Sát thủ giết người mẫu Mông Cổ khai nhận lệnh từ cựu Thủ tướng Malaysia

13 năm kể từ sau cái chết của người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu tại Malaysia, một trong 2 cảnh sát bị kết án mới lên tiếng thừa nhận rằng anh nhận lệnh giết cô gái này từ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, SCMP đưa tin.

Trong lời khai được đăng tải hôm 16-12 bởi trang tin tức Malaysiakini, cựu cảnh sát trưởng bị kết án tử hình Azilah Hadri nói rằng, cựu Thủ tướng Malaysia Najib đã yêu cầu anh "truy bắt và tiêu diệt" người mẫu Altantuya hồi tháng 10-2006.
Vào thời điểm đó, chính trị gia này đang là phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia. Còn Azilah và đồng nghiệp cũ Sirul Azhar Umar là thành viên đơn vị đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát, chịu trách nhiệm bảo vệ những quan chức cấp cao trong đó có ông Najib.
Sat thu giet nguoi mau Mong Co khai nhan lenh tu cuu Thu tuong Malaysia
 Người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu (trái) bị sát hại năm 2006. Ảnh: Interpol
Azilah khai rằng, anh và đồng nghiệp đã giết chết nữ người mẫu Mông Cổ sau khi nhận lệnh "bắn chết" của cựu Thủ tướng Najib với lý do cô gái này là "gián điệp nước ngoài" và "là mối đe dọa cho an ninh quốc gia".
Trong một lời khai khác, Azilah đã mô tả lại cuộc gặp với ông Najib mà tại đó, ông Najib đã yêu cầu anh bắn chết nữ người mẫu và dùng tay làm cử chỉ cứa cổ để miêu tả.
Anh cũng nói rằng ông Najib đã yêu cầu anh tiêu hủy thi thể bằng chất nổ để xóa mọi dấu vết. Ông Najib thậm chí còn bảo anh phải "thận trọng" với gián điệp này và cô ta sẽ nói rằng mình đang mang thai.
"Mục đích của tôi khi cung cấp những bằng chứng và lời khai về vụ việc này không chỉ bởi vì tôi cảm thấy bị phản bội bởi chính đảng phái của mình, mà còn bởi vì tôi muốn giãi bày sự thật về những điều đã xảy ra liên quan đến vụ sát hại Altantuya", Azila nói.
Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau đó trên Facebook cá nhân, cựu Thủ tướng Malaysia Najib cho biết tất cả những thông tin này đều là âm mưu của chính quyền Pakatan Harapan hiện tại nhằm đánh lạc hướng công chúng.
Ông đồng thời phủ nhận mọi mối quan hệ với người mẫu Altantuya và nhấn mạnh chưa từng gặp nữ người mẫu này, khẳng định Altantuya chỉ từng làm việc với tư cách phiên dịch viên cho cộng sự của ông, ông Abdul Razak.
Cựu thủ tướng Malaysia Najib hiện đang đối mặt với những cáo buộc xoay quanh bê bối quỹ đầu tư trị giá hàng tỉ USD 1MDB. Trong khi đó, cộng sự của ông, ông Abdul Razak, từng thừa nhận trước tòa rằng Altantuya là tình nhân của ông, song khẳng định ông không chỉ thị giết cô.
Xem thêm video: Đơn vị cấp que thử HIV kiên quyết đưa BV Xanh Pôn

Ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận hối lộ 3 triệu USD: Không thành khẩn, xử thế nào?

(Kiến Thức) - Trường hợp bị cáo Nguyễn Bắc Son phản cung, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD nhưng tòa án vẫn có đủ căn cứ để kết tội bằng các tài liệu chứng cứ khác thì tòa án sẽ xác định là bị cáo không thành khẩn và sẽ có mức hình phạt nghiêm khắc.

Tại phiên tòa phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) sáng 17/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai và khẳng định không nhận 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ và hàng trăm nghìn USD từ Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Mobifone) và Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone).

