Sau hơn 5 tháng tạm ngừng vận hành để nâng cấp đường cất hạ cánh cùng hệ thống đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang hoàn thiện những khâu kiểm tra cuối cùng nhằm sẵn sàng đón khách trở lại từ ngày 19/8.
Việc tái khởi động toàn bộ hoạt động không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay mà còn đánh dấu sự trở lại của hạ tầng giao thông huyết mạch, hứa hẹn đem lại không khí mới và tạo động lực cho ngành du lịch địa phương trong giai đoạn nửa cuối năm.
Nhằm chuẩn bị cho ngày đón khách trở lại, các đơn vị vận tải hàng không đã nhanh chóng thiết lập lại lịch bay. Dự kiến trong ngày đầu tiên mở cửa, sân bay sẽ điều phối khoảng 36 đến 40 chuyến bay đi và đến, đáp ứng nhu cầu di chuyển của gần 6.800 hành khách.
Tổng lượng khách lưu thông qua cảng trong 4 tháng còn lại của năm 2026 ước tính đạt khoảng 816.000 lượt, mang lại nguồn thu lớn cho chuỗi cung ứng dịch vụ tại địa phương.
Về mạng lưới đường bay trong nước, các đường bay kết nối Đà Lạt với hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM sẽ tăng mật độ lên 7 đến 8 chuyến mỗi ngày cho mỗi chiều. Cùng với đó, các đường bay nối tới Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh và Cần Thơ cũng được tái lập với tần suất hợp lý nhằm phục vụ hành khách đi lại, thương mại và tham quan.
Đối với các chặng bay quốc tế, chặng Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến vận hành trở lại vào ngày 2/9 tới với quy mô 4 chuyến mỗi tuần. Song song với đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng chính quyền tỉnh Lâm Đồng và các đối tác hàng không đang tích cực đàm phán để sớm khôi phục các đường bay nối với Thái Lan, Hàn Quốc, đồng thời nghiên cứu khả năng mở thêm tuyến mới kết nối Singapore và Nhật Bản.
Việc khôi phục hạ tầng hàng không được đánh giá là mắt xích quan trọng giúp ngành du lịch Lâm Đồng tăng tốc. Giao thông thuận tiện tạo cơ sở để các công ty lữ hành, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẩy mạnh liên kết vùng, tung ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Trong bối cảnh địa phương sắp bước vào mùa lễ hội và chuỗi sự kiện kích cầu cuối năm, việc mở rộng quy mô khai thác bay sẽ giúp Lâm Đồng thu hút lượng lớn du khách, thúc đẩy đà tăng trưởng chung của toàn ngành dịch vụ.