Sa thải Ngoại trưởng Tillerson, ông Trump có đang đi đúng đường?

Sau nhiều tháng đầy rẫy những tin đồn râm ran, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson, thay bằng giám đốc CIA Mike Pompeo.

Diễn biến mới nhất đã khép lại những đồn đoán lâu nay về sự ra đi của ông Tillerson, cựu CEO tập đoàn dầu khí Exxon Mobil. Nhiều tháng qua, truyền thông loan tin ông Tillerson bất hòa sâu sắc với ông Trump và việc ngoại trưởng ra đi là điều sớm muộn.
"Mike Pompeo, giám đốc CIA, sẽ là ngoại trưởng mới. Ông ấy sẽ làm việc này thật tốt. Cảm ơn Rex Tillerson vì thời gian giữ chức. Gina Haspel sẽ là giám đốc mới của CIA, người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này. Chúc mừng tất cả", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 13/3.
Cả ông Pompeo và bà Haspel đều cần phải được Thượng viện phê chuẩn trước khi có thể đảm đương vai trò mới.
Sau nhiều tháng đầy tin đồn bất hòa trên báo chí, Tổng thống Trump (phải) đã sa thải Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: Getty.
Sau nhiều tháng đầy tin đồn bất hòa trên báo chí, Tổng thống Trump (phải) đã sa thải Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: Getty. 
Nguồn tin từ chính quyền nói với CNN rằng ông Trump muốn ngoại trưởng Mỹ từ chức vào cuối tuần này, ngày 16/3. "Tổng thống nghĩ đó là thời điểm thích hợp để chuyển giao, (để chuẩn bị) cho cuộc đàm phán với Triều Tiên và nhiều cuộc đàm phán thương mại khác. Tổng thống đã yêu cầu ông Rex Tillerson từ chức vào thứ Sáu", nguồn tin nói.
Trong thông cáo được Nhà Trắng công bố, ông Trump nói ông "đã hiểu rất rõ về Mike trong 14 tháng qua, và tôi tin tưởng anh ấy là người thích hợp cho công việc (ngoại trưởng) vào thời điểm bước ngoặt quyết định này".
"Là giám đốc CIA, Mike được các thành viên của cả hai đảng tuyên dương vì đã giúp tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo, hiện đại hóa khả năng phòng thủ và tấn công của chúng ta cũng như thiết lập quan hệ mật thiết với những người bạn và đồng minh trong cộng đồng tình báo quốc tế", thông cáo dẫn lời ông Trump.
Giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: Getty.
 Giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: Getty.
Trong thông cáo nói trên, ông Trump tập trung nói về "người mới" Mike Pompeo mà không giải thích về quyết định với ông Tillerson.
"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Rex Tillerson về thời gian phụng sự. Một thỏa thuận to lớn đã hoàn thành trong 14 tháng qua, và tôi chúc ông cùng gia đình những điều tốt lành", tổng thống Mỹ nói.
New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền nói Tổng thống Trump quyết định thay thế ông Tillerson để có đội ngũ mới sẵn sàng trước cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 5 cũng như nhiều cuộc đàm phán khác về thương mại.
Theo tờ báo, ông Tillerson đã mất đi sự "sủng ái" của tổng thống Mỹ nhiều tháng qua nhưng vẫn không chấp nhận bị đẩy khỏi vị trí. Dù vậy, khoảng cách giữa hai người trở nên rõ ràng hồi tuần trước khi ông Trump nhận lời gặp lãnh đạo Triều Tiên, gây bất ngờ cho vị ngoại trưởng.
Ngoại trưởng Mỹ đang công du châu Phi vào lúc Tổng thống Trump quyết định gặp nhà lãnh đạo Kim. Từ Djibouti, ông Tillerson được cho đã "ngỡ ngàng" trước động thái này. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Mỹ đang công du châu Phi vào lúc Tổng thống Trump quyết định gặp nhà lãnh đạo Kim. Từ Djibouti, ông Tillerson được cho đã "ngỡ ngàng" trước động thái này. Ảnh: AFP. 
Vai trò của ông Tillerson đã trở thành đề tài bàn luận tại Washington D.C. sau một bài báo của CNN hồi tháng 7/2017. Hãng tin Mỹ dẫn nguồn tin giấu tên thân cận với vị ngoại trưởng cho biết ông sẽ rời vị trí vào cuối năm 2017. Dù vậy, việc này không xảy ra cho đến tháng 3 này.
CNN cũng cho biết ngoại trưởng Mỹ bất đồng với ông Trump xung quanh các vấn đề như chính sách với Iran, việc bổ nhiệm các chức danh ở Nhà Trắng cũng như cách tiếp cận "rối loạn" và "mơ hồ" của vị tổng thống về chính sách đối ngoại.
Khi đó ông Tillerson đích thân lên tiếng bác bỏ tin đồn. Ngoại trưởng nói quan hệ giữa ông và Tổng thống Trump "đang tốt" và cho biết ông sẽ không đi đâu cả "chừng nào tổng thống còn cho phép".

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump khác người nhưng hoàn toàn bình thường

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 5-1 khẳng định chưa từng nghi ngờ về sức khỏe tâm thần của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi quyển sách nói về ông được xuất bản.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, ông Tillerson khẳng định không có lý do gì để thắc mắc về sức khỏe tâm thần của ông Trump, dù đánh giá đương kim tổng thống không giống như những người tiền nhiệm điển hình.

Năm vừa rồi Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton làm gì?

(Kiến Thức) - Dù không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nhưng dường như cuộc sống của bà Clinton sau một năm nhìn lại có vẻ thoải mái hơn trước đây.

Dù không hoạt động sôi nổi trong chính trường sau thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhưng mọi hoạt động của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong năm 2017 vẫn luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh: Zimbio.
 Dù không hoạt động sôi nổi trong chính trường sau thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhưng mọi hoạt động của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong năm 2017 vẫn luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh: Zimbio.

Đầu năm 2017, bà Hillary cùng chồng, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đã tới tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump ở thủ đô Washington hôm 20/1. Ảnh: Reuters.
 Đầu năm 2017, bà Hillary cùng chồng, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đã tới tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump ở thủ đô Washington hôm 20/1. Ảnh: Reuters.

Tháng 2/2017, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ cho biết bà đang viết một cuốn tự truyện, trong đó có những chia sẻ về thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ảnh: News.com.
 Tháng 2/2017, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ cho biết bà đang viết một cuốn tự truyện, trong đó có những chia sẻ về thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ảnh: News.com.

Ngày 17/3/2017, bà Clinton đã có bài phát biểu trong Ngày Thánh Patrick tại Scranton, Pennsylvania. Ảnh: Bà Clinton tham gia một sự kiện ở Swansea, Wales, ngày 14/10/2017. Ảnh: Zimbio.
 Ngày 17/3/2017, bà Clinton đã có bài phát biểu trong Ngày Thánh Patrick tại Scranton, Pennsylvania. Ảnh: Bà Clinton tham gia một sự kiện ở Swansea, Wales, ngày 14/10/2017. Ảnh: Zimbio.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ dự lễ trao bằng tại Trường Đại học Wellesley ở Wellesley, bang Massachusetts, ngày 26/5/2017. Được biết, bà Clinton tốt nghiệp ngôi trường này vào năm 1969. Ảnh: Zimbio.
 Cựu Ngoại trưởng Mỹ dự lễ trao bằng tại Trường Đại học Wellesley ở Wellesley, bang Massachusetts, ngày 26/5/2017. Được biết, bà Clinton tốt nghiệp ngôi trường này vào năm 1969. Ảnh: Zimbio.

Ngày 5/6, bà Clinton đã lên án vụ tấn công trên tàu hỏa ở Portland (Mỹ) hồi tháng 5/2017. Ảnh: Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thảo luận trong một sự kiện ở thành phố New York ngày 25/9/2017. Ảnh: Zimbio.
 Ngày 5/6,  bà Clinton đã lên án vụ tấn công trên tàu hỏa ở Portland (Mỹ) hồi tháng 5/2017. Ảnh: Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thảo luận trong một sự kiện ở thành phố New York ngày 25/9/2017. Ảnh: Zimbio.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp tại trường Medgar Evers ở Brooklyn ngày 8/6/2017. Ảnh: Zimbio.
 Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp tại trường Medgar Evers ở Brooklyn ngày 8/6/2017. Ảnh: Zimbio.

Tháng 9/2017, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát hành cuốn tự truyện mới nhất của bà mang tên What Happened. Ảnh: News.com.
 Tháng 9/2017, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát hành cuốn tự truyện mới nhất của bà mang tên What Happened. Ảnh: News.com.

Cũng vào tháng 9/2017, bà Clinton thừa nhận rằng thất bại trong kỳ bầu cử tháng 11/2016 đã khiến bà mất động lực. Bà xác nhận sẽ không tham gia tranh cử nữa. Ảnh: Zimbio.
 Cũng vào tháng 9/2017, bà Clinton thừa nhận rằng thất bại trong kỳ bầu cử tháng 11/2016 đã khiến bà mất động lực. Bà xác nhận sẽ không tham gia tranh cử nữa. Ảnh: Zimbio.

Một cuộc thăm dò của Gallup hồi tháng 12/2017 cho thấy, bà Clinton là người phụ nữ Mỹ được ngưỡng mộ nhất trong năm thứ 16 liên tiếp. Ảnh: Zimbio.
 Một cuộc thăm dò của Gallup hồi tháng 12/2017 cho thấy, bà Clinton là người phụ nữ Mỹ được ngưỡng mộ nhất trong năm thứ 16 liên tiếp. Ảnh: Zimbio.

