Quốc hội Ukraine giải tán, mở đường bầu cử sớm

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra quyết định giải tán Quốc hội nước này, mở đường cho cuộc bầu cử sớm.

Hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lại lời phát biểu của Phát ngôn viên Tổng thống Poroshenko Svyatoslav Tsegolko rằng, quyết định được đưa ra bởi vì “phần lớn nghị sĩ đã bỏ phiếu cho những bộ luật theo kiểu độc tài”, vốn đã cướp đi sinh mạng của những nhà hoạt động Maidan.
Trên tường Facebook cá nhân của mình, Phát ngôn viên Svyatoslav Tsegolko cho biết, cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ được tổ chức vào ngày 26/10.
Các thành viên quốc hội tham dự một phiên họp ở Kiev.
 Các thành viên quốc hội tham dự một phiên họp ở Kiev.
Trong dòng chia sẻ của mình, ông Tsegolko cho biết, Tổng thống Poroshenko đã kêu gọi “các lực lượng dân chủ” ở Ukraine tham gia vào cuộc bầu cử này dưới danh nghĩa là một “nhóm đoàn kết ủng hộ đất nước Ukraine, ủng hộ châu Âu”. Ông cũng giải thích thêm rằng, Thượng viện (tức Verkhovna Rada) đã bị giải tán bởi vì “đó là một quyết định có trách nhiệm”.
“Hãng ngũ các nghị sĩ Fifth Column trong Quốc hội bao gồm hàng chục đại biểu của nhân dân. Tuy nhiên, họ không đại diện cho lợi ích của những người bầu họ mà phục vụ lợi ích của một số người”, trích dẫn tuyên bố của ông Tsegolko.
Trang website của Tổng thống Poroshenko hay của Quốc hội đều không đưa ra bất cứ thông điệp chi tiết nào về vụ việc này.
Khái niệm Fifth Column xuất phát từ Cuộc nội chiến Tây Ban Nha năm 1936-1939, nơi phát xít Franco cử “đội quân thứ năm” gồm các gián điệp và những kẻ khiêu khích nhằm chiếm giữ thủ đô Madrid từ bên trong thành phố.

Toàn cảnh đoàn xe cứu trợ Nga tiến vào Lugansk

(Kiến Thức) - Đoàn xe cứu trợ của Nga vượt qua biên giới Ukraine ngày 21/8 và tiến vào Lugansk trong ngày 22/8.

Xe cứu trợ của Nga tiến vào Lugansk.
Xe cứu trợ của Nga tiến vào Lugansk. 

Toàn cảnh Ukraine bắt giữ 2 xe thiết giáp Nga

(Kiến Thức) - Ukraine vừa công bố các bức ảnh để làm củng cố cho những cáo buộc của họ về việc binh sĩ Nga hiện diện ở khu vực miền đông nước này.

Theo đó, vào ngày 21/8, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay, họ thu giữ được hai xe bọc thép cùng các giấy tờ tùy thân của binh sĩ thuộc đơn vị không vận Pskov của Nga. Ảnh trên ghi lại một trong những xe bị bọc thép bị phía Ukraine bắt giữ.
  Theo đó, vào ngày 21/8, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho hay, họ thu giữ được hai xe bọc thép cùng các giấy tờ tùy thân của binh sĩ thuộc đơn vị không vận Pskov của Nga. Ảnh trên ghi lại một trong những xe bị bọc thép bị phía Ukraine bắt giữ.

Quốc hội Ukraine bác đơn từ chức của ông Arseniy Yatsenyuk

(Kiến Thức) - Quốc hội Ukraine ngày 31/7 vừa bỏ phiếu không chấp thuận cho Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk từ chức.

Chỉ có 16 nghị sĩ Verkhovna Rada bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Arseniy Yatsenyuk trong khi 109 nghị sĩ khác bỏ phiếu không cho ông này từ chức. Số phiếu cần thiết để ông Arseniy Yatsenyuk có thể từ chức là 226 phiếu.
Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Arseniy Yatsenyuk đã lên phát biểu tuyên bố: "Ukraine chưa bao giờ tuyên bố vỡ nợ và sẽ không bao giờ tuyên bố".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.