Kính mắt trở thành "vùng đất" tăng trưởng mới của các tập đoàn xa xỉ

Trở thành điểm sáng giữa bối cảnh suy giảm chung, kính mắt đang mở ra cuộc đua cạnh tranh khốc liệt giữa thời trang, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ cá nhân chịu nhiều áp lực suy giảm, thị trường kính mắt lại bứt phá như một "ngoại lệ" hiếm hoi. Không còn thuần túy là vật dụng hỗ trợ thị lực hay chăm sóc sức khỏe, kính mắt đã nhanh chóng vươn lên trở thành phụ kiện thời trang định hình phong cách cá nhân, mở ra cuộc đua cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các tập đoàn hàng đầu thế giới.

robert-marc-gallery-fi-1jpg-2.jpg
Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ cá nhân chịu nhiều áp lực, thị trường kính mắt lại bứt phá như một "ngoại lệ" hiếm hoi. (Ảnh: Robert Marc)

Theo báo cáo từ Công ty tư vấn quản lý Bain & Co., phân khúc kính mắt xa xỉ - bao gồm cả kính mát và kính thuốc đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định từ 2% đến 4% trong năm 2025, đạt quy mô khoảng 17 tỷ euro. Các chuyên gia đánh giá kính mắt đang sở hữu lợi thế cấu trúc đặc biệt: vừa duy trì tính kiên cường trước biến động kinh tế, vừa gắn kết chặt chẽ với hành vi chi tiêu mới của người tiêu dùng trong giai đoạn thị trường xa xỉ đang chịu áp lực lớn từ sự phân hóa nhu cầu.

Số liệu từ Euromonitor cũng dự báo toàn bộ ngành kính mắt toàn cầu (bao gồm kính áp tròng, kính thuốc và kính mát) sẽ chạm mốc 171 tỷ USD vào năm 2026, tăng khoảng 4% theo giá trị hiện hành. Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng này đến từ các yếu tố nền tảng như xu hướng già hóa dân số, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ gia tăng, cùng sự bùng nổ của phân khúc kính thông minh tích hợp công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) dự báo đạt tới 48%/năm từ nay đến năm 2030.

Cuộc tái định hình cục diện của các "gã khổng lồ"

Sức hút lớn từ thị trường khiến bức tranh kinh doanh kính mắt ghi nhận những chuyển dịch mang tính chiến lược. Một trong những làn sóng nổi bật nhất thời gian qua là việc các thương hiệu xa xỉ rút dần quyền bản quyền để tự chủ khâu thiết kế và sản xuất. Điển hình như việc các thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH và Kering dần chia tay các đối tác truyền thống để đưa hoạt động này về các đơn vị nội bộ như Thélios.

miumiunux-color20002000-1415x611.jpg
(Ảnh: Miu Miu)
image-2026-02-17t045252650-mm.jpg
(Ảnh: Gucci)

Sự chuyển dịch này buộc các "ông lớn" gia công phải linh hoạt thích ứng. Tập đoàn Safilo đã chủ động tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tập trung mạnh vào phân khúc kính thuốc, kính thể thao và kính cao cấp đương đại. Nhờ đó, doanh thu quý I của Safilo vẫn duy trì đà tăng trưởng dương, đạt 272,9 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, EssilorLuxottica ghi nhận bứt phá mạnh mẽ khi doanh thu quý I tăng 11%, đạt 7,13 tỷ euro, nhờ sức hút lớn từ thị trường Bắc Mỹ và các dòng sản phẩm kính thông minh Ray-Ban, Oakley tích hợp AI.

Xu hướng "thời trang hoá"

Bên cạnh yếu tố công nghệ và y tế, cú hích quan trọng giúp ngành kính mắt thăng hoa chính là sự "thời trang hóa". Giới phân tích từ công ty dự báo xu hướng WGSN nhận định, gọng kính thuốc đang chiếm ưu thế vượt trội so với kính áp tròng nhờ khả năng đa dạng hóa kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, giúp người đeo dễ dàng biến tấu theo nhiều phong cách trang phục.

blg-20260310-ysljpg.jpg
(Ảnh: YSL)

Thị trường đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét trong thị hiếu theo độ tuổi. Nếu Gen Z đặc biệt ưa chuộng các mẫu gọng kim loại mảnh hoặc gọng acetate mang đậm dấu ấn thập niên 90 và 2000, thì nhóm khách hàng lớn tuổi hơn lại ưu tiên các kiểu gọng khổ lớn (oversized), dáng oval retro hoặc dáng vuông cá tính.

Giao điểm độc đáo giữa thời trang xa xỉ, giải pháp chăm sóc sức khỏe và công nghệ hiện đại đang biến mỗi chiếc kính mắt thành một điểm tựa tăng trưởng bền vững, giúp ngành hàng này tự tin giữ vững thế đà bứt phá trong những năm tới.

Mời quý độc giả xem video: Hai mặt của ‘thời trang nhanh’: Bạn chọn mặt nào?/ Nguồn: VTV24

Mua đồ secondhand, thói quen tiêu dùng giúp giảm rác thải dệt may

Xu hướng mua đồ cũ đang mở ra hướng đi mới giúp giải bài toán rác thải dệt may nhức nhối trên toàn cầu lẫn thị trường Việt Nam.

Không còn là giải pháp tiết kiệm nhất thời, làn sóng mua sắm đồ secondhand (đồ cũ) đang trở thành một thói quen tiêu dùng văn minh, mở ra hướng đi mới để giải quyết bài toán rác thải dệt may nhức nhối trên toàn cầu lẫn tại Việt Nam.

Tại một hội thảo trực tuyến do Hội đồng Tái chế Đông Bắc Mỹ (NERC) tổ chức, các chuyên gia nhận định các cửa hàng đồ cũ chính là "lá chắn đầu tiên" chống lại nạn rác thải thời trang.

Làn sóng kem protein: Khi món tráng miệng mùa hè khoác áo dinh dưỡng

Sự trỗi dậy của các dòng kem giàu protein đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành thực phẩm, khi dinh dưỡng hòa quyện hoàn hảo cùng trải nghiệm vị giác.

Sự trỗi dậy của trào lưu sống khỏe đang tái định hình định nghĩa về các món ăn vặt quen thuộc. Mùa hè năm nay chứng kiến sự bùng nổ của một xu hướng ẩm thực mới: kem bổ sung protein - giải pháp cho những người tiêu dùng muốn tận hưởng món tráng miệng yêu thích mà không phải đánh đổi mục tiêu sức khỏe.

images-2.jpg
(Ảnh: Myprotein IN)

Sự "lên ngôi" của các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp

Không còn gói gọn ở da mặt, quy trình dưỡng da khoa học của người tiêu dùng hiện đại đang được mở rộng xuống toàn thân bằng những khoản đầu tư đắt đỏ.

Từ trước đến nay, các sản phẩm chăm sóc cơ thể (body care) thường phải đứng sau sức hút quá lớn của các dòng sản phẩm dành cho da mặt (skincare). Tuy nhiên, cục diện thị trường đang thay đổi hoàn toàn khi người tiêu dùng hiện đại sẵn sàng đầu tư lớn để nâng tầm quy trình chăm sóc làn da toàn thân.

univers-visuel-bain-corps-multi-produits-2023-4080x2295-diptyque-1.jpg
Người tiêu dùng hiện đại sẵn sàng đầu tư lớn để nâng tầm quy trình chăm sóc làn da toàn thân. (Ảnh: Diptyque)

Đọc nhiều nhất

Tin mới