Bác sĩ cảnh báo suy thận trẻ hóa vì lối sống thiếu lành mạnh

Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện suy thận khi đã bước vào giai đoạn phải chạy thận định kỳ.

TS.BS Nghiêm Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện tại Trung tâm có nhiều người trẻ đang điều trị nội trú do viêm cầu thận mạn. Có những thanh niên còn rất trẻ đã bị bệnh thận ở giai đoạn cuối.

20-30% người từ 18-30 tuổi mắc bệnh thận

Nếu như trước đây, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 18-30 mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, chiếm 20%-30%.

Theo thống kê từ Hội Lọc máu Việt Nam, tỷ lệ người dưới 40 tuổi mắc bệnh thận mạn đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hình ảnh học sinh, sinh viên hay người trẻ đang trong độ tuổi lao động phải lặng lẽ ngồi bên máy lọc máu không còn hiếm gặp.

suy-than-1.jpg
TS.BS Nghiêm Trung Dũng thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiệp hội Thận học Quốc tế cho biết, bệnh thận mạn đang là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, là nguyên nhân gây tử vong tăng nhanh thứ ba trên toàn cầu và là bệnh không lây nhiễm duy nhất có tỷ lệ tử vong điều chỉnh theo độ tuổi tăng liên tục. Đến năm 2040, bệnh thận mạn tính được dự đoán là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 5 trên toàn cầu.

Theo ThS.BSNT Vũ Thị Ánh, Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm do thận vẫn có thể hoạt động ngay cả khi chức năng chỉ còn khoảng 20–30%. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã bước vào giai đoạn muộn.

“Đừng đợi đến khi khó thở hay không tiểu được mới đi khám. Hãy chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể, bởi thận đang phát tín hiệu cảnh báo qua những dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua”, bác sĩ Ánh khuyến cáo.

Các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm nước tiểu nhiều bọt lâu tan, tiểu sẫm màu hoặc tiểu máu; sưng phù mí mắt, phù chân; tăng huyết áp ở người trẻ; mệt mỏi kéo dài, xanh xao do thiếu máu.

suy-than.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Lối sống thiếu khoa học đang âm thầm “bào mòn” thận

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều thói quen thiếu lành mạnh đang trực tiếp làm gia tăng nguy cơ suy thận ở người trẻ.

Trong đó phổ biến là tình trạng tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc Đông y hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó là chế độ ăn nhiều muối, lạm dụng đồ uống có gas, thức khuya kéo dài và lười vận động dẫn tới thừa cân, béo phì.

Nhiều người trẻ cũng chủ quan với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, không khám và điều trị kiểm soát thường xuyên, khiến tổn thương thận tiến triển âm thầm theo thời gian.

Theo ThS.BSNT Vũ Thị Ánh, suy thận là quá trình khó hồi phục hoàn toàn, nhưng có thể làm chậm tiến triển nếu được phát hiện sớm.

“Chỉ một xét nghiệm nước tiểu và chỉ số creatinin máu đơn giản đôi khi có thể tạo nên ranh giới giữa một cuộc sống bình thường và cuộc đời gắn với bệnh viện, máy lọc máu”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo những nhóm nguy cơ cao cần kiểm tra chức năng thận định kỳ gồm: người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường; người thừa cân, béo phì; người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận; người xuất hiện phù, nước tiểu bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận sớm ở người trẻ

- Nước tiểu nhiều bọt, lâu tan.

- Tiểu đêm nhiều lần, tiểu ít hoặc tiểu máu.

- Nước tiểu sẫm màu, có mùi bất thường.

- Phù mặt, sưng mí mắt hoặc phù chân.

- Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao.

- Tăng huyết áp ở người trẻ.

- Chán ăn, buồn nôn không rõ nguyên nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)

Chủ quan với sỏi san hô, người đàn ông 65 tuổi suy thận nặng

Khối sỏi san hô 40 mm chiếm gần toàn bộ thận phải người đàn ông. Bác sĩ cảnh báo sỏi thận có thể phá hủy thận ngay cả khi ít triệu chứng.

Bệnh viện An Bình vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp sỏi thận biến chứng nặng.

Bệnh nhân N.V.T. (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng thận phải giãn lớn, chức năng suy giảm nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối sỏi san hô kích thước khoảng 40mm chiếm gần toàn bộ hệ thống đài bể thận, kèm nhiều sỏi vụn rải rác trong thận.

Cứu sống bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có suy gan cấp

Bệnh nhi 10 tuổi mắc sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan cấp tính, đã được điều trị thành công nhờ can thiệp y học kịp thời.

Trong khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nhận liên tiếp các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue có suy đa cơ quan.

Đặc biệt mới đây là trường hợp bệnh nhi 10 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có tăng phản ứng viêm gây tổn thương gan nặng.

Nhiều gia đình ngộ độc nấm amatoxin suy đa tạng nguy kịch

Những chiếc nấm màu trắng mọc trong rừng tưởng vô hại, nhưng chỉ sau một bữa ăn đã đẩy nhiều người vào cuộc chiến sinh tử với suy gan, suy thận, hôn mê.

Mới đây, tại xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm amatoxin với 6 người mắc. Một bệnh nhân sinh năm 2010 đã tử vong tại nhà trước khi kịp tới bệnh viện. 5 người đã được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sơn La chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả 5 người đều bị tổn thương đường tiêu hóa, 4 bệnh nhân bị viêm gan, suy gan, trong đó 1 bệnh nhân bị suy đa tạng mặc dù đã điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.

nam-2.png
Các nạn nhân ăn nấm độc cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh BVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới