Đồ uống chức năng thế hệ mới liệu đã đủ đáp ứng kỳ vọng về sức khoẻ?

Dù mở ra giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi và bùng nổ doanh thu, dòng đồ uống chức năng mới vẫn khiến người dùng băn khoăn về tính hiệu quả thực sự.

Thị trường nước giải khát đang trải qua bước chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của dòng đồ uống chức năng thế hệ mới. Với thông điệp kết hợp giữa hương vị thơm ngon và các thành phần tối ưu hóa sức khỏe, những sản phẩm chứa nấm, thảo mộc, probiotic hay điện giải đang phủ sóng rộng rãi.

Nhóm sản phẩm này được quảng bá mang lại vô số lợi ích từ tăng cường tập trung, cải thiện năng suất, giảm căng thẳng đến hỗ trợ đường ruột và làm đẹp từ bên trong, trở thành điểm bắt đầu dễ dàng cho người tiêu dùng hướng tới lối sống lành mạnh.

09cfeed7c80148b4913ac05611c612e7-109476.jpg
Thị trường nước giải khát đang trải qua bước chuyển mình mạnh mẽ với sự xuất hiện của dòng đồ uống chức năng thế hệ mới. (Ảnh: Timothy Inklebarger)

Theo ghi nhận từ tờ The Guardian, thị trường đồ uống chức năng toàn cầu hiện có giá trị khoảng 115 tỷ bảng Anh và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Riêng tại Anh, ngành này mang về 100 triệu bảng doanh thu mỗi năm.

Tỷ lệ người tiêu dùng mong muốn đồ uống mua về có thêm công dụng chức năng đã tăng vọt lên 25%, gần gấp đôi so với mức 13% vào năm 2024. Xu hướng này thậm chí đang lan rộng sang toàn ngành thực phẩm, khi báo cáo từ Mintel chỉ ra rằng cứ 4 sản phẩm mới ra mắt thì có 1 sản phẩm gắn nhãn công dụng chức năng.

Dù được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là phương án thay thế tốt hơn so với nước ngọt có ga truyền thống, tác dụng thực sự của đồ uống chức năng vẫn tồn tại nhiều điểm mơ hồ. Trên thực tế, các tuyên bố về sức khỏe trên bao bì thường bị kiểm soát rất chặt chẽ.

Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn Quảng cáo (ASA) từng xử lý nhiều thương hiệu vi phạm, tiêu biểu như trường hợp của Trip khi quảng cáo sản phẩm giúp giảm hormone căng thẳng cortisol, hay Myota vì ngụ ý nước uống của họ có tác dụng như thuốc điều trị.

Đáng chú ý, để đưa ra các tuyên bố truyền thông ấn tượng như "giảm mệt mỏi" hay "tăng cường miễn dịch", các nhà sản xuất chủ yếu dựa vào các vi chất quen thuộc và giá rẻ như vitamin B12 hay vitamin C với hàm lượng chỉ cần đạt 15% mức khuyến nghị hàng ngày (RDA).

e7e216dc-9c35-40a9-a569-c6375a1a1c14jpg.jpg
(Ảnh: Bobby Doherty)

Những thành phần được đính kèm để tạo cảm giác "cao cấp" như nấm bờm sư tử, nhân sâm hay ashwagandha hoàn toàn không quyết định tính pháp lý của các tuyên bố này. Nhiều sản phẩm thậm chí chỉ thêm vào một danh sách dài các vi chất với liều lượng rất nhỏ nhằm mục đích tiếp thị hơn là tạo ra giá trị dinh dưỡng thực sự.

"Một số đồ uống chức năng bổ sung một danh sách dài các loại vitamin và khoáng chất với hàm lượng rất nhỏ, chỉ nhằm tạo ra cảm nhận về sức khỏe, ngay cả khi những dưỡng chất đó gần như không tạo ra khác biệt đáng kể nào đối với tổng lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể", ông Gopi Chandratheva, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, hiện làm việc tại NHS và tư vấn tư nhân, cho biết.

