Quảng Ninh tiêu hủy 300 kg chân lợn đông lạnh bốc mùi

Một người ở Quảng Ninh bị phạt 12 triệu đồng vì vận chuyển chân lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi... vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 89C-088.22 do ông Nguyễn Ngọc Linh là lái xe (chủ hàng) ở địa chỉ: Thôn 13, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh; phát hiện trên xe vận chuyển 300 kg chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi.

Tang vật vi phạm được đóng trong các bao tải dứa vận chuyển đi tiêu thụ/Ảnh DMS
Tang vật vi phạm được đóng trong các bao tải dứa vận chuyển đi tiêu thụ/Ảnh DMS

Ông Nguyễn Ngọc Linh khai báo mua gom số chân lợn trên tại địa bàn phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2 mang đi tiêu thụ kiếm lời, không có hoá đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 2 hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Linh và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Hàng hoá vi phạm được mang đi tiêu hủy/ Ảnh DMS

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng NInh cũng đã phát hiện và xử lý hàng chục tấn thực phẩm như thịt, chân gà, nội tạng động vật... không rõ nguồn gốc tại Cẩm Phả, Đông Triều, Hải Hà...

Trước thực trạng đáng báo động về thực phẩm "bẩn", đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng không nên sử dụng các loại thực phẩm đông lạnh trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vì đây là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, thậm chí là nhiễm vi sinh vật có hại như Salmonella, E.Coli. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng khuyến nghị người dân khi phát hiện hành vi nghi vấn cần báo ngay đến đường dây nóng của quản lý thị trường để được xử lý kịp thời.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh tiếp tục kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về kinh doanh thực phẩm, nhằm kiên quyết ngăn chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Cùng với công tác xử lý hành chính và hình sự, Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến tiểu thương, người dân, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm - không tiếp tay tiêu thụ thực phẩm bẩn, nâng cao trách nhiệm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn.

Quảng Ninh quyết tâm không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thực phẩm "bẩn" trên địa bàn, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Lai tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi, trị giá trên 18,3 tỷ đồng.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp các đơn vị chức năng tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc theo quy định.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định có 1 tụ điểm thu mua, tàng trữ thịt heo không có nguồn gốc hợp pháp có số lượng khủng trên địa bàn xã Hoài Ân nên đã lên kế hoạch bắt quả tang. Chiều 7/8, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hoài Ân, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo của ông L.V.H. ( SN 1977, trú xã Hoài Ân) làm chủ cơ sở.

Sơn La phát hiện gần 1,4 tấn sản phẩm động vật "bẩn"

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện gần 1,4 tấn sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Ngày 20/6/2025, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Sơn La phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Sơn La) tiến hành khám xe khách mang biển kiểm soát 17H-023.77 tuyến Hà Nội - Điện Biên đang trả hàng tại khu vực tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, do ông N.X.Đ. trú tại thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là người điều khiển phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 883 kg sản phẩm động vật (trị giá hơn 48,5 triệu đồng). Ông N.X.Đ khai nhận không có giấy kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định, toàn bộ số hàng hoá đang lưu thông trên thị trường đã có dấu hiệu chuyển màu thâm đen, bốc mùi hôi thối.

Phát hiện 600 kg măng tươi không rõ xuất xứ ở TP Vinh

Cơ quan chức năng Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến, kinh doanh măng tươi ở TP Vinh phát hiện 600 kg măng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 13/5/2025, Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến, kinh doanh măng tươi do ông Lê Đức S có địa chỉ tại phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện tại cơ sở có 600kg măng đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số măng tươi nêu trên. Đội QLTT số 3 đã xử phạt hộ kinh doanh Lê Đức S số tiền 12 triệu đồng đồng thời tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số hàng vi phạm trị giá 12 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới