Tàu chở dầu lại bị dính ngư lôi gần bờ biển Iran

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, Hải quân nước này đã giải cứu thành công 44 thủy thủ từ hai tàu chở dầu bị tấn công trên ở Vịnh Oman sáng 13/6 (theo giờ địa phương).

Theo IRNA, một đơn vị Hải quân Iran ở tỉnh Hormozgan đã giải cứu 44 thủy thủ từ hai tàu chở dầu Front Altair của Quần đảo Marshall và Kokuka Courageous mang cờ Panama khi chúng đang bốc cháy dữ dội trên Vịnh Oman trong sáng 13/6.
Dựa trên các thông tin có được cho tới thời điểm hiện tại, nhiều khả năng cả hai tàu chở dầu trên đều bị tấn công bằng ngư lôi hoặc mìn từ tính. Trong đó tàu Front Altair đã chìm ngay sau khi bị tấn công.
Tau cho dau lai bi dinh ngu loi gan bo bien Iran
Tàu Front Altair nhiều khả năng đã bị tấn công bởi ngư lôi. Ảnh: ISNA. 
Còn người quản lý tàu chở dầu Kokuka Courageous, cho biết con tàu này đang có hải trình từ Saudi Arabia đến Singapore. Con tàu bị hư hại bởi vụ tấn công đáng ngờ. Thân tàu bị hư hại ở mạn phải, phía trên mớn nước.
Hải quân Hoàng gia Anh và Hạm đội 5 của Mỹ hoạt động trong khu vực cũng lên tiếng xác nhận thông tin các tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman. Trung tâm điều hành hàng hải của Hải quân Anh ở vùng Vịnh đã phát đi thông báo khẩn cấp cho các tàu thương mại hoạt động trong khu vực nay thận trọng và đưa ra tình trạng báo động.
Vụ tấn công trên xảy ra chỉ một tháng sau khi 4 tàu, gồm 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia bị phá hoại mà theo những gì Mỹ tuyên bố là cuộc tấn công bằng thủy lôi của Iran. Tuy nhiên Tehran đã phủ nhận cáo buộc.
Vụ việc xảy ra gần eo biển Hormuz, một tuyến đường hàng hải chiến lược. 1/5 tổng sản lượng dầu mỏ thế giới từ các nhà sản xuất Trung Đông đều đi qua eo biển này. Nơi đây đã trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington tăng cường trừng phạt Tehran và điều động thêm các lực lượng quân sự đến khu vực.

Mời độc giả xem video: Tàu chở dầu của UAE bị tấn công trên eo biển Hormuz. (nguồn Financial Times)

Quan chức quốc phòng Mỹ nghi ngại những mối đe dọa từ Iran

Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng các mối đe dọa từ Iran vẫn còn cao và Mỹ đã ngăn chặn được các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Mỹ.

Ngày 21/5, các quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan và Tổng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Joseph Dunford đã thông tin thêm về các mối đe dọa từ Iran trước Hạ viện và Thượng viện nước này trong các phiên họp kín.
Phát biểu trước báo giới sau các phiên họp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, họ đã trình bày chiếc lược của Mỹ trong vấn đề đối phó với Iran, với các hành động mà Mỹ coi là “khủng bố” từ Iran trong 40 năm qua.

Giữa căng thẳng Mỹ - Iran, 2 tàu chở dầu Ả-rập Xê-út bị tấn công phá hoại

Ả-rập Xê-út hôm nay cho biết 2 tàu chở dầu của họ bị phá hoại ở vùng biển ngoài khơi UAE, gây thiệt hại đáng kể cho các tàu. Một trong hai con tàu đó đang trên đường lấy dầu từ Ả-rập Xê-út chở đến Mỹ.

Thông tin được đưa ra sau khi Mỹ ban hành cảnh báo mới đến các thủy thủ của họ và đồng minh ở khu vực về vụ phá hoại 4 tàu ở ngoài khơi thành phố cảng Fujairah của UAE hôm 12/5.
Giới chức UAE từ chối nói cụ thể về bản chất vụ phá hoại, và cũng không xác định ai có khả năng phải chịu trách nhiệm. Nhưng thông tin này xuất hiện sau khi Mỹ cảnh báo các tàu rằng “Iran hay các lực lượng đại diện” có thể tấn công vào những phương tiện trên biển ở khu vực. Trước đó, Mỹ triển khai một tàu sân bay và đội máy bay ném bom B-52 đến vịnh Ba Tư để đối phó với những mối đe dọa từ Tehran.

Iran có gì khi tuyên bố có thể “đánh bại” Mỹ?

(Kiến Thức) - Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Eshaq Jahangiri, tuyên bố Iran đã vạch ra kế hoạch đặc biệt để “phá vỡ” âm mưu của Mỹ trong việc làm suy yếu nền kinh tế của Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt.

Theo hãng Fars (Iran) ngày 22/1, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Eshaq Jahangiri tuyên bố Tehran đã vạch ra kế hoạch có thể “đánh bại” âm mưu của Mỹ.
“Mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến điều kiện (kinh tế) của đất nước Iran trở nên khó khăn hơn, nhưng chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi đã có kế hoạch đối phó và giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi có thể chèo lái đất nước theo cách mà Mỹ sẽ không thể đạt được mục đích của họ”, ông Jahangiri phát biểu tại sự kiện ở Tehran ngày 22/1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới