Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công 5 dự án ở Phú Thọ

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tham dự lễ khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sáng 14/8, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Cụ thể, 5 dự án gồm: Khu công nghiệp Thịnh Minh, với quy mô 429,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.832 tỷ đồng (bố trí khoảng 80 ha không gian cây xanh, mặt nước), định hướng thu hút công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ sinh học.

Tiếp đó, là dự án Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, với quy mô 72,41 ha, tổng vốn gần 575 tỷ đồng, tập trung phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và vật liệu mới nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh, với quy mô 87,3 ha, tổng vốn hơn 1.675 tỷ đồng, tích hợp không gian sống sinh thái với hệ thống giáo dục, y tế, thương mại.

Nhà ở xã hội, cho thuê Phú Minh, với quy mô 2,79 ha, tổng vốn gần 400 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu an cư cho chuyên gia, người lao động và cán bộ công chức địa phương.

Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh, với tổng mức đầu tư 114,5 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 20.000 m³/ngày đêm (đến năm 2030) và 29.900 m³/ngày đêm (đến năm 2035), bảo đảm cấp nước sạch cho khu vực và toàn bộ các dự án.

a1-1198.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội ngay sau khi đầu tư.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ phải thực sự phát huy tinh thần “Chính quyền kiến tạo, đồng hành”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”; chủ động tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nhất là về vật liệu xây dựng, điện, nước, giao thông kết nối… Đặc biệt, phải quan tâm sát sao công tác thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm đầy đủ đến đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất; tạo sinh kế bền vững, bảo đảm nơi ở mới, cuộc sống mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

a1-2617.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Đối với nhà đầu tư, nhà thầu thi công, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện nghiêm túc cam kết tiến độ tổng thể và tiến độ cụ thể từng dự án, trách nhiệm của từng chủ thể, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối giữa hạ tầng công nghiệp, đô thị và hạ tầng xã hội.

Trong quá trình triển khai, phải đặt yêu cầu về môi trường và bảo vệ môi trường sinh thái lên hàng đầu, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

cats-4584.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, việc đồng loạt khởi công 5 dự án thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, triển vọng phát triển của tỉnh. Đây cũng là kết quả cụ thể trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Kết luận số 18 của Trung ương về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Đông khẳng định, sau lễ khởi công, chính quyền Phú Thọ sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư; tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành thực chất với doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm 5 dự án được triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nô nức trẩy hội đền Hùng. Nguồn: VTV.

Vành đai 5 - Vùng Thủ đô cần được nhìn nhận như hành lang phát triển vùng

Các đại biểu khẳng định Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội không chỉ là tuyến giao thông mà còn là công trình hạ tầng chiến lược.

Sáng 12/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Theo đại biểu, đây không chỉ là một dự án giao thông mà còn là công trình hạ tầng chiến lược, có vai trò tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô và vùng Thủ đô, tăng cường kết nối Hà Nội với các địa phương và các đầu mối kinh tế, giao thông quan trọng.

Rà soát quy định quản lý thiết bị bay không người lái để khả thi

Đại tướng Phan Văn Giang, cho biết Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo theo hướng chặt chẽ, khả thi.

Sáng 8/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vấn đề quản lý các sản phẩm, thiết bị có tính lưỡng dụng, trong đó có thiết bị bay không người lái (drone), nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội.

Đề xuất cấm xuất bản phẩm kích động bạo lực, chia rẽ dân tộc

Nghiêm cấm các xuất bản phẩm kích động bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kỳ thị dân tộc, tôn giáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, cả nước hiện có hơn 50 nhà xuất bản nhưng quy mô, năng lực hoạt động rất khác nhau. Ông đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm các xuất bản phẩm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao yêu cầu đối với đội ngũ biên tập viên.

Đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm xuất bản phẩm trái chủ trương của Đảng

Đọc nhiều nhất

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tin mới

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.