Thách thức lớn nhất đối với người tiêu dùng là sự thiếu hụt các bằng chứng khoa học rõ ràng. Khác với vitamin có mức RDA chuẩn mực, các hợp chất như adaptogen hay nootropic vẫn chưa có quy chuẩn cụ thể về liều lượng đạt hiệu quả lâm sàng, do thiếu các nghiên cứu dài hạn.

Việc phối trộn phức tạp nhiều thành phần sinh học cùng caffeine hay CBD trong một lon nước không chỉ gây nhầm lẫn về mặt sinh lý mà còn nguy cơ tạo ra tương tác không tốt với các loại thuốc khác. Sau cùng, cảm giác thư giãn hay tỉnh táo mà người uống nhận được rất có thể chỉ đến từ caffeine quen thuộc, chứ không phải từ những nguyên liệu đắt đỏ được in trên nhãn chai.

Mời quý độc giả xem video: Những nguy cơ tiềm ẩn khi lạm dụng thực phẩm chức năng | An toàn thực phẩm/ Nguồn: VTV1

Kính mắt trở thành "vùng đất" tăng trưởng mới của các tập đoàn xa xỉ

Trở thành điểm sáng giữa bối cảnh suy giảm chung, kính mắt đang mở ra cuộc đua cạnh tranh khốc liệt giữa thời trang, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ cá nhân chịu nhiều áp lực suy giảm, thị trường kính mắt lại bứt phá như một "ngoại lệ" hiếm hoi. Không còn thuần túy là vật dụng hỗ trợ thị lực hay chăm sóc sức khỏe, kính mắt đã nhanh chóng vươn lên trở thành phụ kiện thời trang định hình phong cách cá nhân, mở ra cuộc đua cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các tập đoàn hàng đầu thế giới.

robert-marc-gallery-fi-1jpg-2.jpg
Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ cá nhân chịu nhiều áp lực, thị trường kính mắt lại bứt phá như một "ngoại lệ" hiếm hoi. (Ảnh: Robert Marc)

Làn sóng kem protein: Khi món tráng miệng mùa hè khoác áo dinh dưỡng

Sự trỗi dậy của các dòng kem giàu protein đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành thực phẩm, khi dinh dưỡng hòa quyện hoàn hảo cùng trải nghiệm vị giác.

Sự trỗi dậy của trào lưu sống khỏe đang tái định hình định nghĩa về các món ăn vặt quen thuộc. Mùa hè năm nay chứng kiến sự bùng nổ của một xu hướng ẩm thực mới: kem bổ sung protein - giải pháp cho những người tiêu dùng muốn tận hưởng món tráng miệng yêu thích mà không phải đánh đổi mục tiêu sức khỏe.

images-2.jpg
(Ảnh: Myprotein IN)

Cảnh báo rủi ro sức khỏe khi dùng bình giữ nhiệt "inox 304" giá rẻ

Nhiều bình giữ nhiệt giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm chất độc từ vật liệu kém chất lượng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử hiện nay, chỉ với vài chục nghìn đến khoảng 200.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể dễ dàng sở hữu một chiếc bình giữ nhiệt. Sự đa dạng về kiểu dáng, dung tích từ vài trăm millilit đến hai lít, cùng vô số màu sắc, họa tiết bắt mắt từ tối giản đến hoạt hình đã biến sản phẩm này thành vật dụng "quốc dân" thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Đi kèm với mẫu mã chạy theo xu hướng thời trang là vô số lời quảng cáo có cánh như "inox 304", "giữ nhiệt 12-24 giờ" hay "hàng xả kho giá tận xưởng". Tuy nhiên, đằng sau mức giá rẻ bất ngờ này là không ít rủi ro về chất lượng, độ bền và an toàn sức khỏe.

Đọc nhiều nhất

Tin mới