng thống Vance ngày 3/9 đã bác bỏ việc sử dụng từ "chiến tranh" để mô tả xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời tránh dự đoán rằng cuộc xung đột này sẽ kết thúc trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới, AP đưa tin.

"Tôi sẽ không gọi cuộc xung đột Mỹ - Iran là chiến tranh. Hiện tại, không có tiếng súng nổ nào", ông Vance nói sau khi được hỏi trong cuộc họp báo của Nhà Trắng về việc liệu giao tranh có thể kết thúc trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11 hay không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới