Quảng Ngãi thu nhận mẫu ADN thân nhân, đối chiếu 13.000 mộ phần liệt sĩ

Tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt cao điểm thu thập sinh phẩm ADN thân nhân nhằm đối chiếu 13.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88 về việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

1000034091.jpg
Thu thập mẫu AND các mộ phần chưa xác định danh tính đưa vào kho dữ liệu số.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức khai quật, lấy mẫu đối với 13.656 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang liệt sĩ.

Các mẫu sau khi thu thập sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN; đồng thời toàn bộ thông tin về mộ và hài cốt liệt sĩ sẽ được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin mộ liệt sĩ.

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 4 tổ lấy mẫu sinh phẩm tại 12 nghĩa trang liệt sĩ.

Kết quả triển khai bước đầu sẽ được rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Đơn vị xác định thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu sớm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Song song với việc lấy mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 29/6 về đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

1000034092.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/7/2026, sau đó tiếp tục khảo sát, cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thu nhận mẫu theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Địa điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm được bố trí theo trạm, dự kiến tập trung theo đơn vị cấp huyện (cũ), tại các địa điểm thuận lợi cho việc đi lại của thân nhân liệt sĩ như nhà văn hóa, trường học.

Các điểm thu nhận mẫu được bố trí theo trạm, dự kiến tập trung theo đơn vị cấp huyện (cũ), tại những địa điểm thuận tiện như nhà văn hóa, trường học. Đối với thân nhân có đủ sức khỏe, việc lấy mẫu sẽ được tổ chức tập trung tại các xã được phân công chủ trì.

Riêng đối với thân nhân liệt sĩ là người cao tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau hoặc không có khả năng đi lại, các đoàn công tác sẽ tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại nơi cư trú hoặc bố trí phương tiện, nhân lực hỗ trợ đưa đón đến địa điểm lấy mẫu.

Đối với thân nhân đang cư trú tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, không thể tham gia thu nhận mẫu trong thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để được hướng dẫn, phối hợp tổ chức thu nhận mẫu theo quy định.

Những người trẻ tình nguyện phục chế ảnh liệt sĩ.

Hơn 1100 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Đến nay đã tìm kiếm, quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thông tin trên được Cục Chính sách - Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cung cấp sáng 9/6 về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Từ mệnh lệnh trái tim, trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì đất nước

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.