Sinh thiết dưới hướng dẫn CT tiêu chuẩn vàng chẩn đoán u phổi

Sinh thiết u phổi và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, tiên lượng bệnh.

Hiện nay, nhờ sự phổ biến của chụp CT lồng ngực và khám sức khỏe định kỳ, ngày càng nhiều trường hợp nốt phổi được phát hiện tình cờ khi người bệnh chưa có triệu chứng.

30-40% nốt phổi được phát hiện trên CT mới chỉ là bước khởi đầu

Theo nhiều nghiên cứu, khoảng 30–40% nốt phổi được phát hiện trong các lần khám sức khỏe hoặc chụp kiểm tra định kỳ.

Tuy nhiên, phát hiện nốt phổi trên CT mới chỉ là bước khởi đầu. Để xác định tổn thương đó là lành tính hay ác tính, bác sĩ cần lấy mẫu mô để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

sinh-thiet-1.jpg
U phổi sinh thiết chính xác dưới hướng dẫn của siêu âm - Ảnh BVCC

Gần đây, Khoa Nội Hô hấp – Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một bệnh nhân nam 56 tuổi đến khám sức khỏe định kỳ. Trên phim CT ngực phát hiện nốt mờ kích thước khoảng 1,8 cm ở phổi phải. Người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng như ho kéo dài hay khó thở nên trước đó không hề nghi ngờ có tổn thương ở phổi.

Sau khi được hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã chỉ định sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn CT để lấy mẫu mô làm xét nghiệm. Nhờ kỹ thuật này, tổn thương được chẩn đoán xác định sớm, giúp bác sĩ xây dựng phương án điều trị phù hợp cho người bệnh.

Theo Thượng tá, TS.BS Đinh Thị Hòa, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8, trong nhiều trường hợp, hình ảnh nốt phổi trên CT chưa đủ để kết luận bản chất tổn thương. “Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn CT giúp tiếp cận trực tiếp khối u và lấy mẫu mô chính xác để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Đây được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán xác định các khối u phổi, đặc biệt trong ung thư phổi”.

Sinh thiết u phổi xuyên thành ngực là gì?

Đây là kỹ thuật sử dụng kim sinh thiết chuyên dụng xuyên qua thành ngực vào khối u trong phổi dưới sự định vị của máy CT, giúp lấy được mẫu mô chính xác từ vị trí tổn thương.

Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi tới khoa Giải phẫu bệnh để: Xác định tổn thương lành tính hay ác tính; Phân loại type mô bệnh học của ung thư phổi; Thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử, phục vụ điều trị đích.

Trong thực hành lâm sàng, chẩn đoán xác định ung thư phổi bắt buộc phải dựa vào mô bệnh học.

sinh-thiet.jpg
Các bác sĩ thực hiện sinh thiết cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi nào cần sinh thiết xuyên thành ngực?

Kỹ thuật này thường được chỉ định khi:

Phát hiện nốt hoặc khối u phổi trên CT cần xác định bản chất tổn thương.

Tổn thương nằm ngoại vi phổi, khó tiếp cận bằng nội soi phế quản.

Cần xác định mô bệnh học để lựa chọn phác đồ điều trị.

Quy trình thực hiện:

Thủ thuật được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm dưới hướng dẫn của hệ thống CT.

Các bước chính: Xác định chính xác vị trí tổn thương trên CT; Sát khuẩn và gây tê tại chỗ; Đưa kim sinh thiết vào khối u dưới hướng dẫn hình ảnh; Lấy mẫu mô gửi xét nghiệm.

Thời gian thực hiện khoảng 15–30 phút. Sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi và chụp kiểm tra lại để đảm bảo an toàn.

Thủ thuật có nguy hiểm không?

Sinh thiết u phổi xuyên thành ngực là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và tương đối an toàn.

Một số biến chứng có thể gặp:

Tràn khí màng phổi.

Ho ra máu nhẹ.

Đau nhẹ tại vị trí chọc kim.

Tuy nhiên, đa số trường hợp diễn biến nhẹ và được theo dõi kiểm soát tốt.

Sinh thiết là bước quan trọng giúp xác định bản chất tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, tiên lượng bệnh. Người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa hô hấp để được tư vấn và đánh giá đầy đủ.

>>> Mời quý độc giả xem video: Giá xăng biến động người dân đổ xô đi mua xe điện

Phát hiện u thần kinh nội tiết trực tràng nhờ nội soi

Loại u này có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt…, tuy nhiên thường gặp nhất vẫn là ở đường tiêu hóa.

Bệnh nhân H.T (sinh năm 1984, xã Tam Dương) đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sau khoảng 2 tháng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đau vùng chậu kèm rối loạn tiêu hóa. Trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm đại tràng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa bằng công nghệ NBI. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận niêm mạc đại tràng xuống và đại tràng góc lách xung huyết. Đáng chú ý, tại trực tràng phát hiện một khối u kích thước khoảng 1,2cm, màu vàng nhạt.

U phổi khiến người đàn ông bị tràn dịch màng tim chèn ép tim cấp nguy kịch

Ho không tự ý dùng thuốc, đặc biệt thuốc không rõ nguồn gốc, có thể làm bệnh nặng thêm và mất “thời gian vàng” điều trị.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân ho kéo dài, tràn dịch màng tim có chèn ép tim cấp đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân P.V.T (sinh năm 1954, ở Thái Hòa – Phú Thọ), tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không rượu bia. Ho khan kéo dài gần 1 tháng, bệnh nhân đi khám phát hiện khối u phổi phải kích thước 3,5 × 5,2 cm, được chẩn đoán ung thư phổi và chỉ định xạ trị. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị, tự uống thuốc nam.

Đừng bỏ qua các thông tin cảnh báo ung thư phổi, điều trị đích

Ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới. Bệnh diễn biến nhanh, khó kiểm soát nên thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp). Bệnh diễn biến nhanh, khó kiểm soát nên thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương cho biết, ung thư phổi diễn ra khi các tế bào ác tính không ngừng phân chia, từ đó các khối u hình thành, khiến phổi không thể hoạt động bình thường. Dựa trên đặc điểm mô bệnh học, ung thư phổi được chia thành hai nhóm chính là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới