TP HCM quy tập 481 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 24/8, lực lượng chức năng TP HCM quy tập thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 481 sau hơn 2 tháng tìm kiếm liên tục.
Ngày 24/8, lực lượng chức năng TP HCM quy tập thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 481 sau hơn 2 tháng tìm kiếm liên tục.
7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được máy bay vận tải CASA-295 của lực lượng không quân vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) tới sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).
Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội đẩy mạnh chăm lo cho các gia đình chính sách.
Tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt cao điểm thu thập sinh phẩm ADN thân nhân nhằm đối chiếu 13.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Thường trực Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Đến nay đã tìm kiếm, quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hài cốt liệt sĩ được Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.
Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu gần 1m dưới mặt đất. Xương cốt đã phân hủy, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ…
Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).
Các hài cốt liệt sĩ được chôn sâu 60 cm, bọc trong tăng võng dù bộ đội và nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…
Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 1 - 1,2m, nằm cách nhau khoảng 2,5 - 3m, được gói trong tăng bộ đội cùng nhiều di vật.
Tất cả hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) dưới độ sâu gần 10m, kèm theo nhiều di vật.