Được biết, vị cựu Ngoại trưởng đã giành được danh hiệu này tổng cộng 22 lần. Có thể thấy, đông đảo người dân Mỹ vẫn luôn dành tình cảm cho bà Clinton dù bà thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: Zimbio.
 Được biết, vị cựu Ngoại trưởng đã giành được danh hiệu này tổng cộng 22 lần. Có thể thấy, đông đảo người dân Mỹ vẫn luôn dành tình cảm cho bà Clinton dù bà thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: Zimbio.

Bà Hillary Clinton cười tươi khi đứng phát biểu trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles ở California ngày 15/12/2017. Ảnh: Zimbio.
 Bà Hillary Clinton cười tươi khi đứng phát biểu trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles ở California ngày 15/12/2017. Ảnh: Zimbio.

Những bí mật thú vị của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

(Kiến Thức) -  Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, người mà Ngoại trưởng Mỹ Tillerson ủng hộ ban đầu là Thống đốc Jeb Bush, chứ không phải ông Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sinh ngày 23/3/1952 tại Wichita Falls, bang Texas (Mỹ). Ông tốt nghiệp Đại học Texas với tấm bằng cử nhân kỹ sư xây dựng dân dụng vào năm 1975. Ảnh: Getty.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sinh ngày 23/3/1952 tại Wichita Falls, bang Texas (Mỹ). Ông tốt nghiệp Đại học Texas với tấm bằng cử nhân kỹ sư xây dựng dân dụng vào năm 1975. Ảnh: Getty. 

Rex Tillerson giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí ExxonMobil trong khoảng thời gian 2006-2016. Ông làm việc trong Tập đoàn ExxonMobil trong suốt 41 năm. Ảnh: CNN.
 Rex Tillerson giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí ExxonMobil trong khoảng thời gian 2006-2016. Ông làm việc trong Tập đoàn ExxonMobil trong suốt 41 năm. Ảnh: CNN.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Erin McPike của Independent Journal Review, ông Tillerson chia sẻ ban đầu không muốn trở thành Ngoại trưởng Mỹ, nhưng ông đã đồng ý sau khi nhận được sự khuyến khích từ vợ ông. Ảnh: Foreign Policy.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Erin McPike của Independent Journal Review, ông Tillerson chia sẻ ban đầu không muốn trở thành Ngoại trưởng Mỹ, nhưng ông đã đồng ý sau khi nhận được sự khuyến khích từ vợ ông. Ảnh: Foreign Policy. 

Quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tillerson từng khá tốt đẹp. Tổng thống Nga đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Ngoại trưởng Mỹ khi ông còn là CEO của Exxon Mobil vào năm 2013. Ảnh: Yahoo/Cosmopolitan.
 Quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tillerson từng khá tốt đẹp. Tổng thống Nga đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Ngoại trưởng Mỹ khi ông còn là CEO của Exxon Mobil vào năm 2013. Ảnh: Yahoo/Cosmopolitan.

Tổng số tiền lương hưu mà Ngoại trưởng Tillerson nhận được từ Tập đoàn ExxonMobil rơi vào khoảng 180 triệu USD. Ảnh: Newyorker.
 Tổng số tiền lương hưu mà Ngoại trưởng Tillerson nhận được từ Tập đoàn ExxonMobil rơi vào khoảng 180 triệu USD. Ảnh: Newyorker.

Ngoại trưởng Tillerson là người ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước vào ngày 4/2/2016 tại Auckland, New Zealand. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại không ủng hộ thỏa thuận này. Ảnh: CNN.
 Ngoại trưởng Tillerson là người ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước vào ngày 4/2/2016 tại Auckland, New Zealand. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại không ủng hộ thỏa thuận này. Ảnh: CNN.

Cuốn sách yêu thích của ông Tillerson là “Atlas Shrugged” - cuốn tiểu thuyết của Ayn Rand xuất bản năm 1957. Ảnh: Philstar.
 Cuốn sách yêu thích của ông Tillerson là “Atlas Shrugged” - cuốn tiểu thuyết của Ayn Rand xuất bản năm 1957. Ảnh: Philstar.

Vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ từng thẳng thắn lên tiếng ủng hộ Common Core, một sáng kiến giáo dục của chính quyền cựu Tổng thống Obama. “Việc loại bỏ Common Core sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Mỹ trong việc sáng tạo ra những công nghệ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn”, ông Tillerson cho biết hồi năm 2013. Ảnh: Getty Images.
 Vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ từng thẳng thắn lên tiếng ủng hộ Common Core, một sáng kiến giáo dục của chính quyền cựu Tổng thống Obama. “Việc loại bỏ Common Core sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Mỹ trong việc sáng tạo ra những công nghệ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn”, ông Tillerson cho biết hồi năm 2013. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, người mà ông Tillerson ủng hộ là Thống đốc Jeb Bush – em trai cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, chứ không phải tỷ phú Donald Trump. Ảnh: CNN.
 Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, người mà ông Tillerson ủng hộ là Thống đốc Jeb Bush – em trai cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, chứ không phải tỷ phú Donald Trump. Ảnh: CNN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.