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib tiêu xài hoang phí thế nào?

(Kiến Thức) - Bà Rosmah Mansor, phu nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak luôn bị dư luận trong nước chỉ trích về lối sống xa hoa, tiêu sài hoang phí của mình. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chồng bà bị điều tra.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?
Trong tuần trước, cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét tư dinh của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và phát hiện gần 300 hộp chứa các loại túi xách hàng hiệu đắt tiền, hàng chục bao tải tiền và trang sức. Ảnh: newshangat.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-2
 Cảnh sát Malaysia xác nhận, vụ khám xét, tịch thu này là một phần của cuộc điều tra về vụ thất thoát hàng tỷ USD trong Quỹ 1MDB do ông Najib thành lập. Một phần số tiền trong quỹ được cho là đã bị sử dụng để phục vụ cho sở thích mua sắm của bà Rosmah. Ảnh: Getty.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-3
Dù chưa khẳng định số trang sức, tài sản trên là của phu nhân cựu Thủ tướng Najib nhưng lối sống xa hoa và tiêu sài hoang phí của bà Mansor la là có thật và luôn bị dư luận Malaysia chỉ trích. Ảnh: rilek1corner.com

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-4
Bà Rosmah rất thích túi xách hàng hiệu và đam mê những chiếc đồng hồ xa xỉ. Ảnh: Reuters.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-5
 Bà sở hữu nhiều chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá hàng chục nghìn USD của các thương hiệu nổi tiếng như Hublot hay Richard Mille Lady. Ảnh: OMC.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-6
 Năm 2015, bà vấp phải làn sóng chỉ trích khi tiêu tốn hơn 300 USD để thuê chuyên gia tới nhà làm tóc. Số tiền này thậm chí còn cao hơn mức thu nhập trung bình tối thiểu 230 USD của người dân Malaysia trong một tháng. Ảnh: Flickr.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-7
Tờ Wall Street Journal dẫn một báo cáo hồi năm 2016 cho biết bà Rosmah đã chi tổng cộng ít nhất 6 triệu USD vào quần áo, giày dép và trang sức trong trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2015. Ảnh: Says.
Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-8
 Tuy nhiên, bà Rosmah Mansor nhiều lần lên tiếng bao biện về sở thích tiêu tiền của mình và nói rằng đó là tiền riêng của bà.  Ảnh: The Nation.

Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-9
Hiện tại, cả cựu Thủ tướng Malaysia Najib và bà Rosmah Mansor bị cấm rời khỏi Malaysia. Ảnh: cempedakcheese.com.
Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-10
 Được biết, bà Mansor sinh ngày 10/12/1951 tại Kuala Pilah, Malaysia, trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên.  Ảnh: Malaysian Review.
Phu nhan cuu Thu tuong Malaysia Najib tieu xai hoang phi the nao?-Hinh-11
 Bà tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học và Nhân chủng học tại Đại học Malaya, sau đó lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Louisiana (Mỹ) năm 1978. Ảnh: Malaysia Today. 

Đã có kết luận vụ gian lận xét nghiệm tại bệnh viện Xanh Pôn

(Kiến Thức) - Chiều 17/12, Sở Y tế TP Hà Nội cho biết, đã có kết quả kiểm tra vụ cắt đôi test HIV tại khoa vi sinh, Bệnh viện Xanh Pôn. 

Theo kết luận, ngày 9/12, khi có thông tin phản ánh trên báo chí, lãnh đạo TP đã có chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và báo cáo trước ngày 15/12.
Ngay sau đó, Sở Y tế đã ban hành Quyết định thanh tra công tác mua sắm, quản lý, sử dụng test xét nghiệm nhanh HIV, HBsAg và xét nghiệm Elisa của BV Xanh Pôn. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trong thời gian 4 ngày và có báo cáo kết quả thanh tra ban đầu vụ gian lận xét nghiệm tại bệnh viện Xanh Pôn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới